Cạnh tranh đến mức thôn tính, sáp nhập nhiều doanh nghiệp trong ngành đồ uống

Đức Thành |

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, riêng lĩnh vực đồ uống trong 9 tháng đầu năm 2017 có mức độ tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm trước. Điều đó càng dễ hiểu hơn khi nhìn lại toàn thị trường đồ uống Việt Nam, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã và tiếp tục thâu tóm nhiều thương hiệu trong nước.

Trước sự tăng trưởng khá ấn tượng, thị trường đồ uống đang thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Dự báo của Business Monifor International cho thấy, tốc độ tăng trưởng của ngành côn nghiệp thực phẩm và đồ uống tiếp tục có xu thế tốt với mức tăng trưởng kép hàng năm là gần 11% cho tới năm 2019.

Xu thế hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài cũng đang trở nên phổ biến trong giới sản xuất kinh doanh đồ uống trong nước. Thông qua hình thức M&A, nhiều doanh nghiệp đồ uống Việt cũng bắt đầu có những hợp tác chiến lược với doanh nghiệp nước ngoài nhằm mở rộng thị phần, cải thiện công nghệ, bổ sung tiềm lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ví như xu thế các doanh nghiệp của Thái Lan bắt đầu có những hợp tác chiến lược cùng Masan, đầu tư cổ phiếu Vinamilk; vụ Daesang Corp (Hàn Quốc) đầu tư trọn 100% cổ phần của CTCP Thực phẩm Đức Việt;  CTCP Á Mỹ Gia trao gửi toàn bộ 100% cổ phần của mình cho Earth Chemical (Nhật Bản);   Fraser & Neave Ltd. (Singapore) mua 5,4% cổ phần của Vinamilk…

Ngoài ra, có thể kể tới một số thương vụ như  Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) đổ hàng chục triệu USD để mua 64,9% vốn của Công ty TNHH Thực phẩm Minh Đạt; trước đó, chính tập đoàn này cũng đã thâu tóm được gần 4,2% cổ phần của Vissa. Hiện tập đoàn này cũng đang nắm tới gần 72% cổ phần tại CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre (sau đó đổi tên thành  Cty thực phẩm CJ - Cầu Tre.

Trong một cuộc hội thảo do Hiệp hội Bia – Rượu – NGK tổ chức, ông  Nguyễn Hữu Lộc - Giám đốc Cty CP Bia Sài Gòn - Hà Nội từng nhận định: “Thời gian qua, mức độ thâu tóm của các doanh nghiệp nước ngoài đối với các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh đồ uống trong nước ngày càng nhiều. Trong 5 năm vừa rồi, mức độ cạnh tranh trong ngành đồ uống chưa bao giờ lại khốc liệt như vậy. Sự cạnh tranh đến mức thôn tính, sáp nhập nhiều doanh nghiệp”.

Nguyên nhân cũng được ông Lộc chỉ ra là “ở lĩnh vực phân phối, thị trường bán lẻ cạnh tranh rất khốc liệt do chính sách của các hãng ngoại muốn thôn tính thị trường Việt Nam rất linh hoạt mà doanh nghiệp nội không thể chạy đua. Quan trọng nhất uy tín thương hiệu của chúng ta thua kém với uy tín thương hiệu của các hãng nước ngoài”.

Chủ tịch VBA, PGS-TS. Nguyễn Văn Việt cho rằng: “Nhà sản xuất gặp sự cạnh tranh đa chiều, thị trường có nhiều sản phẩm chất lượng kém của các hãng khác nhau nên uy tín của những người làm chân chính cũng bị ảnh hưởng. Vì thế, việc nhận diện và giới thiệu chất lượng của từng sản phẩm một là một việc cần làm để khách hàng tin tưởng ủng hộ”.

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.