Dòng tiền rời nhóm cổ phiếu bất động sản, chảy vào nhóm cổ phiếu chứng khoán

Đức Mạnh |

Tâm lý của nhà đầu tư chứng khoán đang khá lạc quan và hưng phấn, thể hiện rõ qua khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng tốt và cao hơn trung bình 20 phiên. Bluechips vẫn là điểm sáng hút tiền trong phiên hôm nay 4.4.

Hào hứng mua vào, dòng tiền phiên sáng đã đẩy VN-Index chạm mốc quan trong 1.530 điểm. Lực chốt lời nhẹ xuất hiện nhưng chỉ số chung vẫn tăng tốt 8,26 điểm, tức 0,54% lên 1.524,70 điểm vào kết phiên.

Thanh khoản giữ ở mức cao hơn 31,31 nghìn tỉ đồng. Toàn sàn có 579 mã tăng, 352 mã giảm và 637 mã đứng giá.

Bluechips vẫn là điểm sáng hút tiền khi VN-30 tăng 5,57 điểm, tức 0,36% lên 1.548,04 điểm. HNX-Index tăng 4,59 điểm, tức 1,01% lên 458,69 điểm. UPCOM-Index nhích nhẹ 0,48 điểm, tức 0,41% lên 117,67 điểm.

Sắc xanh áp đảo trong các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán hôm nay 4.4. Ảnh chụp màn hình
Sắc xanh áp đảo trong các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán hôm nay 4.4. Ảnh chụp màn hình

Tiêu điểm của thị trường hôm nay là nhóm chứng khoán với sắc xanh tím ngập tràn. VND, FTS, AGR, CTS và ART tăng hết biên độ.

Theo đó, hôm nay là ngày cuối nộp tiền mua cổ phiếu ưu đãi  cho cổ đông VND với giá 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỉ lệ 1:1.

CTCP Chứng khoán SSI mới đây cũng thông báo ký thành công và hoàn tất giải ngân hợp đồng vay vốn tín chấp từ nhóm các định chế tài chính nước ngoài trị giá 148 triệu USD. Đây là hợp đồng tín chấp nước ngoài lớn nhất mà một công ty chứng khoán Việt Nam tiếp cận được cho đến nay.

"Họ FLC" tiếp tục có một phiên "giải cứu" ngoạn mục khi đồng loạt "trần cứng". Tập đoàn FLC đã đề nghị các cơ quan chức năng xem xét làm rõ những dấu hiệu bất thường trong phiên giao dịch ngày 1.4 đối với cổ phiếu FLC, nhanh chóng có các biện pháp nhằm ổn định thị trường chứng khoán, hạn chế tối đa các thiệt hại cho cổ đông, nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, FLC đề nghị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE ngay lập tức áp dụng biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán theo quy định tại Điều 7 Luật Chứng khoán 2019.

Phiên giao dịch hôm nay 4.4, giá dầu tiếp tục giảm do liên tiếp gặp sức ép khi Trung Quốc phong tỏa thành phố 26 triệu dân là Thượng Hải để kiểm soát dịch COVID-19.

Tuy nhiên, cổ phiếu dầu khí trong nước lại có phản ứng ngược lại với sắc xanh bao trùm. Các mã OIL, GAS, PSI có thêm lần lượt 2,92%; 2,46% và 3,82%.

Diễn biến trái chiều, nhóm phân bón chịu lực bán mạnh. DPM và BFC giảm kịch sàn với khối lượng tăng vọt. Riêng mã PCE giữ được sắc xanh khi có thêm 1,67%.

Dòng tiền hôm nay cũng rủ nhau rời bỏ nhóm bất động sản trong phiên chiều. DXG, TDH và TIG cùng mất từ 3% đến 6%.

Khối ngoại hôm nay mua ròng 1.603 tỉ đồng, tập trung vào VNM, FUEVFVND và DGC. Họ bán ròng ngang ngửa với 1.607 tỉ đồng, chủ yếu ở HPG, NLG và E1VFVN30.

Trong tuần này, Chứng khoán Rồng Việt nhận định VN-Index sẽ tiệm cận vùng cản 1.530 - 1.535 điểm. Do vậy, nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng nhịp tăng của thị trường. Tuy nhiên, cũng nên hạn chế mua đuổi tại các cổ phiếu đã có mức tăng giá vượt xa nền tích lũy, có thể xem xét cơ hội tại các cổ phiếu có tín hiệu tích cực từ nền tích lũy.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) lại cho rằng những chỉ báo kỹ thuật đang dần đi vào vùng quá mua có thể sẽ khiến cho áp lực chốt lời ngắn hạn trên thị trường gia tăng trong những phiên tới.

Trong giai đoạn trước mắt, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư chủ động giảm tỉ trọng cổ phiếu và tăng tỉ trọng tiền mặt trong danh mục, đồng thời tiếp tục theo dõi những thông tin tiếp theo về kinh tế vĩ mô trong nước cũng như diễn biến từ Đại hội cổ đông của các doanh nghiệp niêm yết sẽ diễn ra trong tuần sau để lên kế hoạch tích lũy dần cổ phiếu cho mục tiêu đầu tư trung - dài hạn.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Những vụ thao túng thị trường chứng khoán rúng động dư luận

Bảo Bình - Dương Anh |

Trước vụ việc Chủ tịch Tập đoàn FLC - Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, đã từng có nhiều vụ thao túng thị trường chứng khoán bị đưa ra xét xử.

Chứng khoán: VN-Index bình tĩnh trước tin xấu, sóng tiền đổ vào bluechips

Đức Mạnh |

Tâm lý bình tĩnh dần bao trùm lên thị trường chứng khoán Việt Nam sau hàng loạt những tin xấu. Dòng tiền nhập cuộc giúp chỉ số VN-Index chinh phục trở lại ngưỡng kháng cự quan trọng 1.500 điểm.

Ngoài thao túng giá, còn chiêu trò “úp sọt” nhà đầu tư chứng khoán nào?

Đức Mạnh |

Thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chỉ là một trong nhiều loại gian lận tại thị trường Việt Nam. Các chuyên gia còn chỉ ra loạt hành vi khác như giao dịch nội gián và làm giả hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những vụ thao túng thị trường chứng khoán rúng động dư luận

Bảo Bình - Dương Anh |

Trước vụ việc Chủ tịch Tập đoàn FLC - Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, đã từng có nhiều vụ thao túng thị trường chứng khoán bị đưa ra xét xử.

Chứng khoán: VN-Index bình tĩnh trước tin xấu, sóng tiền đổ vào bluechips

Đức Mạnh |

Tâm lý bình tĩnh dần bao trùm lên thị trường chứng khoán Việt Nam sau hàng loạt những tin xấu. Dòng tiền nhập cuộc giúp chỉ số VN-Index chinh phục trở lại ngưỡng kháng cự quan trọng 1.500 điểm.

Ngoài thao túng giá, còn chiêu trò “úp sọt” nhà đầu tư chứng khoán nào?

Đức Mạnh |

Thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán của cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chỉ là một trong nhiều loại gian lận tại thị trường Việt Nam. Các chuyên gia còn chỉ ra loạt hành vi khác như giao dịch nội gián và làm giả hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán.