Công ty chứng khoán SBS bị phạt và truy thu thuế hơn 750 triệu đồng

Gia Miêu |

TPHCM - Cục Thuế TPHCM vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Chứng khoán SBS vì đã có hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp và khai sai thuế thu nhập cá nhân dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS) bị phạt vi phạm hành chính hơn 111 triệu đồng, trong đó mức phạt khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp là 78,6 triệu đồng và mức phạt khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập cá nhân là 32,8 triệu đồng. Bên cạnh đó, công ty chứng khoán này còn bị truy thu thuế hơn 557 triệu đồng, trong đó thuế thu nhập doanh nghiệp là 393 triệu và thuế thu nhập cá nhân 164 triệu đồng. Ngoài ra, SBS còn bị phạt tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân với tổng số tiền hơn 81 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền SBS phải nộp là hơn 750 triệu đồng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, SBS cần nghiêm túc chấp hành và nộp tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế theo quy định. Nếu quá thời hạn mà SBS không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

Trong quý 3/2021 và 9 tháng đầu năm 2021, môi giới là mảng đóng góp chính cho kết quả kinh doanh của SBS. Trong đó, doanh thu môi giới quý 3/2021 và 9 tháng đầu năm 2021 lần lượt ghi nhận gần 53 tỉ đồng và 89 tỉ đồng, gấp 2,7 lần và 2,9 lần cùng kỳ năm 2020. Sau 9 tháng kinh doanh, doanh thu hoạt động của Công ty đã đạt gần hơn 153 tỉ đồng, gấp 2,65 lần cùng kỳ, nhờ mảng môi giới tăng trưởng mạnh giúp SBS chuyển từ lỗ gần 4 tỉ đồng sang có lãi ròng hơn 5 tỉ đồng.

Năm 2021, SBS đặt mục tiêu doanh thu thuần vào khoảng 100-120 tỉ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khoảng 6-8 tỉ đồng. Kế hoạch lợi nhuận này gấp hơn 5-7 lần so với thực hiện năm 2020. Như vậy, so với kế hoạch năm 2021, SBS đã thực hiện được 97% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm sau 9 tháng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của SBS vẫn là công tác tái cấu trúc hoạt động do tình trạng lỗ lũy kế tồn đọng từ năm 2012 trở về trước. Tới cuối quý 3, CTCK SBS vẫn còn gánh khoản lỗ lũy kế hơn 1.300 tỉ đồng do từng có khoản lỗ “rúng động” hồi năm 2011. Đã gần 10 năm trôi qua nhưng SBS vẫn chưa có giải pháp quyết liệt để xóa bỏ khoản lỗ này. Mặc dù đến năm 2021, kết quả kinh doanh của Công ty có sự tăng trưởng cùng đà tăng của thị trường, song, với mức lãi 9 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt hơn 5 tỉ đồng, việc xóa lỗ lũy kế vẫn còn là một câu chuyện dài hơi.

Hồi cuối tháng 07.2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank,) cũng đã có thông báo về việc muốn thoái toàn bộ vốn khỏi SBS nhằm thực hiện chiến lược cơ cấu lại các khoản đầu tư không hiệu quả và gia tăng nguồn thu. Thực tế, nhiều năm qua, khi tập trung tái cơ cấu sau sáp nhập, Sacombank rất hạn chế tài trợ cho lĩnh vực chứng khoán, điều này cũng cho thấy bức tranh lớn về sự hợp tác không hiệu quả giữa Sacombank và SBS.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chây ỳ nợ thuế, phí... loạt doanh nghiệp bị bêu tên

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Ngày 18.11, thông tin từ Cục Thuế Hà Nội cho biết có 369 doanh nghiệp có số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất với tổng số tiền nợ lên tới hơn 409 tỉ đồng.

TP. Hồ Chí Minh còn phải thu tối thiểu 60.000 tỉ đồng thuế

Đình Trường |

HÀ NỘI - Ngày 24.10, Tổng cục Thuế cho biết đã tổ chức buổi họp trực tuyến với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách 9 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp thực hiện dự toán năm 2021.

Khu liên hợp Mỹ Đình nợ 658 tỉ đồng thuế, mới thu được "vài chục tỉ"

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo ý kiến chuyên gia, các biện pháp cưỡng chế thu thuế như phong toả tài khoản, dừng hoá đơn đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ không phát huy nhiều tác dụng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chây ỳ nợ thuế, phí... loạt doanh nghiệp bị bêu tên

CAO NGUYÊN |

Hà Nội - Ngày 18.11, thông tin từ Cục Thuế Hà Nội cho biết có 369 doanh nghiệp có số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất với tổng số tiền nợ lên tới hơn 409 tỉ đồng.

TP. Hồ Chí Minh còn phải thu tối thiểu 60.000 tỉ đồng thuế

Đình Trường |

HÀ NỘI - Ngày 24.10, Tổng cục Thuế cho biết đã tổ chức buổi họp trực tuyến với Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh để đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách 9 tháng đầu năm và triển khai các giải pháp thực hiện dự toán năm 2021.

Khu liên hợp Mỹ Đình nợ 658 tỉ đồng thuế, mới thu được "vài chục tỉ"

ĐÌNH TRƯỜNG |

Theo ý kiến chuyên gia, các biện pháp cưỡng chế thu thuế như phong toả tài khoản, dừng hoá đơn đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình sẽ không phát huy nhiều tác dụng.