Đi xin việc làm bị bắt phải mua sản phẩm 8 triệu đồng mới được nhận

Huân Cao - Anh Tú - Quân Trường |

Một hộ kinh doanh đóng trên địa bàn quận Tân Phú (TP.HCM) tổ chức "tuyển dụng" nhân viên trên danh nghĩa là bán hàng. Tuy nhiên, để tham gia công việc này, mỗi người lao động phải mua sản phẩm nước yến trị giá 7,9 triệu đồng, sau đó phải giới thiệu người thân vào mua thì mới có lương.

Vay mượn buôn làng để có tiền đưa cho con xin việc.

Y Dối là chàng trai dân tộc Gia Rai, 22 tuổi, ngụ tại huyện Ea H'leo, Đăk Lăk, khăn gói xuống Sài Gòn để tìm việc làm. Anh được nhân viên của Hộ kinh doanh Lộc Minh Anh (LMA), phường Tân Quý, quận Tân Phú tư vấn vào làm việc cho LMA với công việc là bán hàng, mức lương có thể lên đến hàng chục triệu/tháng.

Tuy nhiên, để được nhận vào làm việc thì Y Dối phải đóng khoản tiền 7,9 triệu đồng, được hợp thức hóa dưới dạng mua sản phẩm nước yến. Với sự hạn chế về hiểu biết, Y Dối nghĩ đóng khoản tiền này là có công việc để làm với mức lương cả chục triệu/tháng nên đồng ý.

Sau khi vét hết số tiền trong túi chỉ được 600 nghìn đồng, nhân viên Cty viết trước cho Y Dối hóa đơn "Đặt cọc mua sản phẩm". Số tiền 7,3 triệu đồng còn lại Y Dối phải có trách nhiệm đóng đủ trước khi được nhận vào làm.

Y Dối đã gọi điện về cho cha để trình bày vụ việc và đề nghị bố đi vay mượn khắp buôn làng để có đủ tiền gửi xuống cho con trai xin việc làm.

Hóa đơn đóng mua sản phẩm nước yến 7.900.000 để được vào làm việc vủa Y Dối.
Phiếu  đóng tiền mua sản phẩm nước yến để được vào làm việc  của Y Dối.

Hành trình gian nan đòi lại tiền của cha con Y Dối

Sau khi đóng đủ 7,9 triệu đồng, Y Dối được tiếp nhận vào làm "nhân viên bán hàng". Tuy nhiên, việc bán hàng này không phải là ngồi một chỗ ở cửa hàng bán cho khách đến mua như tư vấn ban đầu. Mà ngược lại, Y Dối phải đi mời người thân bạn bè đến mua, nếu họ mua thì Y Dối mới được trích phần trăm hoa hồng trên hóa đơn 7,9 triệu đồng.

Nghi vấn đây là kiểu bán hàng đa cấp, nên Y Dối quyết định không tham gia và đề nghị ngừng làm việc. Tuy nhiên, các "đầu mối" là nhân viên tuyến trên yêu cầu Y Dối phải ở lại tham gia lớp "huấn luyện đào tạo" và không được nghỉ việc.

Bị "bắt" ở lại làm, nên Y Dối gọi điện báo với cha, người cha dân tộc Gia Rai nghèo chưa biết đến Sài Gòn bao giờ nhưng ngay trong đêm phải bắt xe khách về Sài Gòn để gặp con. Hai cha con đã nhờ nhóm SOS Bình Tân nhiều lần đến gặp đại diện LMA để xin ngừng tham gia làm việc và lấy lại số tiền đã đóng.

Tuy nhiên, đại diện LMA nhiều lần nhất quyết từ chối trả lại tiền, vì tiền đã nộp là chuyển lên "Tổng công ty" rồi nên không trả lại được. LMA yêu cầu nếu Y Dối không làm thì chỉ nhận 2 hộp nước yến mang về, chứ không được nhận lại một đồng nào.

Hai cha con Y Dối cho rằng hai hộp nước yến này nếu mua trên thị trường chỉ có giá khoảng vài trăm  nghìn/hộp, trong khi số tiền đóng vào tới 7,9 triệu đồng nên đã không đồng ý và bỏ lại 2 hộp nước yến không đem về.

 
Xin nhận khoản tiền đã đóng không được, Y Dối chỉ nhận lại  sản phẩm là nước yến thay thế và trả lại cho chỗ làm.

Cầu cứu đến PV Báo Lao Động vì đấy là khoản tiền rất lớn

Chiều 18.4, chia sẻ với PV Báo Lao Động, hai cha con Y Dối cho biết số tiền 7,9 triệu đồng đã đóng vào LMA là khoản tiền rất lớn đối với gia đình nên nhờ PV giúp đỡ.

"Để có được khoản tiền đấy đóng vào Cty cho con trai, vợ chồng tôi phải chạy vay mượn khắp buôn làng. Dẫu biết rằng đây là khoản tiền vay mượn lớn, nhưng cứ hy vọng là con trai có việc làm thì sẽ có khả năng trả lại. Giờ thế này thì chúng tôi không biết lấy đâu ra tiền để trả lại nợ cho bà con trong buôn"- bố Y Dối nói với tâm trạng đầy lo lắng.

PV Báo Lao Động đem vụ việc Y Dối đến gặp đại diện LMA để xác minh thông tin. Đại diện LMA xác nhận là có vụ việc đúng như những gì Y Dối khai báo, đồng thời cho biết một khi báo  Lao Động đã đến làm việc, thì LMA sẽ giải quyết vụ việc của Y Dối trên tinh thần hòa giải.

 
Sau khi PV Báo Lao Động làm việc với đơn vị LMA, hai bố con Y Dối đã nhận lại đủ số tiền đã đóng.

Theo đó, vị đại diện LMA  đưa ra quyết định chấp nhận "mua lại đơn hàng" của Y Dối và hoàn lại số tiền 7,9 triệu đồng mà Y Dối đã đóng trước đó đồng thời đưa ra đề nghị nếu có gì sai sót thì mong bỏ qua cho LMA. Theo đại diện LMA, Y Dối là trường hợp đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay được phép lấy lại tiền.

Lấy lại được "khoản tiền lớn", cha con Y Dối mừng đến khóc và cảm ơn Báo Lao Động đã giúp. Sau đó, hai cha con lập tức bắt xe về lại Đăk Lăk trong đêm để kịp trả lại tiền cho bà con buôn làng.

Huân Cao - Anh Tú - Quân Trường
TIN LIÊN QUAN

Choáng váng hình thức cho vay trực tuyến lãi suất đến 680%/năm

Cẩm Hà |

Bị trừ tiền gốc ngay khi nhận tiền, người vay tiền thông qua các ứng dụng vay tiền trực tuyến còn chịu áp lực trả nợ và bị phạt rất nặng do thời hạn vay ngắn, lãi suất cực cao.

Yêu cầu xóa sổ hàng chục cửa hàng xăng dầu "bán chui" cho tàu cá

ANH ĐỨC |

Thiếu an toàn, không niêm yết giá, hàng loạt cửa hàng xăng dầu "bán chui" cho tàu cá đang được xem xét xử lý.

Xử phạt nhóm người tổ chức hội thảo trái phép ở TP.Buôn Ma Thuột

H.L |

Một nhóm người tổ chức hội thảo thu hút đầu tư giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột dù không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Choáng váng hình thức cho vay trực tuyến lãi suất đến 680%/năm

Cẩm Hà |

Bị trừ tiền gốc ngay khi nhận tiền, người vay tiền thông qua các ứng dụng vay tiền trực tuyến còn chịu áp lực trả nợ và bị phạt rất nặng do thời hạn vay ngắn, lãi suất cực cao.

Yêu cầu xóa sổ hàng chục cửa hàng xăng dầu "bán chui" cho tàu cá

ANH ĐỨC |

Thiếu an toàn, không niêm yết giá, hàng loạt cửa hàng xăng dầu "bán chui" cho tàu cá đang được xem xét xử lý.

Xử phạt nhóm người tổ chức hội thảo trái phép ở TP.Buôn Ma Thuột

H.L |

Một nhóm người tổ chức hội thảo thu hút đầu tư giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột dù không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép.