Xử phạt nhóm người tổ chức hội thảo trái phép ở TP.Buôn Ma Thuột

H.L |

Một nhóm người tổ chức hội thảo thu hút đầu tư giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột dù không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép.

Sáng 19.4, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 105 triệu đồng đối với một nhóm người nước ngoài đến TP. Buôn Ma Thuột tổ chức hội thảo thu hút đầu tư trái phép.

Trước đó vào ngày 19.3, Phòng An ninh kinh tế và phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra và phát hiện tại 1 khách sạn trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, phát hiện 1 nhóm người nước ngoài và người Việt Nam đang tham gia hội thảo thu hút đầu tư trái phép.

Bước đầu, công an xác định thông qua mạng xã hội, 1 người nước ngoài chưa rõ lai lịch đã thuê 2 người Việt Nam đến TP.Buôn Ma Thuột đứng ra tổ chức hội thảo trên nhằm mục đích thu hút đầu tư.

Tại hội thảo này còn có 7 người nước ngoài khác mang quốc tịch Anh, Nga, Canada , Mexico, Bangladesh.

Đáng nói là hoạt động tổ chức hội thảo thu hút đầu tư này không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Đồng thời việc 7 người nước ngoài đến phát biểu, diễn thuyết thu hút đầu tư là trái với thị thực của những người này khi nhập cảnh vào Việt Nam.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa: Xây nhà trái phép "có tổ chức" - chính quyền yếu kém

Nhiệt Băng |

Ngày 18.4, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết, việc xây nhà trái phép tại khu vực quy hoạch dự án Khu trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa (thuộc xã Vĩnh Thái) là "có tổ chức".

Phát hiện 11 người Trung Quốc sử dụng máy kích sóng di động trái phép

Nguyễn Hùng |

Lực lượng chức năng phát hiện một ngôi nhà tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) có 11 người Trung Quốc thuê ở đã tự ý đầu tư, lắp đặt, sử dụng một bộ thiết bị kích sóng thông tin di động (Repeater) WCDMA 2100 MHz - DSC 1800 MHz - CDMA 850 MHz từ tháng 3.2019, không có giấy phép, gây nhiễu đến mạng thông tin di động.

“Cất vó”8 xe “hổ vồ” ngang nhiên vận chuyển cả trăm tấn than trái phép

T.N.D |

Thông tin từ lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 15.4 cho hay, ngày 14.4, lực lượng Đội kiểm tra, kiểm soát giao thống số 2 đã chặn giữ tại Km27 QL279, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long xe ôtô tải BKS 14C-235.35, do Nguyễn Văn Nghĩa (trú tại xã Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình) - vận chuyển hơn 8 tấn than trái phép.

Khánh Hòa: Xây nhà trái phép tràn lan do buông lỏng quản lý

Nhiệt Băng |

Tình trạng xây nhà trái phép tràn lan là do buông lỏng quản lý - đó là thừa nhận của ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vào sáng 10.4. 

Pha trộn trái phép dược chất tân dược vào thuốc y học cổ truyền

T.Linh |

Trước tình trạng phát hiện có nhiều vi phạm, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu kiểm soát chất lượng thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền, thực phẩm chức năng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Khánh Hòa: Xây nhà trái phép "có tổ chức" - chính quyền yếu kém

Nhiệt Băng |

Ngày 18.4, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết, việc xây nhà trái phép tại khu vực quy hoạch dự án Khu trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa (thuộc xã Vĩnh Thái) là "có tổ chức".

Phát hiện 11 người Trung Quốc sử dụng máy kích sóng di động trái phép

Nguyễn Hùng |

Lực lượng chức năng phát hiện một ngôi nhà tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) có 11 người Trung Quốc thuê ở đã tự ý đầu tư, lắp đặt, sử dụng một bộ thiết bị kích sóng thông tin di động (Repeater) WCDMA 2100 MHz - DSC 1800 MHz - CDMA 850 MHz từ tháng 3.2019, không có giấy phép, gây nhiễu đến mạng thông tin di động.

“Cất vó”8 xe “hổ vồ” ngang nhiên vận chuyển cả trăm tấn than trái phép

T.N.D |

Thông tin từ lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 15.4 cho hay, ngày 14.4, lực lượng Đội kiểm tra, kiểm soát giao thống số 2 đã chặn giữ tại Km27 QL279, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long xe ôtô tải BKS 14C-235.35, do Nguyễn Văn Nghĩa (trú tại xã Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình) - vận chuyển hơn 8 tấn than trái phép.

Khánh Hòa: Xây nhà trái phép tràn lan do buông lỏng quản lý

Nhiệt Băng |

Tình trạng xây nhà trái phép tràn lan là do buông lỏng quản lý - đó là thừa nhận của ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vào sáng 10.4. 

Pha trộn trái phép dược chất tân dược vào thuốc y học cổ truyền

T.Linh |

Trước tình trạng phát hiện có nhiều vi phạm, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu kiểm soát chất lượng thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền, thực phẩm chức năng.