Bà Rịa - Vũng Tàu đạt doanh thu lưu trú 231 tỉ đồng trong 3 ngày nghỉ lễ

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 3.5, Sở Du lịch cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ từ 30.4 đến 2.5, địa phương đã đón khoảng 283.480 lượt khách, qua đó đạt doanh thu dịch vụ lưu trú hơn 231 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu tại TP.Vũng Tàu đạt khoảng 105,6 tỉ đồng.

Theo thống kê của Sở Du lịch, trong ngày 2.5, toàn tỉnh đón hơn 90.800 lượt khách, đạt doanh thu lưu trú gần 82 tỉ đồng. Trong đó, Vũng Tàu vẫn là địa phương đón đông khách nhất với khoảng 43.000 lượt, đem đến doanh thu lưu trú 36,5 tỉ đồng cho địa phương.

Bãi tắm Bãi Sau vẫn có lượng khách du lịch vui chơi, tắm biển  trong sáng ngày 3.5. Ảnh: T.A
Bãi tắm Bãi Sau vẫn có lượng khách du lịch vui chơi, tắm biển trong sáng ngày 3.5. Ảnh: T.A

Các địa phương khác cũng có doanh thu dịch vụ lưu trú khả quan trong ngày 2.5 như: Xuyên Mộc đón hơn 14.000 lượt khách đạt doanh thu khoảng 14,6 tỉ đồng; Long Điền đón 19.000 lượt khách đạt doanh thu khoảng 12,3 tỉ đồng; Côn Đảo đón 2.200 lượt khách đạt doanh thu hơn 10 tỉ đồng...

Số liệu thống kê của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: T.A
Số liệu thống kê của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng cộng trong 3 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh đón 283.480 lượt khách, doanh thu lưu trú ước tính hơn 231 tỉ đồng. Trong đó, TP.Vũng Tàu vẫn dẫn đầu về doanh thu với khoảng 105,6 tỉ đồng, tiếp theo là Xuyên Mộc (gần 43,4 tỉ đồng); Long Điền (38 tỉ đồng); Côn Đảo (gần 24,3 tỉ đồng)...

Theo báo cáo của Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu, trong 4 ngày nghỉ lễ, ước tính TP.Vũng Tàu đón khoảng 165.000 lượt du khách tham quan, tắm biển. Lượng khách giảm 20,5% so với cùng kì năm ngoái (207.700 lượt khách).

Cơ quan chức năng đã phối hợp đảm bảo tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn cho du khách tắm biển, không có trường hợp đáng tiếc xảy ra trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Đồng thời, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử phạt, chế tài hàng loạt trường hợp buôn bán hàng rong trái quy định, lấn chiếm vỉa hè lòng đường, vi phạm ATGT...hoặc ăn uống, nhậu nhẹt không đúng nơi quy định.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Hai ngày 30.4 - 1.5, Bà Rịa-Vũng Tàu đón hơn 192.000 khách, thu 149 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 2.5, thông tin từ Sở Du lịch cho biết, trong 2 ngày nghỉ lễ chính là 30.4 và 1.5, địa phương đã đón hơn 192.000 lượt khách tham quan, lưu trú, vui chơi tắm biển. Tổng doanh thu lưu trú trên toàn tỉnh ước tính đạt 149 tỉ đồng.

Thời tiết âm u, du khách vẫn hào hứng vui chơi ở biển Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 2.5, thời tiết tại TP.Vũng Tàu thay đổi khá phức tạp. Dù trời khá âm u và thậm chí mưa to, tuy nhiên không quá ảnh hưởng đến việc tắm biển vui chơi của du khách. Du khách khá đông, nhưng tình hình mua sắm ở các điểm bán hải sản không như mong đợi.

Sáng ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, Vũng Tàu đông khách nhưng thông thoáng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Thường xuyên là địa phương đón khách du lịch nhiều nhất trên địa bàn tỉnh trong các kỳ nghỉ lễ, ngày 30.4 TP.Vũng Tàu khá đông du khách tắm biển, nhưng đường phố rất thông thoáng.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hai ngày 30.4 - 1.5, Bà Rịa-Vũng Tàu đón hơn 192.000 khách, thu 149 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 2.5, thông tin từ Sở Du lịch cho biết, trong 2 ngày nghỉ lễ chính là 30.4 và 1.5, địa phương đã đón hơn 192.000 lượt khách tham quan, lưu trú, vui chơi tắm biển. Tổng doanh thu lưu trú trên toàn tỉnh ước tính đạt 149 tỉ đồng.

Thời tiết âm u, du khách vẫn hào hứng vui chơi ở biển Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 2.5, thời tiết tại TP.Vũng Tàu thay đổi khá phức tạp. Dù trời khá âm u và thậm chí mưa to, tuy nhiên không quá ảnh hưởng đến việc tắm biển vui chơi của du khách. Du khách khá đông, nhưng tình hình mua sắm ở các điểm bán hải sản không như mong đợi.

Sáng ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, Vũng Tàu đông khách nhưng thông thoáng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Thường xuyên là địa phương đón khách du lịch nhiều nhất trên địa bàn tỉnh trong các kỳ nghỉ lễ, ngày 30.4 TP.Vũng Tàu khá đông du khách tắm biển, nhưng đường phố rất thông thoáng.