Học viện Ngân hàng công bố kết quả trúng tuyển thẳng 2021

Tường Vân |

Học viện Ngân hàng công bố danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng và thí sinh được hưởng quyền ưu tiên xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2021.

Học viện Ngân hàng công nhận 47 thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 theo hình thức xét tuyển thẳng, trong đó: 33 thí sinh đạt giải trong cuộc thi KHKT và kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; 14 thí sinh thuộc đối tượng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

Học viện Ngân hàng công bố kết quả trúng tuyển thẳng 2021.

Thí sinh diện tuyển thẳng 2021 xác nhận nhập học bằng cách gửi danh mục hồ sơ qua đường bưu điện tới Học viện Ngân hàng trong khoảng thời gian từ 16.8.2021 đến 23.8.2021 (tính theo dấu bưu điện).

Hồ sơ gồm có: Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021 (bản gốc); 1 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận (để Học viện gửi giấy báo trúng tuyển).

Sau khi nhận được giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021 (bản gốc) của thí sinh, Học viện Ngân hàng sẽ gửi giấy báo trúng tuyển tới thí sinh qua đường bưu điện. Sau mốc thời gian trên, nếu thí sinh không hoàn thành xác nhận nhập học thì kết quả trúng tuyển sẽ bị loại bỏ.

Ngoài ra, nhà trường công nhận 13 thí sinh được hưởng quyền ưu tiên xét tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2021. Đây đều là các thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

13 thí sinh được hưởng quyền ưu tiên xét tuyển vào Học viện Ngân hàng năm 2021
13 thí sinh được hưởng quyền ưu tiên xét tuyển vào Học viện Ngân hàng năm 2021.
Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

71 trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021

Bích Hà |

Tính đến ngày 15.8, trên cả nước đã có 71 trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét điểm học bạ, đánh giá năng lực hoặc xét tuyển kết hợp. Điểm chuẩn năm nay có xu hướng tăng ở nhiều phương thức xét tuyển.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 3 năm gần nhất: Cao nhất 27 điểm

Linh Chi |

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 3 năm gần nhất có nhiều thay đổi. Trong đó năm 2020, điểm chuẩn tăng cao kỷ lục.

21 điểm có cơ hội đỗ Học viện Ngân hàng

Linh Chi |

Học viện Ngân hàng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng cho các phương thức xét tuyển là 21 điểm (bao gồm tổng điểm thi THPT 2021 của 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký và điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng).

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

71 trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2021

Bích Hà |

Tính đến ngày 15.8, trên cả nước đã có 71 trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo các phương thức xét điểm học bạ, đánh giá năng lực hoặc xét tuyển kết hợp. Điểm chuẩn năm nay có xu hướng tăng ở nhiều phương thức xét tuyển.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 3 năm gần nhất: Cao nhất 27 điểm

Linh Chi |

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 3 năm gần nhất có nhiều thay đổi. Trong đó năm 2020, điểm chuẩn tăng cao kỷ lục.

21 điểm có cơ hội đỗ Học viện Ngân hàng

Linh Chi |

Học viện Ngân hàng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng cho các phương thức xét tuyển là 21 điểm (bao gồm tổng điểm thi THPT 2021 của 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký và điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng).