Đề nghị cho doanh nghiệp thế chấp vay vốn bằng chính sản phẩm thu mua

Vũ Long |

Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ chỉ đạo, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thu mua thóc gạo, hàng hóa.

Chiều 12.8, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có văn bản “hỏa tốc” gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị tạo thuận lợi cho việc tiếp cận nguồn vốn thu mua thóc gạo, hàng hóa.

Nội dung công văn số 4889/BCT-XNK của Bộ Công Thương nêu rõ: Để góp phần hỗ trợ cho các doanh nhân, doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh thóc gạo trong bối cảnh dịch COVID-19, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 5747/NHNN-TD ngày 10.8.2021 đề nghị các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đảm bảo vốn tín dụng phục vụ thu mua, tạm trữ thóc, gạo tại khu vực ĐBSCL bằng nhiều hình thức như:

Mở rộng thêm hạn mức tín dụng đã cấp cho thương nhân, doanh nghiệp để có nguồn vốn thu mua tạm trữ thóc, gạo và nâng diện tích, chất lượng kho chứa, bảo quản, chế biến thóc gạo; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay, đa dạng hóa các loại sản phẩm tín dụng phù hợp…

Tuy nhiên, qua công tác theo dõi tình hình thị trường và thông tin trao đổi tại cuộc họp ngày 12.8.2021 giữa Tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương về đảm bảo nguồn cung hàng hóa và hỗ trợ duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam với Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) và các thương nhân kinh doanh, xuất khẩu gạo, việc tiếp cận nguồn vốn theo văn bản số 5747/NHNN-TD nêu trên tuy đã giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng nhưng chưa hoàn toàn được thuận lợi.

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn thu mua thóc gạo cho nông dân, Bộ Công Thương đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chỉ đạo các ngân hàng thương mại có hỗ trợ nhất định cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được thế chấp vay vốn bằng chính sản phẩm sẽ thu mua.

Trước đó, tại cuộc họp của Tổ Công tác đặc biệt của Bộ Công Thương với VFA và các doanh nhân xuất khẩu gạo, các doanh nghiệp cũng đã nêu rõ những khó khăn, đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan có chính sách hỗ trợ, trong đó, các doanh nghiệp đã có ý kiến đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét và chỉ đạo khối Ngân hàng Thương mại Nhà nước (đặc biệt là các ngân hàng lớn: Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV) hỗ trợ các thương nhân xuất khẩu gạo được vay thêm theo hình thức tín chấp hoặc tăng thêm hạn mức tín dụng với lãi suất được hỗ trợ nhằm mở rộng điều kiện thu mua tiêu thụ lúa gạo vụ hè thu 2021.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Vì sao nhiều hộ kinh doanh ở Đắk Nông không muốn "lớn" thành doanh nghiệp?

Phan Tuấn |

Trên địa bàn Đắk Nông hiện có hàng chục ngàn hộ kinh doanh cá thể. Trong đó, số hộ đủ điều kiện để chuyển đổi thành doanh nghiệp cũng rất nhiều. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên hàng năm, số hộ kinh doanh “lớn” thành doanh nghiệp không đáng kể, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngân hàng dành 20.300 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp

Trà My |

Khoảng 20.300 tỉ đồng là con số mà các ngân hàng đã cam kết hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp từ nay đến cuối năm. Số tiền này lấy từ nguồn cắt giảm lợi nhuận, tuỳ quy mô ngân hàng.

Tính toán lại phương án "3 tại chỗ" để doanh nghiệp có thể sản xuất

VƯƠNG TRẦN |

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này sẽ phối hợp với Bộ Y tế để sớm ban hành văn bản hướng dẫn các phương án bảo đảm vừa chống dịch vừa bảo đảm sản xuất – kinh doanh.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Vì sao nhiều hộ kinh doanh ở Đắk Nông không muốn "lớn" thành doanh nghiệp?

Phan Tuấn |

Trên địa bàn Đắk Nông hiện có hàng chục ngàn hộ kinh doanh cá thể. Trong đó, số hộ đủ điều kiện để chuyển đổi thành doanh nghiệp cũng rất nhiều. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên hàng năm, số hộ kinh doanh “lớn” thành doanh nghiệp không đáng kể, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ngân hàng dành 20.300 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp

Trà My |

Khoảng 20.300 tỉ đồng là con số mà các ngân hàng đã cam kết hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp từ nay đến cuối năm. Số tiền này lấy từ nguồn cắt giảm lợi nhuận, tuỳ quy mô ngân hàng.

Tính toán lại phương án "3 tại chỗ" để doanh nghiệp có thể sản xuất

VƯƠNG TRẦN |

Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này sẽ phối hợp với Bộ Y tế để sớm ban hành văn bản hướng dẫn các phương án bảo đảm vừa chống dịch vừa bảo đảm sản xuất – kinh doanh.