Doanh thu khủng qua các năm mà Alibaba đạt được trong ngày Độc thân

M.Phương |

Ngày lễ độc thân ( Single's Day) năm nay, công ty Alibaba của tỷ phú Jack Ma tiếp tục thắng đậm khi đạt doanh thu 1 tỉ USD chỉ sau 85 giây và doanh thu bán hàng qua các năm cũng tăng dần.

Ngày Độc thân năm 2017,doanh thu bán hàng của Alibaba đạt hơn 1 tỉ USD chỉ trong 3 phút đầu tiên.

Sau đó, Alibaba tiếp tục thu về 16 tỉ USD chỉ trong vài tiếng.

Kết thúc ngày mua sắm này, doanh thu bán hàng đạt kỷ lục 25,4 tỉ USD, vượt xa dự kiến trước đó.

Năm 2016, lễ Độc thân ở Trung Quốc lại tiếp tục ghi nhận thêm nhiều kỷ lục về mua sắm trực tuyến. Chỉ trong 6 phút 58 giây đầu tiên, Tmall, trang mạng bán lẻ chủ đạo của Tập đoàn Alibaba đã ghi nhận doanh thu 10 tỉ nhân dân tệ (tương đương 1,5 tỉ USD).

Sau 1 giờ đầu tiên, tổng doanh thu mua sắm trực tuyến đã vượt qua con số 35 tỉ nhân dân tệ doanh thu cả ngày Lễ độc thân của năm 2013. Và tới thời điểm 9h sáng, doanh thu mua sắm trực tuyến đã đạt hơn 76 tỉ nhân dân tệ, bằng 83% doanh thu của cả ngày độc thân năm 2015.

Năm 2015, Lễ Độc thân giúp Alibaba đạt doanh thu kỷ lục hơn 14 tỉ USD.

Con số này tăng 60% so với năm ngoái, nhờ cộng thêm số liệu từ nhiều kênh mới, như các trang liên kết và công ty Alibaba nắm cổ phần.

68% đơn hàng được đặt qua thiết bị di động. Các mặt hàng bán chạy nhất là đồ trẻ em, sản phẩm dinh dưỡng, giày Nike và quần jeans Levi's. Dù vậy, kết quả này mới là sơ bộ và vẫn chưa được kiểm tra lại.

Năm 2014, Alibaba đã thu về hơn 9 tỉ USD trong ngày lễ Độc thân 11.11 tại Trung Quốc, cho thấy sức mua của người tiêu dùng Trung Quốc và tầm quan trọng của sự kiện trong kinh doanh bán lẻ.

Ngày lễ Độc thân (Single’s Day) đầu tiên được khởi xướng vào năm 1993 ở Đại học Nam Kinh, sau đó lan rộng ra khắp Trung Quốc. Vào ngày này, những người độc thân thường tụ tập để vui chơi, mua sắm, ăn uống.

Món ăn ưa thích chính là quẩy, vì trông nó giống hình số 1, cũng là con số tượng trưng cho người vẫn còn lẻ bóng. Đối với người độc thân, mua sắm là thú vui lớn nhất trong ngày này. Nắm bắt được nhu cầu đó, Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba đã tổ chức lễ hội mua sắm trực tuyến với nhiều khuyến mãi hấp dẫn vào Ngày lễ Độc thân.

M.Phương
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.