Đến Malaysia du lịch Tết Nguyên đán, cần chú ý gì?

Thùy Dung (T/h) |

Malaysia là một trong những điểm đến thú vị mà du khách tìm đến trong dịp Tết Nguyên đán với những phong tục truyền thống độc đáo.

Tết Nguyên đán xuất phát từ đâu

Tết ở Malaysia ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng.
Tết ở Malaysia ngập tràn sắc đỏ của đèn lồng.

Truyền thuyết kể lại rằng, Tết Nguyên đán tại Malaysia bắt nguồn từ cuộc chiến của con người và một con quái vật thần thoại tên là Nian. Con quái vật này xuất hiện vào ngày đầu tiên của năm mới để ăn thịt vật nuôi, cây trồng và thậm chí là cả con người, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, người dân để thực phẩm của mình trước nhà với hy vọng con quái vật sẽ ăn thức ăn và không tấn công con người.

Người dân sau đó phát hiện Nian sợ màu đỏ và tiếng ồn. Vì thế, vào mỗi ngày đầu tiên của năm mới, người ta treo đèn lồng màu đỏ trên cửa sổ và đốt pháo hoa để đuổi Nian đi, để nó không qua lại trong cả năm.

Phong tục ngày tết

 

Tết Nguyên đán là một trong những ngày lễ lớn nhất của Malaysia với một số phong tục không thay đổi như lì xì, đoàn tụ gia đình, chúc tết người thân và bạn bè hay lễ hội múa lân, sư, rồng.

Vào dịp này, người Malaysia sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa với mong muốn quét sạch sự xui xẻo của năm cũ để chào đón may mắn trong năm mới. Người ta cũng ưu tiên cho những đồ trang trí màu đỏ, trong đó có các câu đối chúc Tết với các chữ phổ biến là "Phúc", "Lộc", "Thọ".

Tết đối với người Malaysia cũng là người sum họp và đoàn tụ. Người ta cũng nấu các mâm cỗ để thời cũng tổ tiên, lì xì cho những người chưa lập gia đình.

Với mong muốn mang lại may mắn cho người khác và cầu may mắn đến với bản thân mình, các công ty, doanh nghiệp sẽ xóa một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ.

Đến chơi nhà của người Malaysia trong ngày Tết, bạn sẽ được tiếp đãi nhiều món ăn và đồ uống ngon và đặc biệt là không thể thiếu những trái quýt.

Đêm trước năm mới, người Malaysia có một bữa tất niên rất lớn được gọi là "Bữa ăn đoàn tụ". Bữa ăn này bao gồm tất cả các thành viên trong gia đình và bà con gần.

Những điều cấm kỵ

 

Malaysia là một quốc gia đa sắc tộc, tôn giáo, như người Hồi giáo, người gốc Trung Quốc, gốc Ấn Độ. Việc tìm hiểu các văn hóa này là điều cần thiết để tránh phát sinh vấn đề không mong muốn.

Một số tục lệ nên tránh khi ở Malaysia như không dùng ngón trỏ để chỉ tay vào con người hay đồ vật. Bạn phải xin phép trước khi chụp ảnh, bỏ giày dép bên ngoài khi vào các ngôi đền thờ Hồi giáo, phụ nữ nên ăn mặc đơn giản nhưng kín đáo.

Đây là quốc gia với dân số chủ yếu theo đạo Hồi, nên bạn không dễ dàng tìm thấy các món từ thịt lợn ở Malaysia.

Thùy Dung (T/h)
TIN LIÊN QUAN

Tất bật “chạy sô”, lao động thời vụ hốt bạc dịp Tết Nguyên đán

ANH THƯ |

Cận Tết Nguyên đán, thị trường việc làm thời vụ diễn ra sôi động. Bên cạnh việc gia tăng việc làm nhờ hoạt động kinh doanh theo hộ gia đình dịp Tết, còn rất nhiều công ty thuộc lĩnh vực như siêu thị, nhà hàng, bán hàng… luôn “khát” nhân lực.

Thị trường thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi có dấu hiệu tăng nhiệt

Phạm Đông |

Tết Nguyên đán đang cận kề, sức mua bán thị trường thực phẩm đang diễn ra hết sức sôi động. Từ siêu thị đến chợ truyền thống, các doanh nghiệp và tiểu thương đều chuẩn bị nhiều sản phẩm hấp dẫn để phục vụ người tiêu dùng.

Sát Tết Nguyên Đán, tỷ giá trung tâm bất ngờ tăng cao kỷ lục

L.H |

Trong khi tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng khá ổn định quanh mức 23.200 VND/USD trong khi tỷ giá trung tâm của NHNN tiếp tục được nâng. Tính từ đầu năm tới nay tỷ giá trung tâm đã tăng 45 đồng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tất bật “chạy sô”, lao động thời vụ hốt bạc dịp Tết Nguyên đán

ANH THƯ |

Cận Tết Nguyên đán, thị trường việc làm thời vụ diễn ra sôi động. Bên cạnh việc gia tăng việc làm nhờ hoạt động kinh doanh theo hộ gia đình dịp Tết, còn rất nhiều công ty thuộc lĩnh vực như siêu thị, nhà hàng, bán hàng… luôn “khát” nhân lực.

Thị trường thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi có dấu hiệu tăng nhiệt

Phạm Đông |

Tết Nguyên đán đang cận kề, sức mua bán thị trường thực phẩm đang diễn ra hết sức sôi động. Từ siêu thị đến chợ truyền thống, các doanh nghiệp và tiểu thương đều chuẩn bị nhiều sản phẩm hấp dẫn để phục vụ người tiêu dùng.

Sát Tết Nguyên Đán, tỷ giá trung tâm bất ngờ tăng cao kỷ lục

L.H |

Trong khi tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng khá ổn định quanh mức 23.200 VND/USD trong khi tỷ giá trung tâm của NHNN tiếp tục được nâng. Tính từ đầu năm tới nay tỷ giá trung tâm đã tăng 45 đồng.