9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi, Hà Nội đón gần 515.000 lượt khách

M.M |

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, từ ngày 2-10.2 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến ngày mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi), tổng số khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 514.866 lượt khách, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước.

Thống kê cho thấy, lượng khách du lịch ước đạt 162.676 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018. Khách du lịch quốc tế đến có lưu trú ước đạt 114.199 lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018;

Khách du lịch nội địa ước đạt 352.190 lượt khách, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.039 tỉ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước.

Số khách du lịch quốc tế đến Hà Nội từ 141 quốc gia và vùng lãnh thổ, chủ yếu vẫn tập trung vào các thị trường khách du lịch trọng điểm của Hà Nội như Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Australia, Nhật Bản…

Trong đó, lượng khách từ Hàn Quốc tăng 44% với 11.981 lượt; Malaysia đạt 2.982 lượt khách, tăng 38%; Đài Loan đạt 1.960 lượt khách, tăng 28%…

Trong 9 ngày nghỉ Tết, tình hình khách lưu trú du lịch không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm 2018, giá dịch vụ tại các cơ sở lưu trú tương đối ổn định. Công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn 3-5 sao đạt khoảng 60%. Khách lưu trú trong nước chủ yếu là Việt Kiều; khách quốc tế lưu trú đứng đầu gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ, Úc, Đông Nam Á...

Sở dĩ lượng khách du lịch năm nay đông hơn bởi công tác chuẩn bị đón dịp nghỉ Tết tại các điểm đến du lịch trên địa bàn TP đã được tổ chức khá chu đáo với các chương trình và lễ hội chào đón Tết mang không khí cổ truyền dân tộc thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

Chỉ tính trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019 (từ 2 – 8.2.2019, tức từ ngày 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng Kỷ Hợi), lượng khách đến tham quan du lịch tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đạt 117.000 lượt khách, tỉ lệ tương đương so với cùng kỳ năm 2018; khu di tích thắng cảnh du lịch Hương Sơn tính riêng trong 2 ngày 7- 8.2.2019 (tức ngày 3 và mùng 4 tết âm lịch) đón 77.000 lượt khách, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2018;

Điểm du lịch Làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân: 2.854 lượt khách, tăng 45%; các điểm đến trên địa bàn Ba Vì (Khoang Xanh, Ao Vua, Vườn Quốc Gia Ba Vì, Tản Đà…) đón trên 50.000 lượt khách, tăng 10%...

Tuy nhiên, một số điểm đến có lượng khách giảm như: Di tích Đền Ngọc Sơn đón 70.000 lượt khách (giảm 15% so với cùng kỳ năm 2018), Vườn thú Hà Nội đón 44.902 lượt khách (giảm gần 18% so với cùng kỳ năm 2018)...

M.M
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội có thêm 3 xe buýt hai tầng mang màu mới phục vụ khách du lịch

Văn Thắng - Phan Anh |

Sáng 30.11, 3 chiếc xe buýt 2 tầng có màu mới chính thức được khai thác, vận chuyển khách du lịch tham quan thủ đô. Xe buýt chuyên phục vụ khách du lịch này được sơn 2 màu chủ đạo là xanh và vàng, có lộ trình khác với tuyến buýt đỏ đã được đưa vào sử dụng từ tháng 5.

Quảng Ninh: Gần 1 triệu khách du lịch đến nghỉ dưỡng, vui xuân dịp Tết

T.N.D |

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngày 21.2 cho biết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Quảng Ninh đã đón ước tính trên 900.000 lượt khách du lịch đến các điểm tham quan, tăng khoảng 21% so với thời điểm Tết Nguyên đán 2017.

Khách du lịch trầm trồ vườn hoa hướng dương "khủng" nở hoa rực rỡ giữa thủ đô

N.P - V.T |

Hai vườn hoa hướng dương rộng 2000m2 được trồng dọc hai bên sườn Hoàng Thành Thăng Long khoe sắc thu hút rất đông khách tham quan đặc biệt dịp cuối tuần.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Hà Nội có thêm 3 xe buýt hai tầng mang màu mới phục vụ khách du lịch

Văn Thắng - Phan Anh |

Sáng 30.11, 3 chiếc xe buýt 2 tầng có màu mới chính thức được khai thác, vận chuyển khách du lịch tham quan thủ đô. Xe buýt chuyên phục vụ khách du lịch này được sơn 2 màu chủ đạo là xanh và vàng, có lộ trình khác với tuyến buýt đỏ đã được đưa vào sử dụng từ tháng 5.

Quảng Ninh: Gần 1 triệu khách du lịch đến nghỉ dưỡng, vui xuân dịp Tết

T.N.D |

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngày 21.2 cho biết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Quảng Ninh đã đón ước tính trên 900.000 lượt khách du lịch đến các điểm tham quan, tăng khoảng 21% so với thời điểm Tết Nguyên đán 2017.

Khách du lịch trầm trồ vườn hoa hướng dương "khủng" nở hoa rực rỡ giữa thủ đô

N.P - V.T |

Hai vườn hoa hướng dương rộng 2000m2 được trồng dọc hai bên sườn Hoàng Thành Thăng Long khoe sắc thu hút rất đông khách tham quan đặc biệt dịp cuối tuần.