Giám đốc Sở Công thương Hà Nội: Không thể đi giải cứu nông sản mãi được

VƯƠNG TRẦN |

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) lần thứ 13 sáng 10.4, nhiều đại biểu, lãnh đạo địa phương và các sở ngành của thành phố nhận định, hiện nay tình trạng rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của người nông dân là khá lớn.

Phát biểu tại đây, Bí thư huyện Thanh Oai Đinh Trường Thọ phản ánh việc hiện nay nông dân thường xuyên phải chịu cảnh “được mùa rớt giá” và cho rằng tình trạng nông dân bỏ ruộng có nhiều nguyên nhân. Rủi ro trong sản xuất nông nghiệp với nông dân là rất lớn.

“Dịch bệnh, mất mùa đã làm nông dân lo lắng, nhưng được mùa còn lo lắng hơn vì không biết tiêu thụ ở đâu, không biết sau thu hoạch thì chế biến bảo quản thế nào vì hiện ta chưa có các nhà máy, xưởng chế biến bảo quản sau thu hoạch”, ông Thọ nói.

Bí thư Thanh Oai Đinh Trường Thọ phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thanh Oai Đinh Trường Thọ phát biểu tại hội nghị.

Bí thư huyện Thanh Oai lấy ví dụ, củ cải ế bị đổ bỏ tại huyện Mê Linh hay giá thịt lợn của 6 tháng đầu năm 2017 là 4kg thịt chỉ có 100.000 đồng. Thống kê ở HTX Hoàng Long của huyện Thanh Oai, 6 tháng đầu năm 2017, cứ 1 ngày lỗ khoảng 50 triệu. Các công ty này gần như có nguy cơ phá sản, bà con gần như bỏ chăn nuôi về lợn.

Ông Thọ đề nghị TP có quy hoạch đầu tư cho các dự án chế biến bảo quản sau thu hoạch. Đồng thời có định hướng tiêu thụ sản phẩm, chính sách hỗ trợ, trợ giá cho nông dân...

Về vấn đề này, GĐ Sở Công Thương Hà Nội Lê Hồng Thăng nhấn mạnh: Nếu như giải cứu như thế này thì tính khoa học trong thương trường không có, không thể nào cứ đi giải cứu thế này được.

Nếu sản xuất mà không rõ tiêu chuẩn sản xuất, không rõ thương hiệu thì các nhà kinh doanh không thể nào tiếp cận được. Kinh doanh thì phải có tổ chức HTX, các DN đứng ra tổ chức thu gom thì các siêu thị, trung tâm thương mại của Hà Nội mới ký hợp đồng.

Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng phát biểu tại hội nghị.

Cũng theo Giám đốc Sở Công thương, để phát triển đòi hỏi cần có chợ đầu mối, trung tâm logistic để tập trung và phân phối nông sản. Vừa qua nhiều sản phẩm nông nghiệp xảy ra đột biến như củ cải, nếu có chợ đầu mối thì có chỗ để giao dịch thì không đến nỗi phải như vậy. Chợ đầu mối là dùng hình thức quyết định thu hồi đất nên sẽ cố gắng kêu gọi đầu tư để đưa vào được.

Theo GĐ Sở Công thương, hiện nay đã có nhà đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư đồng bộ toàn bộ hệ thống chợ trên địa bàn TP.  

“Chúng tôi đã đưa nhà đầu tư này đến một số quận huyện để làm những dự án thí điểm, toàn bộ hồ sơ này đã in gửi 30 quận huyện thị xã và lãnh đạo Sở ngành của thành phố. Sở Công Thương được thành phố giao chủ trì nghiên cứu về việc này. Đồng thời, xem xét các phương án về việc cần nguồn vốn xã hội hóa như thế nào, ngân sách nhà nước ra sao, quy trình thẩm định như thế nào…” – ông Thăng nói.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Xin bộ trưởng hãy là người tiếp thị!

Anh Đào |

Trong khi rau củ bỏ thối đầy đồng đến bò cũng chẳng buồn ăn thì kim ngạch nhập khẩu rau củ 3 tháng đầu năm đã lên tới 340 triệu USD. Một con số đúng là xây xẩm mặt mày.

Nông nghiệp công nghệ cao: "Vắc-xin" đặc trị giải cứu nông sản

N.V |

Nông nghiệp được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với tình trạng “giải cứu” nông sản triền miên.

Họp HĐND TPHCM: Nóng phần “giải cứu” sản phẩm nông nghiệp và ứng dụng kỹ thuật cao

Nam Dương - Minh Quân |

Sáng nay (6.7), kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM khóa IX bước sang ngày làm việc thứ 3 với phần chất vấn của các đại biểu với Giám đốc sở Nông Nghiệp-Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Phước Trung. Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, mặc dù đóng góp của ngành nông nghiệp với cơ cấu kinh tế dù không lớn, nhưng giữ vai trò quan trọng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xin bộ trưởng hãy là người tiếp thị!

Anh Đào |

Trong khi rau củ bỏ thối đầy đồng đến bò cũng chẳng buồn ăn thì kim ngạch nhập khẩu rau củ 3 tháng đầu năm đã lên tới 340 triệu USD. Một con số đúng là xây xẩm mặt mày.

Nông nghiệp công nghệ cao: "Vắc-xin" đặc trị giải cứu nông sản

N.V |

Nông nghiệp được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với tình trạng “giải cứu” nông sản triền miên.

Họp HĐND TPHCM: Nóng phần “giải cứu” sản phẩm nông nghiệp và ứng dụng kỹ thuật cao

Nam Dương - Minh Quân |

Sáng nay (6.7), kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM khóa IX bước sang ngày làm việc thứ 3 với phần chất vấn của các đại biểu với Giám đốc sở Nông Nghiệp-Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Phước Trung. Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, mặc dù đóng góp của ngành nông nghiệp với cơ cấu kinh tế dù không lớn, nhưng giữ vai trò quan trọng.