Giá vàng hôm nay 19.9: Vàng thế giới tăng, vàng trong nước lại đi xuống

M.Phương |

Giá vàng hôm nay 19.9 có sự khác biệt tuy nhiên không đáng kể, tỉ số tăng - giảm giữa giá vàng trong nước và thế giới không nhiều.

Mở cửa sáng nay, Công ty vàng bạc đá Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết tại TPHCM ở mức 36,53 – 36,68 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng tại Hà Nội niêm yết ở mức 36,53 –  36,68 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 20 nghìn đồng so với chốt phiên hôm qua.

Tập đoàn Doji TPHCM hiện niêm yết vàng miếng ở mức 36,56 - 36,66 triệu đồng/lượng.

 
Giá vàng hôm nay 19.9: Vàng thế giới tăng, vàng trong nước lại đi xuống. Ảnh minh hoạ. 

Giá vàng tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức giá 36,56 - 36,66 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 10 nghìn đồng so với chốt phiên liền trước.

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 36,56 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,66 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 10 nghìn đồng so với hôm qua. 

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn vàng Rồng Thăng Long mua - bán quanh mức 34,36 – 34,81 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán là 450.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý 24K hôm nay được Công ty Phú Quý niêm yết mua – bán ở mức 34,35 – 34,75 triệu đồng/lượng, ngang giá so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán là 400.000 đồng/lượng.

Tới đầu giờ sáng 19.9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.201 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.206 USD/ounce.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 33,3 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,4 triệu đồng/lượng so với vàng trong nước. 

Giá vàng chưa thể  có sự khởi sắc hơn khi đồng USD vững giá cho dù tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đẩy cuộc chiến thương mại lên một mức cao mới. Giới đầu tư chờ đợi những phản ứng của Trung Quốc cũng như đánh giá những tác động tiêu cực lên nền kinh tế Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17.9 thông báo từ ngày 24.9 sẽ áp mức thuế 10% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD và sau đó là mức thuế lên tới 25% vào đầu năm 2019.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo nếu Trung Quốc có hành động trả đũa nhằm vào nông dân và các ngành công nghiệp của Mỹ, Washington sẽ lập tức tiến hành giai đoạn ba, áp thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá tới 267 tỉ USD.

Đáp trả lại, phía Trung Quốc tuyên bố trả đũa để bảo vệ quyền lợi sau lệnh áp thuế mới của Mỹ.

Trong thông báo vừa phát ra, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ không còn lựa chọn nào khác ngoài trả đũa đợt áp thuế nhập khẩu mới nhất của Mỹ, để bảo vệ quyền và lợi ích trong môi trường thương mại tự do. Thông báo không đưa ra mốc thời gian hay các chi tiết khác của việc trả đũa. Bộ này chỉ cáo buộc Mỹ khiến mối quan hệ hai nước trở nên bất ổn.

M.Phương
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.