Chứng khoán: Liệu có còn một đợt sóng nhỏ trước kì nghỉ Tết?

Thế Lâm |

Nhà đầu tư chứng khoán đang phải đón nhận những tín hiệu thay đổi liên tục trên thị trường. Sau phiên tăng mạnh trở lại hơn 40 điểm ngày 2.2, các dự báo lại lạc quan hơn.

Khối ngoại mua ròng mạnh

Tính tới thời điểm kết phiên giao dịch ngày 2.2, khối ngoại đã có 6 phiên mua ròng liên tiếp trên sàn HoSE với tổng giá trị hơn 2.000 tỉ đồng, trong đó tập trung mua ròng mạnh vào những phiên ngày 28 và 29.1 với tổng giá trị hơn 1.600 tỉ đồng.

Trong 6 phiên khối ngoại mua ròng, chỉ số VN-Index được cho là đã test đáy ít nhất 2 lần. Lần thứ nhất vào phiên ngày 28.1 khi chỉ số mất hơn 73 điểm lùi về mức 1.023,94 điểm, song ngay phiên ngày hôm sau tăng mạnh trở lại vượt ngưỡng 1.055 điểm.

Lần thứ hai là phiên ngày 1.2 VN-Index mất hơn 21 điểm đưa chỉ số về mức 1.035,51 điểm. Tuy nhiên phiên hôm nay ngày 2.2, VN-Index tăng hơn 40 đưa chỉ số quay trở lại ngưỡng trên 1.075 điểm.

Khu vực 1.020-1.030 điểm có thể là vùng đáy mà chỉ số đã test trong 2 phiên giảm mạnh chỉ cách nhau đúng 1 ngày.

Tín hiệu trên cùng với việc khối ngoại mua ròng, thêm vào đó là kết quả khả quan của nền kinh tế Việt Nam tháng 1.2021, được cho là những yếu tố nâng đỡ thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, 2 phiên tăng mạnh trở lại cũng cho thấy thị trường phản ứng mạnh khi VN-Index chạm vùng kháng cự 1.020-1.030 điểm, phát đi tín hiệu có thể hồi phục. Và cũng từ 2 phiên này thể hiện qui luật thường thấy của một con sóng mới, là thường bắt đầu bằng nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, bluechips, sau đó luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa, có câu chuyện riêng, và kết thúc sóng ở nhóm cổ phiếu giá rẻ penny.

Vùng kháng cự tiếp theo 1.085-1.100 điểm?

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), VN-Index được dự báo sẽ tiến đến thử thách vùng kháng cự 1.085-1.100 điểm trong phiên kế tiếp ngày 3.2. Về tổng thể, chỉ số đang bước vào nhịp hồi phục ngắn hạn. Tuy nhiên, diễn biến hồi phục có thể sẽ không còn diễn ra trên diện rộng mà sẽ có sự phân hóa mạnh giữa các dòng cổ phiếu.

Kì nghỉ dài ngày đang đến gần có thể sẽ khiến cho dòng tiền vào thị trường bị hạn chế. Nhà đầu tư được BVSC khuyến nghị nâng tỉ trọng nắm giữ cổ phiếu trong danh mục lên mức 50-70%. Nhà đầu tư có tỉ trọng tiền mặt cao tiếp tục xem xét giải ngân tăng tỉ trọng trong các nhịp rung lắc, điều chỉnh của thị trường. Nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao và có sử dụng margin vẫn nên tận dụng các phiên tăng điểm mạnh của thị trường để bán giảm tỉ trọng danh mục về mức an toàn.

Trong khi đó, theo dự báo của Công ty chứng khoán BIDV, VN-Index có thể sẽ giằng co tại khu vực 1.070-1.080 điểm vào phiên ngày mai 3.2 khi đây là vùng kháng cự trong ngắn hạn của chỉ số.

Công ty chứng khoán MB (MBS) nhận định, trong phiên ngày 2.2 dòng tiền tuy không mạnh nhưng độ lan tỏa lại rất tích cực. Thị trường đóng cửa cao nhất 4 phiên vừa qua giúp chỉ số VN-Index củng cố vùng đáy xung quanh ngưỡng 1.000 điểm.

Một phiên tăng điểm trở lại chưa làm thay đổi xu hướng chính của thị trường, trong khi các yếu tố tạo rủi ro chủ đạo liên quan đến đợt bùng phát COVID-19. Theo MBS, chừng nào mức đáy của VN-Index hay VN30-Index vẫn trụ vững thì có thể kì vọng thị trường tích lũy và đi lên.

Theo Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội, về góc nhìn kĩ thuật, hiện tại đang là sóng tăng 5 cuối của chu kì tăng giá sau khi xác lập đáy sóng 4 quanh ngưỡng hỗ trợ tâm lí 1.000 điểm trong phiên ngày 29.1 nên xác suất thị trường tăng điểm trong phiên tiếp theo ngày 3.2 được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, áp lực bán trong phiên tới sẽ gia tăng do lượng hàng bắt đáy trong phiên 29.1 về tài khoản khiến thị trường rung lắc.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Canh đáy để xuống tiền tham gia trở lại thị trường?

Thế Lâm |

Phiên giảm hơn 21 điểm ngày 1.2.2021 đã khiến thị trường chứng khoán khó dự đoán xu hướng hơn. Vấn đề đang được quan tâm hàng đầu là thị trường đã chạm đáy hay chưa.

Chứng khoán: Rung lắc mạnh, thoát hàng trong cơn lao dốc càng thiệt hại

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán sáng ngày 1.2 mở cửa khá êm ả với sắc xanh tràn ngập. Tuy nhiên, khoảng từ 10h30 trở đi, thị trường rung lắc mạnh.

Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán Tết Nguyên Đán 2021

Trà My |

Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán Tết Nguyên đán 2021 trong 7 ngày. Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội HNX thông báo.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: Canh đáy để xuống tiền tham gia trở lại thị trường?

Thế Lâm |

Phiên giảm hơn 21 điểm ngày 1.2.2021 đã khiến thị trường chứng khoán khó dự đoán xu hướng hơn. Vấn đề đang được quan tâm hàng đầu là thị trường đã chạm đáy hay chưa.

Chứng khoán: Rung lắc mạnh, thoát hàng trong cơn lao dốc càng thiệt hại

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán sáng ngày 1.2 mở cửa khá êm ả với sắc xanh tràn ngập. Tuy nhiên, khoảng từ 10h30 trở đi, thị trường rung lắc mạnh.

Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán Tết Nguyên Đán 2021

Trà My |

Lịch nghỉ giao dịch chứng khoán Tết Nguyên đán 2021 trong 7 ngày. Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội HNX thông báo.