Đà Nẵng kêu gọi đầu tư 1.500 tỉ đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao

THUỲ TRANG |

Trước thực trạng phát triển manh mún trong nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), Đà Nẵng vừa kêu gọi doanh nghiệp đầu tư 1.500 tỉ đồng cho lĩnh vực này.

Phát triển manh mún

Sáng 15.12, tại hội thảo “Thu hút đầu tư vào lĩnh NNCNC thành phố Đà Nẵng”, các chuyên gia nhận định, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và đất nông nghiệp không còn nhiều, việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp ở Đà Nẵng được cho là hướng đi phù hợp, mang lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao.

Tuy nhiên, Đà Nẵng đang vấp phải những khó khăn khi phần lớn ruộng đất sử dụng sản xuất nông nghiệp trên địa bản đang ở trong tình trạng manh mún, sản xuất nhỏ lẻ vẫn là phố biển.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng các CNTT, tự động hóa sản xuất, công nghệ sinh học, các quy trình canh tác tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp còn ít. Đầu tư nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao chưa nhiều, các mô hình ứng dụng thiểu bền vững, chưa đảm bảo tính khoa học dẫn đến sản phẩm sản xuất ra không ổn định, chưa đáp ứng yêu cầu thị trường đô thị.

Vấn đề về liên kết giữa nhà khoa học, nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà nông dẫn chưa có dẫn đến lúng túng trong quá trình tổ chức sản xuất. Sản xuất sản phẩm chưa gắn với thị trường tiêu thụ, nhu cầu của thị trường dẫn đến tình trạng mất cân bằng cung cầu, “được mùa thì mất giá”. Việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm chưa được quan tâm.

Kêu gọi doanh nghiệp

Thực tế của Đà Nẵng cho thấy, nhu cầu về chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm nông nghiệp của người dân thành phố ngày càng gia tăng. Vậy nên, dư địa để phát triển NNCNC trên địa bản thành phố vẫn còn khá lớn. Trong đó, việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này được xem là giải pháp tối ưu.

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư 1500 tỷ đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: TT
Đà Nẵng kêu gọi đầu tư 1.500 tỉ đồng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ảnh: TT

Tại Hội thảo, UBND TP Đà Nẵng đã kêu gọi đầu tư vào 5 dự án NNCNC với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.500 tỉ đồng với nhiều chính sách ưu đãi lớn như hỗ trợ 50% chi phí giải phóng mặt bằng (nhưng không quá 3 tỉ đồng/dự án); hỗ trợ 50% chi phí đầu tư hạ tầng cơ sở sản xuất (nhưng không quá 2 tỉ đồng/dự án); hỗ trợ 100% lãi suất vay đầu tư trong 3 năm với mức vay tối đa 10 tỉ đồng/dự án; hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng sản xuất...

TS Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng có ý kiến, để doanh nghiệp có điều kiện đầu tư, thành phố cần rà soát để bàn giao đất sạch cho nhà đầu tư. Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần có chính sách tháo gỡ khó khăn khi chuyển đổi diện tích đất rừng có độ dốc thấp sang đất sản xuất nông nghiệp ở huyện Hòa Vang để mở rộng diện tích đất phục vụ sản xuất.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Thu tiền tỉ từ vườn ươm cây giống công nghệ cao

CÔNG VŨ |

Ông Lưu Văn Nhanh - ngụ ấp Phú An B (xã Phú Vĩnh, TX.Tân Châu, An Giang) - đã ứng dụng công nghệ cao ươm cây giống rau màu, mang lại thu nhập tiền tỉ mỗi năm. 

Trao cơ hội ứng dụng công nghệ cao cho nông dân

Minh Hanh |

Lần đầu tiên, triển lãm về nông – lâm – ngư nghiệp (GrowTech Expo) do Bộ KHCN, Bộ Công Thương và Bộ NNPTNT phối hợp tổ chức với quy mô quốc tế, là cầu nối giúp người nông dân được tiếp cận sâu hơn với các sản phẩm công nghệ cao mang tính ứng dụng trong thời đại công nghệ.

Đắk Nông sắp xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời 1.200 tỷ đồng

Tâm An |

Việc xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy điện mặt trời góp phần phần nâng cao sản lượng điện từ nguồn năng lượng tái tạo mở ra giai đoạn mới trong phát triển nguồn năng lượng sạch, công nghệ cao góp phần bảo vệ môi trường.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Thu tiền tỉ từ vườn ươm cây giống công nghệ cao

CÔNG VŨ |

Ông Lưu Văn Nhanh - ngụ ấp Phú An B (xã Phú Vĩnh, TX.Tân Châu, An Giang) - đã ứng dụng công nghệ cao ươm cây giống rau màu, mang lại thu nhập tiền tỉ mỗi năm. 

Trao cơ hội ứng dụng công nghệ cao cho nông dân

Minh Hanh |

Lần đầu tiên, triển lãm về nông – lâm – ngư nghiệp (GrowTech Expo) do Bộ KHCN, Bộ Công Thương và Bộ NNPTNT phối hợp tổ chức với quy mô quốc tế, là cầu nối giúp người nông dân được tiếp cận sâu hơn với các sản phẩm công nghệ cao mang tính ứng dụng trong thời đại công nghệ.

Đắk Nông sắp xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời 1.200 tỷ đồng

Tâm An |

Việc xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy điện mặt trời góp phần phần nâng cao sản lượng điện từ nguồn năng lượng tái tạo mở ra giai đoạn mới trong phát triển nguồn năng lượng sạch, công nghệ cao góp phần bảo vệ môi trường.