GDP quý I/2018 tăng cao nhất trong 10 năm qua

Minh Hạnh |

Sáng 29.3, Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT) đã công bố về tình hình phát triển KTXH quý I/2018. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,38% so với cùng kỳ, đây là mức tăng cao nhất trong 10 năm qua.

Theo thống kê trong mức tăng 7,38% của toàn nền kinh tế, khu vực nông - lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,05%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,70%; khu vực dịch vụ tăng 6,70%. Cũng trong quý I, cả nước có 26.785 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 278,5 nghìn tỉ đồng (tăng 1,2% về số DN và 2,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ). Xét về góc độ sử dụng GDP tiêu dùng cuối cùng tăng 7,13% so với cùng kỳ, đóng góp 5,04 điểm vào mức tăng chung.

Về tình hình giá cả hàng hoá trong tháng 3.2018 (CPI) giảm 0,27% so với tháng trước do nhu cầu tiêu dùng sau Tết giảm nên kéo theo giá các mặt hàng giảm, cụ thể: Giá các mặt hàng tươi sống giảm từ 0,08%-1,63%, giá gas giảm 3,7%, giao thông giảm 0,77%, nhà ở vật liệu xây dựng giảm 0,28%...

Theo ông Nguyễn Bích Lâm – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, tình hình lạm phát trong quý I có mức tăng cao hơn mức lạm phát cơ bản, điều này phản ánh biến động giá do yếu tố thị trường có mức tăng cao, đó là giá lương thực, thực phẩm tươi sống, giá xăng dầu và yếu tố điều hành giá cả thông qua việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế. “Lạm phát cơ bản quý I/2018 so với cùng ký ở mức 1,34% phản ánh chính sách tiền tệ vẫn đang điều hành ổn định”, ông Lâm cho biết.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo GDP quý I/2018 tăng vọt: Bứt phá mạnh mẽ từ đầu năm

KHÁNH VŨ - ĐẶNG TIẾN |

Thông thường, chỉ số tăng trưởng GDP quý I đều thấp hơn nhiều so với các quý còn lại trong năm. Đầu năm 2018, tại phiên họp của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải nhắc nhở: “Tránh tình trạng đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vất vả”. 

Để đạt chỉ tiêu tỉ trọng công nghiệp trong GDP chiếm 40%: Công nghiệp phụ trợ là đòn bẩy

NGUYỄN NAM PHONG |

Ngày 22.3, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp (CN) quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Infographic: Những dấu mốc quan trọng của hành trình ký kết hiệp định CPTPP

N.P |

Sau 12 năm, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được ký ngày 8.3, kết nối 11 thành viên với tổng GDP lên tới 12.000 tỷ USD.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dự báo GDP quý I/2018 tăng vọt: Bứt phá mạnh mẽ từ đầu năm

KHÁNH VŨ - ĐẶNG TIẾN |

Thông thường, chỉ số tăng trưởng GDP quý I đều thấp hơn nhiều so với các quý còn lại trong năm. Đầu năm 2018, tại phiên họp của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phải nhắc nhở: “Tránh tình trạng đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vất vả”. 

Để đạt chỉ tiêu tỉ trọng công nghiệp trong GDP chiếm 40%: Công nghiệp phụ trợ là đòn bẩy

NGUYỄN NAM PHONG |

Ngày 22.3, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp (CN) quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Infographic: Những dấu mốc quan trọng của hành trình ký kết hiệp định CPTPP

N.P |

Sau 12 năm, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được ký ngày 8.3, kết nối 11 thành viên với tổng GDP lên tới 12.000 tỷ USD.