Bổ sung các quy định để làm rõ bản chất của tiền điện tử

Lam Duy |

Cơ quan ngân hàng trung ương khẳng định, việc quy định rõ về các loại tiền điện tử được phép sử dụng sẽ nhằm loại trừ các loại tiền ảo trên thị trường.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 11.11 cho hay vừa hoàn thiện và đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt để thay thế cho Nghị định 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong dự thảo này, nội dung đáng chú ý là bổ sung các quy định về tiền điện tử, được hiểu là giá trị tiền tệ lưu trữ trên các phương tiện điện tử được trả trước bởi khách hàng cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thực hiện giao dịch thanh toán và được đảm bảo giá trị tương ứng tại ngân hàng.

Ngoài hình thức khá quen thuộc là ví điện tử, quy định về tiền điện tử còn có thêm hình thức tiền di động do tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán kinh doanh dịch vụ viễn thông phát hành, định danh khách hàng thông qua cơ sở dữ liệu thuê bao di động và thẻ trả trước do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành, cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi giá trị tiền được nạp vào thẻ.

Phân tích các quy định về tiền điện tử tại một số quốc gia, NHNN cho hay tiền điện tử không phải là một loại tiền tệ mới mà chỉ là hình thái biểu hiện của đồng tiền dưới dạng công cụ hoặc phương tiện thanh toán được sử dụng để thực hiện các giao dịch thanh toán.

Tuy nhiên tại Việt Nam, thuật ngữ “tiền điện tử” dù được đề cập tại Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền nhưng chưa được giải thích tại một số văn bản dưới luật. Đến nay, tiền điện tử tại Việt Nam cũng mới được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật được thể hiện dưới hình thức là ví điện tử và thẻ trả trước.

Do đó, NHNN cho rằng việc xem xét, bổ sung các quy định để làm rõ bản chất của tiền điện tử là thực sự cần thiết và đảm bảo thống nhất, đồng bộ các quy định pháp lý hiện hành để phát triển các sản phẩm thanh toán cung cấp dưới dạng tiền điện tử và tạo điều kiện thuận lợi phát triển thương mại điện tử.

"Việc quy định rõ bản chất, các hình thức thể hiện, đối tượng cung ứng tiền điện tử còn nhằm loại trừ các thể loại tiền ảo, các công cụ sử dụng như phương tiện thanh toán mà không chịu sự quản lý của cơ quan quản lý; từ đó làm cơ sở pháp lý để NHNN, các bộ ngành liên quan thực hiện có hiệu quả vai trò quản lý nhà nước" - NHNN nhấn mạnh.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Tiền ảo trở lại, "hút máu" người chơi: Liên tục chối bỏ trách nhiệm

Long Nguyễn - Trần Khanh |

Tại những buổi hội thảo kêu gọi đầu tư, các môi giới (còn được gọi là chuyên gia) của sàn tiền ảo Best4FX luôn đứng trên bục cao để khua môi múa mép hòng lôi kéo thêm người chơi mới. Vậy nhưng sau khi sự thật bị phơi bày trên mặt báo, các đối tượng ngay lập tức quay lưng chối bỏ trách nhiệm.

Đánh vào lòng tham của con người

LONG NGUYỄN - TRẦN KHANH |

Trước những lời giới thiệu đầy hấp dẫn của các đối tượng môi giới tiền ảo, nhiều người bỗng chốc biến thành con nợ bởi sự cả tin và hám lời.

Tiền ảo trở lại, tinh vi giăng bẫy người chơi: Vẫn chiêu lãi suất “khủng”

LONG NGUYỄN - TRẦN KHANH |

Xuất hiện bảnh bao, đi xe sang đắt tiền, tiếp cận khéo léo - các nhân viên môi giới tiền ảo dễ dàng chiếm được lòng tin các nhà đầu tư. Đáng lo ngại hơn, trong lần tái xuất này, các sàn giao dịch tiền ảo chủ động hướng đến đối tượng những phụ nữ lớn tuổi, có chút tiền tích cóp dưỡng già.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Tiền ảo trở lại, "hút máu" người chơi: Liên tục chối bỏ trách nhiệm

Long Nguyễn - Trần Khanh |

Tại những buổi hội thảo kêu gọi đầu tư, các môi giới (còn được gọi là chuyên gia) của sàn tiền ảo Best4FX luôn đứng trên bục cao để khua môi múa mép hòng lôi kéo thêm người chơi mới. Vậy nhưng sau khi sự thật bị phơi bày trên mặt báo, các đối tượng ngay lập tức quay lưng chối bỏ trách nhiệm.

Đánh vào lòng tham của con người

LONG NGUYỄN - TRẦN KHANH |

Trước những lời giới thiệu đầy hấp dẫn của các đối tượng môi giới tiền ảo, nhiều người bỗng chốc biến thành con nợ bởi sự cả tin và hám lời.

Tiền ảo trở lại, tinh vi giăng bẫy người chơi: Vẫn chiêu lãi suất “khủng”

LONG NGUYỄN - TRẦN KHANH |

Xuất hiện bảnh bao, đi xe sang đắt tiền, tiếp cận khéo léo - các nhân viên môi giới tiền ảo dễ dàng chiếm được lòng tin các nhà đầu tư. Đáng lo ngại hơn, trong lần tái xuất này, các sàn giao dịch tiền ảo chủ động hướng đến đối tượng những phụ nữ lớn tuổi, có chút tiền tích cóp dưỡng già.