Cộng đồng kinh tế ASEAN và cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

H.L |

Tọa đàm: “50 năm ASEAN: Cộng đồng kinh tế ASEAN và cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam” diễn ra sáng 19.7 tại Hà Nội.

Buổi Tọa đàm có sự tham gia của ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký ASEAN; ông Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Vũ Quang Minh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Giáo sư Hidetoshi Nishimura, Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) cùng với nhiều diễn giả quốc tế và Việt Nam, đại diện các bộ ngành và một số doanh nghiệp Việt Nam.

AEC đánh đấu nấc thang hội nhập mới của ASEAN

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Vũ Quang Minh, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định sự ra đời Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đánh dấu nấc thang hội nhập mới của các nền kinh tế ASEAN với mục tiêu xây dựng một không gian kinh tế ASEAN gắn kết, cạnh tranh, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Các đại biểu dự tọa đàm. Ảnh: H.N

Trong phiên khai mạc, Giáo sư Hidetoshi Nishimura, Chủ tịch ERIA cho rằng, trong nửa thế kỷ ASEAN đã đạt được rất nhiều thành tựu to lớn, đảm bảo hòa bình, ổn định cho khu vực Đông Nam Á và đây là một yếu tố quan trọng cho toàn bộ khu vực Châu Á nói chung. Theo giáo sư, sự thịnh vượng của khu vực Đông Nam Á dựa vào 3 yếu tố chính PPN, viết tắt của Hòa bình, Dân số và Sự ổn định bình thường.

Tại buổi tọa đàm, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh khẳng định, ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.  Bất chấp những khủng hoảng trong thời gian qua, tốc độ phát triển của ASEAN đạt bình quân phát triển của thế giới và là nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới với 640 triệu dân.

Trong quá trình hội nhập liên kết, ASEAN đã đóng góp nhiều sáng kiến cho sự phát triển của khu vực như nhập khẩu nội khối, mở cửa thị trường dịch vụ, hải quan, quy định xuất xứ. Môi trường kinh doanh đầu tư ở khu vực cũng được cải thiện thông qua những sáng kiến, khuôn khổ trong lĩnh vực hợp tác, sáng tạo, bảo vệ sở hữu trí tuệ, kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông, FTA với các đối tác thương mại chính.

AEC mang dấu ấn của Việt Nam

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh sự ra đời và phát triển trong gần 2 năm qua của AEC đã mang những dấu ấn của Việt Nam. Bởi trên thực tế, Việt Nam đã tham gia tiến trình hội nhập kinh tế ASEAN ngay từ những ngày đầu khi Khu vực Thương mại Tự do ASEAN (AFTA) mới chỉ manh nha. Trong suốt 22 năm gia nhập ASEAN, kinh tế Việt Nam đã từng bước gắn kết chặt chẽ với nền kinh tế ASEAN.

Theo Thứ trưởng, ASEAN đã trở thành đối tác thương mại đứng thứ 2 của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng bình quân 14,5%/năm trong thập kỷ qua. Kim ngạch thương mại hai chiều của Việt Nam với ASEAN tăng từ khoảng 19 tỷ USD năm 2006 lên 41,36 tỷ USD năm 2016. ASEAN là thị trường lớn thứ 3 và cũng là đối tác thương mại cung cấp nguồn hàng hoá lớn thứ 3 cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng. Ảnh: H.N

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, hiện thực hoá AEC ở tầm phát triển mới chính là nhiệm vụ của chính phủ các nước thành viên và của cộng đồng doanh nghiệp. Thu hẹp khoảng cách phát triển trong nội khối ASEAN và giữa ASEAN với các khu vực khác, thúc đẩy hội nhập kinh tế để nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN, tăng cường kết nối từ hạ tầng đến người dân là những việc các Chính phủ cần thúc đẩy.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, doanh nghiệp chỉ có thể tận dụng được những lợi thế của AEC khi thực sự “đặt chân” vào thị trường ASEAN, trở thành “người chơi” trên thị trường đó và là một người chơi có đủ năng lực. Cộng đồng doanh nghiệp phải trở thành người tham gia đặt ra luật chơi, chủ động quan tâm và đóng vai trò lớn hơn trong định hình ASEAN và AEC vì lợi ích của chính các doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ Tọa đàm, cựu Đại sứ Michael Michalak, TS. Võ Trí Thành, TS. Rebecca Fatima Sta Maria  và đại diện JETRO, VCCI đã cùng thảo luận về bức tranh tổng thế của AEC, tác động của nó đối với nền kinh tế Việt Nam, những cơ hội và thách thức cũng như nỗ lực của Chính phủ Việt Nam để vượt qua những thách thức và tranh thủ tối đa lợi ích AEC mang lại.

Bên lề buổi Tọa đàm, các sự kiện khác cũng được tổ chức như: “Giao lưu kết nối doanh nghiệp trong AEC” và Triển lãm “ASEAN – 50 năm: Hội nhập và phát triển”.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Vườn quốc gia Bái Tử Long nhận danh hiệu Vườn di sản thứ 38 của ASEAN

T.N.D |

Ngày 19.5, tỉnh Quảng Ninh đã đón nhận danh hiệu Vườn quốc gia Bái Tử Long trở thành vườn di sản thứ 38 của ASEAN và tổ chức kỷ niệm Ngày quốc tế về đa dạng sinh học; Ngày chim di cư Thế giới...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Vườn quốc gia Bái Tử Long nhận danh hiệu Vườn di sản thứ 38 của ASEAN

T.N.D |

Ngày 19.5, tỉnh Quảng Ninh đã đón nhận danh hiệu Vườn quốc gia Bái Tử Long trở thành vườn di sản thứ 38 của ASEAN và tổ chức kỷ niệm Ngày quốc tế về đa dạng sinh học; Ngày chim di cư Thế giới...