Bị tạm ngừng… vẫn ngang nhiên khai thác khoáng sản

Hoài Thu |

Sau nhiều tháng bị tạm ngừng, ngày 21.11 khi đoàn kiểm tra của tỉnh Thanh Hóa đến làm việc thì Cty CP Đầu tư và Xây dựng Đức Tài (gọi tắt Cty Đức Tài), xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) còn thiếu nhiều hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật nhưng... vẫn ngang nhiên hoạt động.
Trong thời gian tạm ngừng, Cty Đức tài vẫn ngang nhiên hoạt động. (Ảnh: HT)
Trong thời gian tạm ngừng, Cty Đức tài vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: HT.

Tại thời điểm kiểm tra, Cty Đức Tài ngoài Giấy phép khai thác khoáng sản số 78/GP-UBND ngày 11.2.2015 của UBND tỉnh về việc cho phép khai thác đá vôi, còn các hồ sơ liên quan khác hầu như không có.

Trong biên bản kiểm tra của Sở TN&MT Thanh Hóa, nêu: “Không có thông báo bằng văn bản ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ hoặc ngày bắt đầu khai thác do các cơ quan có thẩm quyền; không xuất trình được thuyết minh thiết kế cơ sở mỏ và quyết định phê duyệt kèm theo; không xuất trình được thiết kế mỏ và quyết định phê duyệt kèm theo; chưa nộp được thiết kế mỏ được phê duyệt cho Sở TN&MT; chưa có hồ sơ kèm theo Quyết định bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ theo đúng quy trình; chưa lập hồ sơ hiện trạng, mặt bằng hiện trạng, báo cáo thống kê, kiểm kê giữ liệu khoáng sản hàng năm cho năm 2016 về Sở TN&MT theo mẫu quy định, đồng thời chưa lập biên đồ hiện trạng, mặt cắt hiện trạng 6 tháng đầu năm 2017”.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, Cty chưa xuất trình được hồ sơ an toàn lao động liên quan đến việc quy định chi tiết, đầy đủ về phân công trách nhiệm kiểm tra, giám sát kỹ thuật an toàn cho các đối tượng quản lý, bao gồm: Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, quản đốc, phó quản đốc, trực ca hoặc chức danh tương đương theo quy định áp dụng đối với mỏ đá vôi xã Hồi Xuân và không xuất trình được báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Trần Văn Bằng – phụ trách mỏ của Cty Đức Tài, thừa nhận: “Doanh nghiệp đang có gắng hoàn tất các thủ tục đúng quy định của pháp luật, báo cáo về Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa trước ngày 4.12.2017. Chúng tôi cũng đã có những biện pháp cụ thể để không gây ô nhiễm đến người dân sống quanh mỏ đá”.

Theo ghi nhận của Pv, ngày 23.11 Cty Đức Tài vẫn ngang nhiên hoạt động. (Ảnh: HT)
Ngày 23.11 Cty Đức Tài vẫn ngang nhiên hoạt động. Ảnh: HT.

Ông Trịnh Đức Du - Trưởng phòng TN&MT huyện Quan Hóa khẳng định sự việc trên là đúng.

Trước đó, ngày 31.5 Lao Động đã có bài: “Người dân khốn khổ với mỏ đá Hồi Xuân” nói về việc Cty Đức Tài khai thác đá gây ô nhiễm nghiêm trọng làm cho cuộc sống người dân xung quanh khốn khổ, đảo lộn vì bụi và tiếng ồn.

Sau khi Lao Động phản ánh, đến ngày 13.6, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 6596/UBND-CN tạm dừng hoạt động khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường do Cty Đức Tài không có thiết kế mỏ đá được thẩm định, phê duyệt theo quy định”.

Tuy nhiên, hiện nay mặc dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động lại, nhưng Cty này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Hoài Thu
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.