Chủ tịch ngân hàng VDB bất ngờ thôi chức, điều về BIDV

Theo Vietnamnet |

Theo quyết định, ông Phạm Quang Tùng sẽ thôi giữ chức Chủ tịch HĐTQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) để về công tác tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Ngày 4.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1942/QĐ-TTg để ông Phạm Quang Tùng, thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), để chuyển công tác về làm việc tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Được biết, ông Phạm Quang Tùng giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ đầu tháng 6.2016 thay ông Nguyễn Quang Dũng, quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý VDB nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.6.

Ông Phạm Quang Tùng sinh năm 1971, có bằng Kỹ sư Kinh tế, Đại học Bách khoa Hà Nội và Cử nhân tại Đại học Luật Hà Nội. 

Ông Tùng bắt đầu công tác tại ngân hàng BIDV từ năm 1996 ở vị trí cán bộ Phòng Thẩm định. Từ năm 2006 đến 2010, ông giữ chức Giám đốc Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC). Từ tháng 10.2010 đến cuối tháng 5.2016, ông Tùng đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc BIDV kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty bảo hiểm BIC.

Từ sau khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu (ngày 1.9.2016) tới nay, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam vẫn chưa bầu Chủ tịch mới. Ngân hàng này vẫn hoạt động theo cơ chế ông Trần Anh Tuấn là thành viên phụ trách HĐQT và ông Phan Đức Tú, Tổng Giám đốc ngân hàng là người đại diện pháp luật.

Mới đây, HĐQT BIDV đã thông qua việc từ nhiệm chức Thành viên Hội đồng quản trị ngân hàng nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Nguyễn Huy Tựa kể từ ngày 1.11.2017 để nghỉ hưu chế độ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Vietnamnet
TIN LIÊN QUAN

Tăng lãi suất tiền gửi, đua hút vốn

Gia Miêu |

Bước vào hai tháng cuối năm cũng thường là thời điểm nhu cầu vốn cho nền kinh tế tăng cao, một mặt, do các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mặt khác do nhu cầu rút tiền mặt từ ngân hàng để chi trả lương, thưởng cuối năm khá lớn. Do đó, nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng thường rất cao.

Bộ thúc, tỉnh lờ, doanh nghiệp mắc kẹt

LA |

Đường đã xong gần 1 năm, doanh nghiệp đầu tư vẫn không được phép thu giá để hoàn vốn dù đã lên phương án giảm giá tối đa và đang phải gồng mình trả nợ ngân hàng.

Nhiều sếp ngân hàng sẽ phải lựa chọn vị trí Chủ tịch HĐQT ngân hàng hay doanh nghiệp

H.M |

Để tránh tình trạng sở hữu chéo, theo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, các lãnh đạo cấp cao của ngân hàng sẽ không được kiêm nhiệm giữ vị trí chủ chốt tại các doanh nghiệp.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tăng lãi suất tiền gửi, đua hút vốn

Gia Miêu |

Bước vào hai tháng cuối năm cũng thường là thời điểm nhu cầu vốn cho nền kinh tế tăng cao, một mặt, do các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mặt khác do nhu cầu rút tiền mặt từ ngân hàng để chi trả lương, thưởng cuối năm khá lớn. Do đó, nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng thường rất cao.

Bộ thúc, tỉnh lờ, doanh nghiệp mắc kẹt

LA |

Đường đã xong gần 1 năm, doanh nghiệp đầu tư vẫn không được phép thu giá để hoàn vốn dù đã lên phương án giảm giá tối đa và đang phải gồng mình trả nợ ngân hàng.

Nhiều sếp ngân hàng sẽ phải lựa chọn vị trí Chủ tịch HĐQT ngân hàng hay doanh nghiệp

H.M |

Để tránh tình trạng sở hữu chéo, theo Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, các lãnh đạo cấp cao của ngân hàng sẽ không được kiêm nhiệm giữ vị trí chủ chốt tại các doanh nghiệp.