Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Công sức khởi nghiệp của 2 vợ chồng như nhau

Thùy Dung |

Lê Hoàng Diệp Thảo đã có đơn yêu cầu HĐXX đánh giá lại công sức của bà và chồng là ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong quá trình thành lập Trung Nguyên.

Trong đơn xin tạm hoãn phiên tòa xử ly hôn hôm 1.3 của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, ngoài việc yêu cầu làm rõ các vấn đề pháp lý mấu chốt cơ bản của vụ án, bà Thảo tiếp tục nhấn mạnh vai trò của mình tại Trung Nguyên, để làm căn cứ chia đều tài sản.

Phía bà Thảo cho rằng, khi ly hôn, theo quy định của pháp luật, tài sản mà hai vợ chồng chia là “khối tài sản chung”, mà theo Điều 105 Bộ luật dân sự quy định “Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản”.

Theo bà, tài sản chung giữa 2 vợ chồng là Hợp tác xã Xí nghiệp cà phê Trung Nguyên được thành lập vào tháng 7.1999. Tại Hợp tác xã này, bà Diệp Thảo là Trưởng chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Sự phát triển của chi nhánh TP.Hồ Chí Minh là nền tảng cho việc thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên và các công ty trực thuộc sau này.

Phía bà Thảo nhấn mạnh tài sản chung của 2 vợ chồng chính là cổ phần và vốn góp, bao gồm: 90% cổ phần tại TNI, 30% tại TNG, 15% cổ phần tại Trung Nguyên IC, 15% cổ phần tại Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên, 15% cổ phần tại Công ty Cổ phần Trung Nguyên Franchising, 30% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Đặng Lê và 30% phần vốn góp tại Công ty TNHH Vũ Nguyên Đắk Nông.

“Việc đánh giá công sức khởi nghiệp không đúng pháp luật đã khiến dư luận hiểu sai bản chất của vấn đề pháp lý mấu chốt này”, bà Thảo nêu quan điểm.

Đối với công ty TNI, vợ chồng Trung Nguyên đứng tên 90% cổ phần tại công ty này, ông Đặng Mơ và bà Ước đứng tên 10% còn lại.

“Công ty này được thành lập năm 2009 bằng tài sản có được trong kinh doanh của vợ chồng. Như vậy, ông Vũ không có cơ sở để cho rằng ông có đóng góp nhiều hơn đối với 90% cổ phần này”, phía bà Thảo lên tiếng.

Ngoài ra, 7 công ty của Tập đoàn Trung Nguyên được thành lập trong thời kỳ hôn nhân, và được hai vợ chồng phân vai quản lý, điều hành từ những ngày đầu. Nên bà Thảo cho rằng, công sức đóng góp của hai vợ chồng đối với Trung Nguyên là ngang nhau.

Phía bà Thảo nghi ngờ giấy phép kinh doanh của ông Vũ năm 1996, tài liệu chuyển đổi từ Hợp tác xã thành Công ty TNHH Cà phê Trung Nguyên là giả mạo do phía ông Vũ không cung cấp được giấy tờ gốc.

Các tài sản mà bà Lê Hoàng Diệp Thảo yêu cầu được chia như sau:

- Nhà đất toạ lạc tại Tú Xương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

- 161.160.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết do Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên phát hành, chiếm 51% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- 37.500.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết do Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên phát hành, chiếm 15% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- 1.500.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết do Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên phát hành, chiếm 7,5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Đối với các Công ty còn lại, bà Diệp Thảo đề nghị để lại toàn bộ cho ông Vũ.

Thùy Dung
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Toàn cảnh vụ ly hôn nghìn tỉ tại Trung Nguyên

Jun Phạm - Tan |

Trong hơn 3 năm, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã trải qua nhiều phiên toà nhưng vẫn không thể đi đến thống nhất cuối cùng và kết thúc vụ án.

Vụ ly hôn Trung Nguyên: Hơn 2.000 tỉ đồng tại ngân hàng đang ở đâu?

Thiên Bình |

Phiên tòa vụ ly hôn giữa Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo chiều 1.3 bị hoãn lại do "phải xác minh thêm các chứng cứ" liên quan đến số tài sản 2.102 tỉ đồng tại các ngân hàng.

Ly hôn Trung Nguyên hoãn xử: 6 câu hỏi lớn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Dung Phạm |

Đại diện truyền thông của bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho hay: Ngay tại phiên tòa ngày 1.3, luật sư đại diện theo ủy quyền phần tài sản cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có đơn đề nghị tạm ngừng phiên tòa gửi Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.HCM, trong đó có yêu cầu đưa Trung Nguyên Singapore vào khối tài sản chung để giải quyết trong vụ án này.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Infographic: Toàn cảnh vụ ly hôn nghìn tỉ tại Trung Nguyên

Jun Phạm - Tan |

Trong hơn 3 năm, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã trải qua nhiều phiên toà nhưng vẫn không thể đi đến thống nhất cuối cùng và kết thúc vụ án.

Vụ ly hôn Trung Nguyên: Hơn 2.000 tỉ đồng tại ngân hàng đang ở đâu?

Thiên Bình |

Phiên tòa vụ ly hôn giữa Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo chiều 1.3 bị hoãn lại do "phải xác minh thêm các chứng cứ" liên quan đến số tài sản 2.102 tỉ đồng tại các ngân hàng.

Ly hôn Trung Nguyên hoãn xử: 6 câu hỏi lớn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Dung Phạm |

Đại diện truyền thông của bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho hay: Ngay tại phiên tòa ngày 1.3, luật sư đại diện theo ủy quyền phần tài sản cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có đơn đề nghị tạm ngừng phiên tòa gửi Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.HCM, trong đó có yêu cầu đưa Trung Nguyên Singapore vào khối tài sản chung để giải quyết trong vụ án này.