Những điều cần lưu ý để giữ an toàn khi tắm biển Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dịp nghỉ lễ 30.4 thời tiết miền Nam thường nắng nóng nên du lịch biển là lựa chọn của khá nhiều người dân. Tuy nhiên, khi tắm biển luôn tiềm ẩn những rủi ro nguy hiểm về đuối nước, vì vậy du khách nên tuân thủ theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, nhất là của lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp ở các bãi tắm.

Theo ông Nguyễn Khắc Tộ - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu, trong những ngày lễ, du khách thường tập trung tắm biển rất đông. Việc tắm biển cũng có nhiều điểm cần chú ý để đảm bảo an toàn, tránh các rủi ro trong lúc tắm biển.

Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu đã đưa ra nhiều lưu ý dưới đây để du khách thực hiện và tuân thủ nhằm giữ an toàn cho bản thân.

Cần chú ý trước khi xuống biển

- Khởi động vài phút trước khi xuống tắm biển. Không tắm biển khi đã uống rượu, bia, chất kích thích. Người có tiền sử bệnh tim mạch nên thận trọng khi tắm biển.

- Những người mắc bệnh tim mạch, tâm thần, kinh phong và những người say rượu, ăn quá no không nên tắm biển.

- Không tắm ở những khu vực đã được cắm cờ đen báo hiệu có ao xoáy hoặc những khu vực có biển báo, biển cấm nguy hiểm, khu vực nước sâu, sóng lớn.

- Những người không biết bơi và trẻ em dưới 13 tuổi tắm biển cần mang theo phao bơi (hoặc mặc áo phao) và phải có người trông coi và tắm cùng.

- Đoàn có đông người tắm, trưởng đoàn cần liên hệ với các Đài cấp cứu để được hướng dẫn tắm nơi an toàn.

- Tuân thủ những quy định được niêm yết tại bãi biển, và nhất là tín hiệu, hướng dẫn của nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp.

Cách xử trí khi rơi vào dòng chảy, ao xoáy

Dòng Rip là một luồng nước mạnh chảy theo hướng vuông góc từ bờ ra biển, có thể cuốn trôi người tắm biển ra xa và hầu như không ai có khả năng bơi ngược để vào bờ. Ở Việt Nam, dòng Rip thường được gọi là: dòng chảy, ao xoáy, vũng nước xoáy... Người tắm biển cần lưu ý một số điểm sau để nhận dạng và tránh khu vực nguy hiểm:

- Nơi có cắm cờ cảnh báo dòng Rip, ao xoáy (cờ đen, bảng cấm tắm).

Một khu vực lớn được lực lượng cứu hộ cắm cờ báo nguy hiểm. Dù lúc này nước rút, nhưng sát mép nước (vị trí khoanh đỏ) có độ sâu hơn nửa mét, gần như dốc đứng và rất nguy hiểm khi thủy triều lên. Ảnh: T.A
Một khu vực lớn được lực lượng cứu hộ cắm cờ báo nguy hiểm. Dù lúc này nước rút, nhưng sát mép nước (vị trí khoanh đỏ) có độ sâu hơn nửa mét, gần như dốc đứng và rất nguy hiểm khi thủy triều lên. Ảnh: T.A

- Có màu sẫm hơn xung quanh vì nơi đó nước sâu hơn các chỗ khác.

- Có bề mặt nước phẳng lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn.  Đôi khi có thể thấy các mảnh vỡ/bọt nước nổi trên mặt dòng chảy xa bờ và trôi ra biển.

Ông Bùi Nguyên Tuấn - một nhân viên cứu hộ thuộc Trung tâm Hỗ trợ khách Du lịch TP.Vũng Tàu với trên 25 năm kinh nghiệm cho biết, trong thời điểm này mặt nước khá êm nên du khách sẽ rất khó nhận biết, vì vậy cần tuân thủ tín hiệu của nhân viên cấp cứu.

Khi chẳng may rơi vào ao xoáy không nên hoảng sợ và phải hết sức bình tĩnh. Nên bơi thả trôi tự do xuôi theo, tìm thời cơ bơi lách qua trục của ao xoáy về hai phía. Sau khi thoát khỏi sẽ tìm cách bơi từ từ vào bờ. Hoặc kêu cứu sự giúp đỡ của những người trên bờ, nhân viên đội cứu hộ, cứu nạn bờ biển chuyên nghiệp.

Theo ông Tuấn, mùa này tại Bãi Sau, dòng nước có xu hướng chảy từ phải qua trái theo hướng gió, nên du khách hạn chế tắm bên phải các khu cắm cờ đen vì có khả năng cao sẽ bị dòng nước đưa vào khu vực nguy hiểm.

Hình ảnh minh họa về dòng Rip trên biển.
Hình ảnh minh họa về dòng Rip trên biển.

Khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Từ giữa tháng 4, Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa ra khuyến cáo đối với khách du lịch để đảm bảo an toàn khi tắm biển trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có thực trạng người dân và du khách tụ tập, tắm biển ở các bãi tắm tự phát, không có cứu hộ nên tiềm ẩn nguy cơ đuối nước rất cao. Vì vậy, Sở Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố có biện pháp hạn chế ở các bãi tắm tự phát; kiểm tra và lắp đặt các biển, bảng, cờ hiệu cảnh cáo khu vực nguy hiểm hay cấm tắm biển.

Đồng thời, tổ chức lực lượng tuần tra, chốt trực nhắc nhở, ngăn chặn không cho du khách tự ý xuống tắm biển tại những nơi có nguy cơ cao vào những ngày cao điểm.

Các dự án du lịch ven biển, chủ đầu tư phải tổ chức bảo vệ trực thường xuyên và chịu trách nhiệm ngăn chặn không cho du khách sử dụng vị trí dự án tổ chức tắm biển, ăn uống, xả rác.

Các doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ biển phải bố trí cứu hộ, trang bị đầy đủ phương tiện cấp cứu thủy nạn, phân công lịch trực đảm bảo an toàn cho du khách.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Tài xế gây tai nạn, DN chủ phương tiện từ chối gắn chân giả cho bị hại

Lâm Nam |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.4, Tòa án Nhân dân TX.Phú Mỹ xét xử vụ án một tài xế xe tải đã gây tai nạn cho hai học sinh trên đường đi học, trong đó nữ sinh bị thương tích nặng nề. Về bồi thường, doanh nghiệp chủ phương tiện lại từ chối phần lớn chi phí vì lí do... không đủ tiền.

Xử lý một cơ sở lưu trú mạo nhận đạt chuẩn 2 sao trên biển hiệu ở Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.4, Sở Du lịch cho biết, trong quá trình kiểm soát các đơn vị lưu trú trên địa bàn đã phát hiện và xử lý một cơ sở sử dụng hình ảnh 2 sao để quảng bá trên biển hiệu khi chưa được xếp hạng.

Dịp lễ 30.4, Bà Rịa - Vũng Tàu cháy phòng phân khúc du lịch cao cấp

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều cơ sở lưu trú phân khúc cao cấp trên địa bàn tỉnh cho biết đã kín phòng đặt trước cả tháng trong dịp lễ 30.4 - 1.5 sắp tới. Còn ở phân khúc bình dân, lượng khách du lịch đặt trước chưa cao nhưng các cơ sở du lịch vẫn tin tưởng sẽ kín phòng trong dịp lễ sắp tới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tài xế gây tai nạn, DN chủ phương tiện từ chối gắn chân giả cho bị hại

Lâm Nam |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.4, Tòa án Nhân dân TX.Phú Mỹ xét xử vụ án một tài xế xe tải đã gây tai nạn cho hai học sinh trên đường đi học, trong đó nữ sinh bị thương tích nặng nề. Về bồi thường, doanh nghiệp chủ phương tiện lại từ chối phần lớn chi phí vì lí do... không đủ tiền.

Xử lý một cơ sở lưu trú mạo nhận đạt chuẩn 2 sao trên biển hiệu ở Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 27.4, Sở Du lịch cho biết, trong quá trình kiểm soát các đơn vị lưu trú trên địa bàn đã phát hiện và xử lý một cơ sở sử dụng hình ảnh 2 sao để quảng bá trên biển hiệu khi chưa được xếp hạng.

Dịp lễ 30.4, Bà Rịa - Vũng Tàu cháy phòng phân khúc du lịch cao cấp

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Nhiều cơ sở lưu trú phân khúc cao cấp trên địa bàn tỉnh cho biết đã kín phòng đặt trước cả tháng trong dịp lễ 30.4 - 1.5 sắp tới. Còn ở phân khúc bình dân, lượng khách du lịch đặt trước chưa cao nhưng các cơ sở du lịch vẫn tin tưởng sẽ kín phòng trong dịp lễ sắp tới.