Áp lực trả nợ vay vẫn đè nặng doanh nghiệp

Gia Miêu |

Việc cơ cấu lại thời gian trả nợ chỉ kéo dài thêm sẽ đạt được mục tiêu không phát sinh nợ xấu trong thời gian dịch bệnh, nhưng chính điều này gây áp lực cho khách hàng khi phải dồn tiền trả nợ cho các kỳ tiếp theo.

Cạn dòng tiền để trả nợ vay

Ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc một công ty may mặc ở quận Tân Bình cho biết với thông tư 14 mới ban hành các doanh nghiệp có nửa năm để xoay xở, ứng phó với tình hình hiện tại. Tuy nhiên, áp trả nợ vay vẫn còn rất lớn. Đơn cử như doanh nghiệp ông có một hợp đồng tín dụng sắp đáo hạn, nhưng diễn biến khó lường của dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn thu, khả năng doanh nghiệp sẽ không có đủ tiền để trả lãi vay ngân hàng. Phía ngân hàng cũng đã có sự hỗ trợ điều chỉnh lãi suất khoản vay của công ty ông xuống còn 7%/năm.

Tuy nhiên, với tình hình giãn cách kéo dài, dòng tiền bị đứt đoạn hiện nay sẽ khiến doanh nghiệp khó trả nợ đúng hạn. Và như vậy ngân hàng sẽ điều chỉnh nhóm nợ từ 1 lên 2 - 3, khiến mức độ tín nhiệm tín dụng của doanh nghiệp giảm, sau này phải vay với lãi suất cao. Sau khi có biết Thông tư 14 có hiệu lực, phía công ty đã liên hệ với ngân hàng để xin lùi thời gian trả nợ gốc và lãi vay để bớt áp lực tài chính nhưng vẫn đang "ngóng" phía ngân hàng có thông báo cụ thể, anh Hải cho biết.

Nhiều doanh nghiệp khi được hỏi cũng đồng quan điểm cơ quan nhà nước ban hành thông tư 14 phù hợp với tình hình dịch bệnh diễn ra hiện nay. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn chưa được giải quyết được các khoản nợ phát sinh. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cho rằng việc triển khai Thông tư chỉ kéo dài thêm 6 tháng là không hợp lý. Ông Nguyễn Ninh, Giám đốc Công ty xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ Kiến Ninh ở quận Bình Tân cho rằng trong bối cảnh việc ở TP.HCM chưa có thể xác định rõ ràng thời điểm hết giãn cách và khôi phục sản xuất thì khoảng thời gian này dường như quá ngắn với các doanh nghiệp. Nếu cuối tháng 9 này được hoạt động sản xuất lại như thông tin lãnh đạo thành phố cho biết thì để phục hồi doanh nghiệp cũng mất từ 3 đến 6 tháng là nhanh nhất vì cả một năm qua bị đứt quãng hoạt động kinh doanh và cung ứng. Với doanh nghiệp như chúng tôi dòng tiền đã cạn cách đây 1 tháng. Do đó, giãn nợ chỉ giảm áp lực phải trả nợ trước mắt, nhưng lại lo đến kỳ trả, nếu tình hình chưa trở lại như cũ thì lấy đâu nguồn thu nhập để trả nợ khi số nợ phải trả hằng tháng tăng lên.

Cần nhiều giải pháp hơn là cơ cấu nợ

Nhiều ngân hàng cũng cho biết đang tiến hành triển khai việc tiếp tục cơ cấu nợ cho khách hàng. Phó Tổng Giám đốc Sacombank Phan Đình Tuệ cho biết ngay sau khi Thông tư 14 có hiệu lực, Sacombank đã triển khai việc tiếp tục cơ cấu nợ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đủ điều kiện. Riêng việc giảm lãi suất cho vay theo thông tư mới, ngân hàng cũng xem xét từng trường hợp với mức độ ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh ở mỗi lĩnh vực cụ thể để có chính sách hỗ trợ phù hợp nhất. Quan điểm về giảm lãi suất của nhiều lãnh đạo ngân hàng khi được hỏi cũng đồng ý kiến chỉ có thể hỗ trợ với khách hàng ở các lĩnh vực ưu tiên, sản xuất - kinh doanh bị thiệt hại nặng do dịch COVID-19 sẽ được giảm lãi vay. Với những lĩnh vực khác, yêu cầu ngân hàng giảm mạnh lãi vay lúc này là rất khó.

Chính vì vậy, theo chuyên gia tài chính TS Nguyễn Duy Phương, Giám đốc Quỹ đầu tư DG Investment, nhìn vào tình hình thực tế dịch còn diễn biến phức tạp, nếu chỉ cho phép cơ cấu nợ tối đa 12 tháng và chỉ kéo dài đến ngày 30.6.2022 là chưa hợp lý. Không có căn cứ nào để khẳng định doanh nghiệp được cơ cấu sau 12 tháng sẽ có khả năng trả nợ. Vì vậy, nên chăng ngân hàng cần được cho phép cơ cấu theo dòng tiền. Thậm chí, nên có đề xuất về giải pháp khoanh nợ khoản vay bị ảnh hưởng bởi COVID-19, kiến nghị cần phải kéo dài thời gian cơ cấu trả nợ đến năm 2023 cho khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để hỗ trợ căn cơ hơn cho khách hàng vay.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

È cổ trả nợ mua nhà, khách hàng tố ngân hàng chỉ "giảm lãi suất trên giấy"

Hương Nguyễn |

“Nếu giờ ngân hàng không hỗ trợ, chẳng lẽ ngân hàng đang muốn khách hàng phá sản để siết nợ tài sản? Hay ngân hàng muốn khách hàng tồn tại và đồng hành cùng ngân hàng?”, một người dân vay tiền mua nhà ở TPHCM cho biết. Một khách hàng khác cho rằng "tin hạ lãi suất hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng COVID-19 của ngân hàng giờ này chỉ toàn thấy trên tivi với trên giấy.

Nhiều nhà xe ở Đắk Lắk phải rao bán phương tiện để trả nợ ngân hàng

BẢO TRUNG |

Hiện, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải (xe khách chạy tuyến cố định) ở Đắk Lắk đang điêu đứng, vay vốn ngân hàng không trả nổi cả gốc lẫn lãi, buộc phải bán tháo xe để giải quyết bớt nợ nần.

Ngân hàng Nhà nước xem xét kéo dài thời gian cơ cấu thời hạn trả nợ

Hương Nguyễn |

Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 01, kéo dài thời gian cơ cấu thời hạn trả nợ đến ngày 30.6.2022, kéo dài thêm nửa năm so với trước đó.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

È cổ trả nợ mua nhà, khách hàng tố ngân hàng chỉ "giảm lãi suất trên giấy"

Hương Nguyễn |

“Nếu giờ ngân hàng không hỗ trợ, chẳng lẽ ngân hàng đang muốn khách hàng phá sản để siết nợ tài sản? Hay ngân hàng muốn khách hàng tồn tại và đồng hành cùng ngân hàng?”, một người dân vay tiền mua nhà ở TPHCM cho biết. Một khách hàng khác cho rằng "tin hạ lãi suất hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng COVID-19 của ngân hàng giờ này chỉ toàn thấy trên tivi với trên giấy.

Nhiều nhà xe ở Đắk Lắk phải rao bán phương tiện để trả nợ ngân hàng

BẢO TRUNG |

Hiện, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải (xe khách chạy tuyến cố định) ở Đắk Lắk đang điêu đứng, vay vốn ngân hàng không trả nổi cả gốc lẫn lãi, buộc phải bán tháo xe để giải quyết bớt nợ nần.

Ngân hàng Nhà nước xem xét kéo dài thời gian cơ cấu thời hạn trả nợ

Hương Nguyễn |

Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến sửa đổi Thông tư 01, kéo dài thời gian cơ cấu thời hạn trả nợ đến ngày 30.6.2022, kéo dài thêm nửa năm so với trước đó.