Tăng cường niềm tin thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

ĐẶNG TIẾN |

Nhằm hỗ trợ tốt nhất các doanh nghiệp (DN) FDI khi đầu tư vào Việt Nam với tư cách là “điều kiện đủ” cùng các điều kiện khác nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định và hấp dẫn. 

Sáng 11.5, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) Hội thảo về “Trọng tài thương mại - Thêm “tự tin” cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài”. Qua đó sẽ giúp các DN đưa ra lựa chọn phù hợp về phương thức giải quyết tranh chấp cũng như sử dụng hiệu quả công cụ này.

Bảo vệ quyền hợp pháp của nhà đầu tư

Theo các chuyên gia kinh tế, Việt Nam hiện được đánh giá là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định trong khu vực và trên thế giới. Một trong những động lực lớn đóng góp vào sự tăng trưởng đó là hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể là nhóm DN FDI. Đây là một bộ phận cấu thành quan trọng và là động lực tăng trưởng và ổn định của nền kinh tế VN. Tuy nhiên, các dòng vốn đầu tư nước ngoài; các dòng chảy thương mại xuyên biên giới luôn rất “nhạy cảm” và luôn chuyển dịch phụ thuộc vào các yếu tố tại điểm đến đầu tư. Nhận thấy rõ điều này, Chính phủ đã có nhiều cam kết, hành động mạnh mẽ để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các DN đã và đang có hoạt động đầu tư kinh doanh tại VN, coi thành công của các nhà đầu tư nước ngoài như sự thành công của Chính phủ. Cụ thể, hiện Chính phủ đang xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và phát triển cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và DN phát triển SXKD và đầu tư. Một trong những điều kiện quan trọng là tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật, tiếp tục minh bạch hóa hệ thống pháp luật, đảm bảo tính sẵn có và hiệu quả của các phương thức giải quyết tranh chấp, đảm bảo quyền tự do lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp, đảm bảo hiệu lực thi hành của các bản án và phán quyết trọng tài.

Theo Phó Tổng Thư ký VIAC Phan Trọng Đạt, khi các DN FDI có tranh chấp, phần lớn họ không lựa chọn tòa án mà họ lựa chọn trọng tài vì điều này mang lại hiệu quả cho DN về chi phí và thời gian. Các lĩnh vực tranh chấp phần lớn mua bán hàng hóa (40%), trong các lĩnh vực tranh chấp giải quyết thông qua trọng tài có tính phức tạp cao là vấn đề xây dựng. Do đó VIAC luôn thúc đẩy sự phát triển để trở thành địa chỉ giải quyết các tranh chấp, giúp DN bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, yên tâm bỏ vốn đầu tư, mở rộng hoạt động SXKD tại VN.

Muốn thu hút đầu tư phải có xét xử bằng trọng tài

Theo Phó Chủ tịch Tòa án Trọng tài ICC khu vực Châu Á Kemvin Kim, hiện rất nhiều DN trên thế giới khi có tranh chấp đã sử dụng phương thức trọng tài quốc tế vì thông qua đó các DN có thể lựa chọn ngôn ngữ trong tranh tụng và lựa chọn được luật pháp khi tranh tụng và các yếu tố này sẽ giúp họ tốt hơn trong quá trình tranh tụng. Với tư cách là toà trọng tài hàng đầu trên thế giới ICC luôn thúc đẩy và hỗ trợ các DN trong việc sử dụng phương thức trọng tài trong tranh chấp thương mại. Hiện việc sử dụng trọng tài quốc tế ngày càng trở nên phổ biến và nó cũng đang phát triển mạnh tại VN. Thực tế cho thấy, trong những năm qua VN là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh. Dòng đầu tư vào VN ngày càng tăng, xuất phát từ thực tế VN là quốc gia năng động, môi trường đầu tư tốt.

LS Phạm Mạnh Dũng - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ KHĐT - cho biết sau 30 năm thu hút đầu tư, VN đã có trên 25.000 dự án FDI với tổng vốn khoảng 320 tỉ USD và giải ngân khoảng 180 tỉ USD, thu hút trên 23 triệu lao động. Cùng đó, sau 9 năm gia nhập WTO VN đã thay đổi 12 luật để minh bạch hóa hệ thống pháp luật của VN. Điều đó cho thấy nguồn vốn đầu tư vào VN ngày càng cao và như vậy cũng đã nảy sinh sự tranh chấp giữa các nhà đầu tư với nhau; tranh chấp giữa các nhà đầu tư và chính quyền về giấy phép đầu tư, thuế; tranh chấp giữa các cổ đông, các thành viên trong DN… Bà Hồ Thúy Ngọc - Trưởng bộ môn Luật Quốc tế, khoa Đào tạo quốc tế Trường ĐH Ngoại thương - cho rằng, muốn thu hút được FDI phải có xét xử bằng trọng tài. FDI mang đến việc làm, phát triển KHCN, mạng lưới phân phối toàn cầu. Do vậy chúng ta bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư bằng nền tảng pháp lý và khuôn khổ pháp lý.

ĐẶNG TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.