Choáng váng hình thức cho vay trực tuyến lãi suất đến 680%/năm

Cẩm Hà |

Bị trừ tiền gốc ngay khi nhận tiền, người vay tiền thông qua các ứng dụng vay tiền trực tuyến còn chịu áp lực trả nợ và bị phạt rất nặng do thời hạn vay ngắn, lãi suất cực cao.

Trên thị trường cung cấp dịch vụ vay tiền thông qua ứng dụng trực tuyến hiện nay, Dong-credit, Cashwagon, Robocash hay Mofin là những tên tuổi khá “ầm ĩ” nhắm đến đối tượng khách hàng người Việt Nam là sinh viên hay các cá nhân đang làm việc trong các cty, doanh nghiệp có nhu cầu cần tiền trước mắt, trong thời gian ngắn.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, mức cho vay phổ biến mà các đơn vị này chấp thuận thường chỉ dao động trong khoảng 3-5 triệu đồng với thời gian vay rất ngắn, tối đa chỉ 10 – 15 ngày.

Cách thức tải ứng dụng vay tiền và thực hiện các bước kê khai thông tin cá nhân trên ứng dựng được các đơn vị cung cấp dịch vụ hướng dẫn khá chi tiết. Với các ứng dụng như Mofin hay Cashwagon, người vay chỉ mất chưa đầy 20-30 phút để hoàn tất các thủ tục cần thiết, trước khi trả lời cuộc gọi thẩm định và nhận được tiền vay.

Thủ tục vay nhanh chóng và nhận tiền nhanh, song lãi suất, thời gian sử dụng khoản vay và số tiền vay thực nhận lại là chuyện hoàn toàn khác.

Tại Mofin, khi làm thủ tục vay 5 triệu đồng, người viết được thông báo sẽ chỉ nhận được 4,6 triệu đồng. Số tiền 400 nghìn đồng bị trừ ngay lúc đầu được gọi là “phí tư vấn”, tức tương đương tới 8% số tiền vay. Chưa hết, người viết được thông báo sẽ phải hoàn trả số tiền vay trong vòng 15 ngày.

“10 ngày tiếp theo có thể sẽ được xét gia hạn với mức phí là 500 nghìn đồng và sau đó phải hoàn tất khoản nợ trong tối đa 5 ngày, quá ngày này sẽ bị cộng phạt 800 nghìn đồng” – Mofin thông báo.

Còn tại trang cho vay trực tuyến Cashwagon, khi đặt vấn đề vay 2 triệu đồng giải quyết nhu cầu cá nhân, người viết được thông báo lãi suất mỗi tháng là 40%. Có nghĩa là mỗi tháng, người viết phải trả tới 800 nghìn đồng tiền lãi cho suốt thời gian vay. Ở tháng cuối khi muốn trả hết nợ, người vay sẽ phải hoàn trả một khoản tương ứng là 2,8 triệu đồng.

Phép tính cộng đơn giản có thể thấy, nếu chỉ vay 2 triệu đồng, tổng số tiền người vay phải trả sau vỏn vẹn 3 tháng là 4,4 triệu đồng cả gốc và lãi.

Thậm chí tại Dong-credit, với bất kỳ lịch sử tín dụng nào, khách hàng vẫn có thể vay được tiền nhưng phải chịu lãi suất lên đến 120-680%/năm.

“Nếu số tiền vay hoặc số tiền lãi cho việc sử dụng vốn vay không được trả lại trong khoảng thời gian đã thỏa thuận, người cho vay buộc phải tính tiền phạt để trả chậm” – Dong-credit thông báo đồng thời đưa ra mức phạt 0,1% số tiền ban đầu cho khoản vay.

Cho đến nay, các hình thức cho vay vốn trực tuyến vẫn là giao dịch dân sự dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa người vay và người cho vay.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, đây là hình thức cho vay ngang hàng (P2P), một loại giao dịch dân sự khác hẳn giao dịch ngân hàng truyền thống và hiện mới đang được cơ quan này nghiên cứu, thí điểm.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Bóc gỡ đường dây tín dụng đen cho vay lên đến 365%

Trần Ngọc Duy |

Chỉ trong vài ngày tháng 4.2019, CSĐT Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã triệt phá một chuyên án, khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng.

Kiểm tra đối tượng cho vay tín dụng đen phát hiện tàng trữ súng

P.B |

Khi kiểm tra đối tượng cho vay tín dụng đen, công an phát hiện tại đây tàng trữ một khẩu súng bắn đạn bi được đối tượng mua về từ Campuchia để "phòng thân".

Triệt phá tín dụng đen, đòi nợ thuê đến bảo kê

LÊ THANH PHONG |

Nhiều tổ chức cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen gây nhiều tội ác, không chỉ cho vay theo giá cắt cổ, đẩy người nghèo vào bước đường cùng, các tổ chức này còn hành hạ nhân viên, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng người khác.

Tín dụng đen “thản nhiên” ôm vali tiền cho vay nóng ở khu công nghiệp

Lan Hương |

Thủ đoạn thường thấy của các đối tượng cho vay tín dụng đen là cho vay nóng ngay tại một số khu công nghiệp. Theo các chuyên gia, đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng hay tín dụng hộ gia đình sẽ góp phần giúp giảm thiểu tín dụng đen.

Quyết liệt đẩy lùi tín dụng đen ở miền Tây

KỲ QUAN |

Xuất hiện ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ cách đây vài năm, “tín dụng đen” (TDĐ) phát triển ồ ạt và len lỏi đến các xóm nghèo, các khu nhà trọ công nhân, đẩy nhiều gia đình nghèo đến chỗ bế tắc, phải bán nhà cửa, ruộng vườn hoặc bỏ xứ trốn nợ, gia đình tan nát. Chính quyền các tỉnh và hệ thống công đoàn (CĐ) đang vào cuộc quyết liệt đẩy lùi TDĐ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Quảng Ninh: Bóc gỡ đường dây tín dụng đen cho vay lên đến 365%

Trần Ngọc Duy |

Chỉ trong vài ngày tháng 4.2019, CSĐT Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã triệt phá một chuyên án, khởi tố 2 vụ án, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng.

Kiểm tra đối tượng cho vay tín dụng đen phát hiện tàng trữ súng

P.B |

Khi kiểm tra đối tượng cho vay tín dụng đen, công an phát hiện tại đây tàng trữ một khẩu súng bắn đạn bi được đối tượng mua về từ Campuchia để "phòng thân".

Triệt phá tín dụng đen, đòi nợ thuê đến bảo kê

LÊ THANH PHONG |

Nhiều tổ chức cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen gây nhiều tội ác, không chỉ cho vay theo giá cắt cổ, đẩy người nghèo vào bước đường cùng, các tổ chức này còn hành hạ nhân viên, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng người khác.

Tín dụng đen “thản nhiên” ôm vali tiền cho vay nóng ở khu công nghiệp

Lan Hương |

Thủ đoạn thường thấy của các đối tượng cho vay tín dụng đen là cho vay nóng ngay tại một số khu công nghiệp. Theo các chuyên gia, đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng hay tín dụng hộ gia đình sẽ góp phần giúp giảm thiểu tín dụng đen.

Quyết liệt đẩy lùi tín dụng đen ở miền Tây

KỲ QUAN |

Xuất hiện ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ cách đây vài năm, “tín dụng đen” (TDĐ) phát triển ồ ạt và len lỏi đến các xóm nghèo, các khu nhà trọ công nhân, đẩy nhiều gia đình nghèo đến chỗ bế tắc, phải bán nhà cửa, ruộng vườn hoặc bỏ xứ trốn nợ, gia đình tan nát. Chính quyền các tỉnh và hệ thống công đoàn (CĐ) đang vào cuộc quyết liệt đẩy lùi TDĐ.