Gần 5 vạn khách Trung Quốc du lịch Tết qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

T.N.D |

Ngày 10.2, thông tin từ Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh cho biết, từ ngày 2.2 đến 9.2 (tức 28 Tết đến sáng mùng 6 Tết), đã có trên 4,5 vạn lượt khách khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu này vào Việt Nam để thăm các địa danh Quảng Ninh trong dịp Tết nguyên đán 2019.

Cụ thể, trong hơn 4,5 vạn khách có hơn 2,1 vạn khách nhập cảnh trong ngày bằng sổ thông hành và trên 2,3 vạn khách sử dụng nhập cảnh bằng hộ chiếu.

Theo ông Lương Quang Sở- Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lượng khách Trung Quốc nhập cảnh  qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào Việt Nam du xuân  trong những ngày này tương đồng với Tết năm ngoái.

Số lượng khách nhập cảnh bằng sổ thông hành thường thăm quan trong ngày tại TP. Móng Cái và các địa phương lân cận, trong khi phần lớn khách sử dụng hộ chiếu du lịch (theo thị thực cấp) sẽ vào sâu trong nội địa du xuân tại các điểm di tích thắng cảnh đền chùa và thăm vịnh Hạ Long trước khi di chuyển đến các tỉnh, thành phố khác.

Cũng theo ông Sở, theo quy luật, những ngày Tết cổ truyền của Việt Nam thường là dịp khách Trung Quốc nhập cảnh đi du lịch, vãn cảnh gia tăng. Chỉ riêng ngày mùng 3 Tết, cửa khẩu Móng Cái đón nhận lượng khách lớn nhất trong các ngày lên tới hơn 1 vạn người Trung Quốc nhập cảnh, nhưng công tác tổ chức thông quan tốt nên không xảy ra hiện tượng ùn tắc và mất an ninh trật tự.

Còn tại khu danh thắng Yên Tử (TP. Uông Bí) cũng ghi nhận lượng khách tham quan kỷ lục. Đến hết ngày mùng 5 Tết, khu danh thắng này đã đón xấp xỉ gần 10 vạn người đến tham quan, chiêm bái, trong đó có hàng trăm tour khách quốc tế với cả nghìn người (chủ yếu là khách Trung Quốc) lên đỉnh non thiêng Yên Tử.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Dương Edward: "Không nên đi du lịch Tết, mà hãy ở bên gia đình..."

M. K |

Đúng dịp Tết, nam ca sĩ trẻ Dương Edward bất ngờ giới thiệu ca khúc đầy tình cảm - "Con đã về", một sáng tác của Andiez đầy da diết, khắc khoải trĩu nặng tình cảm về tấm lòng của người con đối với mẹ vào đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.

Đến Malaysia du lịch Tết Nguyên đán, cần chú ý gì?

Thùy Dung (T/h) |

Malaysia là một trong những điểm đến thú vị mà du khách tìm đến trong dịp Tết Nguyên đán với những phong tục truyền thống độc đáo.

10 địa điểm du lịch tâm linh khi đến khai xuân tại Quảng Ninh

CUNG HUYỀN (T/H) |

Nhiều người lựa chọn du lịch tâm linh trong những ngày đầu năm mới để cầu chúc bình an, hạnh phúc đến gia đình. Sau đây là 10 địa điểm du lịch tâm linh không thể bỏ qua khi đến Quảng Ninh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dương Edward: "Không nên đi du lịch Tết, mà hãy ở bên gia đình..."

M. K |

Đúng dịp Tết, nam ca sĩ trẻ Dương Edward bất ngờ giới thiệu ca khúc đầy tình cảm - "Con đã về", một sáng tác của Andiez đầy da diết, khắc khoải trĩu nặng tình cảm về tấm lòng của người con đối với mẹ vào đầu Xuân Kỷ Hợi 2019.

Đến Malaysia du lịch Tết Nguyên đán, cần chú ý gì?

Thùy Dung (T/h) |

Malaysia là một trong những điểm đến thú vị mà du khách tìm đến trong dịp Tết Nguyên đán với những phong tục truyền thống độc đáo.

10 địa điểm du lịch tâm linh khi đến khai xuân tại Quảng Ninh

CUNG HUYỀN (T/H) |

Nhiều người lựa chọn du lịch tâm linh trong những ngày đầu năm mới để cầu chúc bình an, hạnh phúc đến gia đình. Sau đây là 10 địa điểm du lịch tâm linh không thể bỏ qua khi đến Quảng Ninh.