BOT Cai Lậy thu phí trở lại vào lúc nửa đêm 1.12: Điều gì đã diễn ra?

TRẦN LƯU |

Trong khoảng một giờ đồng hồ thu phí trở lại, đã xuất hiện tình trạng tài xế trả tiền lẻ, tổng cộng 25.100 đồng và nhân viên BOT Cai Lậy đã thối lại đúng 100 đồng bằng những tờ tiền chuẩn bị từ trước...

Lúc 23h30 khuya 1.12, trạm BOT Cai Lậy đã cho thu phí trở lại sau một ngày xả trạm.

Trước đó, để đối phó với việc tài xế đưa tiền lẻ, tổng mệnh giá 25.100 đồng và yêu cầu thối lại đúng 100 đồng, Cty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang đã chuẩn bị 1.500 tờ tiền mệnh giá 100 đồng. 

Trong khoảng một giờ đồng hồ thu phí trở lại, đã xuất hiện tình trạng tài xế trả tiền lẻ, tổng cộng 25.100 đồng và nhân viên BOT Cai Lậy thối lại đúng 100 đồng bằng những tờ tiền chuẩn bị từ trước.

Ghi nhận của PV cho thấy, còn xuất hiện tình trạng các tài xế phản ứng cho rằng: "Việc thu phí sao không diễn ra vào ban ngày, mà lại chọn lúc nửa đêm. Điều này có gì mờ ám?". Các nhân viên BOT Cai Lậy không trả lời được và vẫn tiếp tục thu phí.

Một số tài xế qua trạm bị thu phí cũng đã phản ứng cho rằng: Mình là người dân địa phương nên phải được miễn giảm. Sau khi xuất trình thẻ CMND, các tài xế này đã được qua trạm...

Đến gần 1h sáng 2.12, tình hình tại trạm BOT Cai Lậy tương đối ổn định...

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

23h đêm nay, BOT Cai Lậy thu phí trở lại

TRẦN LƯU |

Sau một ngày xả trạm, BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại vào lúc 23h đêm nay.

Thứ trưởng GTVT: Biện pháp “gỡ rối” BOT Cai Lậy là “tuyên truyền để dân hiểu” và... vẫn thu phí

TX |

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1.12, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc “gỡ rối” cho trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết: “Có một số đối tượng quá khích”, và “chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân để hiểu thêm”.

BOT Cai Lậy xả trạm lần 3, dừng thu phí để tìm phương hướng

Trần Lưu |

Ông Lưu Văn Hào, Phó chủ tịch HĐQT Cty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, hiện tại, việc thu phí qua trạm Cai Lậy đang tạm dừng, trong ngày hôm nay Công ty sẽ có buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang về phương hướng sắp tới. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

23h đêm nay, BOT Cai Lậy thu phí trở lại

TRẦN LƯU |

Sau một ngày xả trạm, BOT Cai Lậy sẽ thu phí trở lại vào lúc 23h đêm nay.

Thứ trưởng GTVT: Biện pháp “gỡ rối” BOT Cai Lậy là “tuyên truyền để dân hiểu” và... vẫn thu phí

TX |

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 1.12, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc “gỡ rối” cho trạm BOT Cai Lậy (Tiền Giang), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật cho biết: “Có một số đối tượng quá khích”, và “chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân để hiểu thêm”.

BOT Cai Lậy xả trạm lần 3, dừng thu phí để tìm phương hướng

Trần Lưu |

Ông Lưu Văn Hào, Phó chủ tịch HĐQT Cty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, hiện tại, việc thu phí qua trạm Cai Lậy đang tạm dừng, trong ngày hôm nay Công ty sẽ có buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang về phương hướng sắp tới.