Đầu tư nước ngoài tăng 4,2%

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KHĐT, tính chung trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là 24,35 tỉ USD (tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Tính đến ngày 20.8.2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11,25 tỉ USD (tăng 9,2% so với cùng kỳ). Trong 8 tháng năm 2018, xuất khẩu của khu vực ĐTNN kể cả dầu thô đạt 110,3 tỉ USD (tăng 13,4% và chiếm gần 70,9% kim ngạch xuất khẩu). Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 108,79 tỷ USD (tăng 14,2% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70% kim ngạch xuất khẩu).

Cùng đó, nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 90,8 tỉ USD (tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 59,4% kim ngạch nhập khẩu). Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 19,5 tỉ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 17,9 tỉ USD không kể dầu thô.

Tính đến ngày 20.8.2018, cả nước có 1.918 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 13,48 tỉ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2017 và có 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 5,58 tỉ USD, bằng 87,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng trong 8 tháng năm 2018, cả nước có 4.551 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp gần 5,28 tỉ USD (tăng 50,9% so với cùng kỳ). Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 10,72 tỉ USD. Tiếp đón là bất động sản và bán buôn, bán lẻ…

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường niềm tin thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

ĐẶNG TIẾN |

Nhằm hỗ trợ tốt nhất các doanh nghiệp (DN) FDI khi đầu tư vào Việt Nam với tư cách là “điều kiện đủ” cùng các điều kiện khác nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định và hấp dẫn. 

411 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2018 là 3,34 tỉ USD (bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Gần 200 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép trong tháng 1.2018

Minh Hạnh |

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 1.2018 là 1,255 tỉ USD, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,05 tỉ USD (tăng 10,5%).

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tăng cường niềm tin thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

ĐẶNG TIẾN |

Nhằm hỗ trợ tốt nhất các doanh nghiệp (DN) FDI khi đầu tư vào Việt Nam với tư cách là “điều kiện đủ” cùng các điều kiện khác nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định và hấp dẫn. 

411 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2018 là 3,34 tỉ USD (bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Gần 200 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép trong tháng 1.2018

Minh Hạnh |

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT), tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 1.2018 là 1,255 tỉ USD, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,05 tỉ USD (tăng 10,5%).