Gia tăng đột biến giao dịch tài chính qua điện thoại di động

Lam Duy |

Tại cuộc họp báo ngày 20.5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho hay, sự kiện Banking Vietnam 2019 sẽ diễn ra ngày 30.5 tới tại Hà Nội.

Sự kiện Banking Vietnam do NHNN phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) tổ chức năm nay, sẽ có chủ đề “Tài chính toàn diện trong xu thế phát triển của nền kinh tế không dùng tiền mặt". 

Theo NHNN, chủ đề này được lựa chọn là do xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt đang trở nên ngày càng phổ biến hơn, nhằm hướng đến nền kinh tế không dùng tiền mặt.

Hơn nữa, Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 cũng đang bước vào những năm cuối với mục tiêu đạt tỉ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở mức thấp hơn 10%.

Liên quan đến nội dung nay, theo ông Nghiêm Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN), trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong nền kinh tế chuyển biến theo chiều hướng tích cực.

Trong đó, số lượng và giá trị giao dịch thanh toán nội địa của thẻ ngân hàng tiếp tục tăng, đạt 65 triệu giao dịch với tổng số tiền giao dịch là 171 nghìn tỉ đồng trong quý I/2019 (tăng 18,45% về số lượng và 18,82% về giá trị so với cùng kỳ của năm 2017).

Các NHTM đã tích hợp thêm nhiều tính năng vào thẻ ngân hàng để sử dụng thanh toán hàng hóa, dịch vụ; đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ, độ an toàn thanh toán thẻ.

Cũng trong quý I/2019, số lượng và giá trị giao dịch tài chính qua kênh Internet tăng 68,8% và 13,4% so với cùng kỳ năm 2018; số lượng và giá trị giao dịch tài chính qua kênh điện thoại di động tăng 97,7% và 232,3 % so với cùng kỳ năm 2018.

Điểm đáng chú ý là các ngân hàng đã đưa các công nghệ mới, hiện đại vào hoạt động thanh toán, đẩy mạnh các hình thức thanh toán hiện đại, an toàn, tiện lợi, được người tiêu dùng đón nhận tích cực.

Ở khu vực công, TTKDTM cũng không ngừng được thúc đẩy và mở rộng. Tính đến nay, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đã hoàn thành kết nối thanh toán điện tử liên ngân hàng tại 63 Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; đã có khoảng 50 ngân hàng thương mại hoàn thành kết nối với hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế trên 63 tỉnh/thành phố.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Lĩnh vực ngân hàng chiếm 90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền

Lan Hương |

"So với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, khả năng bọn tội phạm lựa chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hóa các khoản thu bất chính để biến những đồng “tiền bẩn” trên thành “tiền sạch” là cao hơn", báo cáo của Ngân hàng Nhà nước công bố cho biết.

Khuyến khích các ngân hàng dùng kỹ thuật cao ngừa tội phạm

P.V |

NHNN khuyến khích các ngân hàng áp dụng các giải pháp phòng, chống tội phạm cướp ngân hàng bằng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại.

Vụ dân "tố" ngân hàng chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng: Phản hồi từ Công an

QUANG ĐẠI |

Về vụ khách hàng ở TP Vinh (Nghệ An) tố cáo Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vinh giả mạo chữ ký “rút ruột” 1,5 tỉ đồng, Công an Nghệ An khẳng định không có cơ sở.

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 114 tỉ đồng đối diện án tử

H.L |

Viện KSND Đắk Lắk giữ quyền công tố tại tòa đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Chu Ngọc Hải vì phạm các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.

Rút 1,2 tỷ do ngân hàng chuyển nhầm 5 tỷ, thanh niên có phạm tội?

MAI PHƯƠNG |

Trước đó, nam thanh niên gửi hồ sơ xin được cấp thẻ tại một chi nhánh ngân hàng. Sau khi có thẻ, Nguyên bất ngờ nhận được gần 5 tỷ đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Lĩnh vực ngân hàng chiếm 90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền

Lan Hương |

"So với các lĩnh vực khác trong nền kinh tế, khả năng bọn tội phạm lựa chọn hệ thống ngân hàng nhằm hợp pháp hóa các khoản thu bất chính để biến những đồng “tiền bẩn” trên thành “tiền sạch” là cao hơn", báo cáo của Ngân hàng Nhà nước công bố cho biết.

Khuyến khích các ngân hàng dùng kỹ thuật cao ngừa tội phạm

P.V |

NHNN khuyến khích các ngân hàng áp dụng các giải pháp phòng, chống tội phạm cướp ngân hàng bằng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại.

Vụ dân "tố" ngân hàng chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng: Phản hồi từ Công an

QUANG ĐẠI |

Về vụ khách hàng ở TP Vinh (Nghệ An) tố cáo Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vinh giả mạo chữ ký “rút ruột” 1,5 tỉ đồng, Công an Nghệ An khẳng định không có cơ sở.

Cán bộ ngân hàng chiếm đoạt 114 tỉ đồng đối diện án tử

H.L |

Viện KSND Đắk Lắk giữ quyền công tố tại tòa đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Chu Ngọc Hải vì phạm các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.

Rút 1,2 tỷ do ngân hàng chuyển nhầm 5 tỷ, thanh niên có phạm tội?

MAI PHƯƠNG |

Trước đó, nam thanh niên gửi hồ sơ xin được cấp thẻ tại một chi nhánh ngân hàng. Sau khi có thẻ, Nguyên bất ngờ nhận được gần 5 tỷ đồng.