Thu tiền tỉ từ vườn ươm cây giống công nghệ cao

CÔNG VŨ |

Ông Lưu Văn Nhanh - ngụ ấp Phú An B (xã Phú Vĩnh, TX.Tân Châu, An Giang) - đã ứng dụng công nghệ cao ươm cây giống rau màu, mang lại thu nhập tiền tỉ mỗi năm. 

Ông Nhanh cho biết, gia đình ông đã hơn 20 năm gắn bó với nghề ươm cây giống rau màu. Trước đây, gia đình ông chỉ có 2 công đất vườn tạp nên cuộc sống rất khó khăn, không ươm cây giống rau màu thì không có thu nhập trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Ban đầu ông Nhanh ươm theo kiểu truyền thống, quy mô nhỏ, tỉ lệ cây giống chết cao, thu nhập không ổn định.

Năm 2005, ông Nhanh quyết định vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (chi nhánh tại địa phương) đầu tư 4.000 mét vuông nhà phủ bạt để ươm cây giống rau màu theo công nghệ cao. Năm đầu tiên áp dụng hiệu quả, cây giống phát triển tốt, không nhiễm sâu bệnh, tránh được mưa, gió. Được khách hàng đánh giá cao, mỗi ngày cơ sở của ông cung ứng ra thị trường khoảng 50.000 cây giống rau màu các loại, lãi khoảng 2 - 4 triệu đồng/ngày… 

Mấy năm gần đây, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu phát triển mạnh nên nhu cầu cây giống tăng. Lãnh đạo địa phương cũng quan tâm mô hình ươm cây giống rau màu của ông Nhanh. Năm 2014, ông được Sở KHCN An Giang tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ hơn 300 triệu đồng để hoàn thiện hệ thống nhà màng che phủ, dàn kệ để khay xốp, máy đóng bầu đất, máy gieo hạt chân không, quạt thông gió, hệ thống tưới phun sương tự động…. 

Có số tiền được hỗ trợ, ông Nhanh đã vay thêm từ Ngân hàng NNPTNT chi nhánh An Giang đầu tư mở rộng diện tích vườn ươm công nghệ cao lên hơn 12.000 mét vuông. Hiện trung bình mỗi ngày cơ sở của ông Nhanh cung ứng ra thị trường khoảng 100.000 cây giống rau màu các loại. Năm 2016, thu nhập từ ươm lên đến gần 3 tỉ đồng. Vườn ươm của ông Nhanh tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương (mức lương 4 - 5 triệu đồng/người/tháng). 

Ông Nhanh nhiệt tình giúp đỡ các hộ dân trong xã có nhu cầu chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu (cung cấp cây giống, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc). Ông còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội (ủng hộ tiền xây cầu nông thôn, cất nhà đại đoàn kết…). Nhiều năm liền, ông Nhanh được công nhận là điển hình tiên tiến trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi” của tỉnh.

Ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Vĩnh - cho biết, mô hình ươm cây giống của ông Nhanh hiệu quả kinh tế rất cao. Cơ sở của ông còn giúp cho địa phương giải quyết số lao động nhàn rỗi, 50 - 60 người có công ăn việc làm ổn định. Sản phẩm từ vườn ươm cây giống của ông Nhanh có uy tín, cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh (Kiên Giang, Đồng Tháp, TP.Cần Thơ…) và xuất khẩu sang Campuchia, Lào. 

CÔNG VŨ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.