Buýt hai tầng ở Hà Nội: Hãy xem lại mô hình “xe to, đường phố nhỏ”!

Thế Lâm |

Đây là loại xe buýt hai tầng mui trần đang được thí điểm phục vụ cho khách du lịch tham quan Hà Nội (City Tour). Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Sở GTVT Hà Nội trình lên Thành ủy, có những thời điểm mỗi chuyến xe chỉ đạt 6,9 lượt hành khách.

Con số này thấp, quá thấp.

Dù là thí điểm, dù là đề án được xã hội hóa chăng nữa, nhưng với tình trạng vắng khách như thế thì cần xem xét, đánh giá lại nhiều mặt.

Trước hết là giá cả tour, gồm nhiều gói từ mức 196.000 đồng/hai giờ đến 650.000 đồng/48 giờ, còn bị cho là khá cao. Việc đánh giá lại để điều chỉnh mức giá các gói cho phù hợp hơn với túi tiền của du khách đến Việt Nam vốn ngày càng chắt bóp chi tiêu là điều rất cần thiết.

Nhưng quan trọng hơn, có lẽ cần xem lại mô hình “xe to, đường phố nhỏ”. Mỗi chiếc buýt 2 tầng mui trần như thế có sức chứa khoảng 80 người, như vậy, với việc thưa khách trong thời gian qua như trong tháng 7, thì tải trọng chưa đạt được 10%. Biểu hiện về dòng tiền là sự thua lỗ, nhưng nhìn ở góc độ hiệu quả về chi tiêu cũng có nghĩa là lãng phí nguồn lực, tài nguyên của phía chủ đầu tư. Xe to, mới, đẹp, hiện đại, trang bị khá tiện nghị… nhưng chưa hẳn đã thu hút được ngay nhiều khách du lịch, đã như thế sẽ ngày càng lỗ nhiều hơn.  

Chúng tôi đã chứng kiến những chiếc buýt hai tầng mui trần như thế, chạy trong phố cổ, đã phải “khổ sở” như thế nào để qua được các đoạn ngã 3, ngã 4, thậm chí phải mất nhiều thời gian hơn bình thường để di chuyển vì xe thì to, đường lại chật và phố lại đông.

Cần biết rằng, ngay tại TPHCM, mô hình xe buýt hai tầng trang bị trước đây, giờ cũng chỉ còn 1-2 chiếc và không được tiếp tục đầu tư vì không phù hợp với đường sá và hoàn cảnh phố xá quá đông đúc, chen chúc và thường xuyên xảy ra quá tải, ùn tắc. Trong bối cảnh như thế, yếu tố an toàn cũng giảm đi so với việc lưu thông trên đường rộng và phố thưa.

Cần tính đến phương án uyển chuyển hơn, thay vì cứ “xe to, đường phố nhỏ” có lẽ nên chuyển đổi một phần sang “xe nhỏ, đường phố nhỏ”. Thay vì đầu tư cho mỗi chiếc xe to lên đến 6 tỉ đồng thì khi chuyển sang xe nhỏ, kinh phí chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3, nhờ thế số lượng xe nhiều lên giúp số chuyến xe dày hơn (hiện chỉ có 3 xe và tần suất 30 phút/chuyến) tiện cho du khách, từ đó số lỗ trên mỗi đầu xe/chuyến xe cũng giảm đi, nên có cơ sở để thiết kế lại giá gói tour theo hướng giảm để phù hợp hơn với nhiều đối tượng, kể cả du khách trong nước muốn trải nghiệm City Tour Hà Nội trên xe buýt hai tầng.

Thí điểm không có nghĩa là hẳn sẽ thành công, nhưng quan trọng là qua đó tìm kiếm được mô hình phù hợp và hiệu quả hơn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Xe buýt 2 tầng sắp chính thức lăn bánh tại Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến 3 xe buýt 2 tầng (City tour) sẽ được chính thức đưa vào khai thác, vận hành chính thức phục vụ khách du lịch tham quan tại Hà Nội.

2 phương án lộ trình diễu hành của U23 Việt Nam trên xe buýt 2 tầng

Theo Bongdaplus |

U23 Việt Nam sẽ diễu hành trên xe buýt 2 tầng mui trần quanh thủ đô Hà Nội. Dưới đây là phương án lộ trình diễu hành của đội bóng.

Xe buýt 2 tầng mui trần chạy thử nghiệm ở Hà Nội: Người dân lo ngại vướng dây điện trên cao

Cường Ngô |

Sáng 30.6, chiếc xe buýt hai tầng đầu tiên ở Hà Nội bắt đầu chạy thử nghiệm quanh các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xe buýt 2 tầng sắp chính thức lăn bánh tại Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Dự kiến 3 xe buýt 2 tầng (City tour) sẽ được chính thức đưa vào khai thác, vận hành chính thức phục vụ khách du lịch tham quan tại Hà Nội.

2 phương án lộ trình diễu hành của U23 Việt Nam trên xe buýt 2 tầng

Theo Bongdaplus |

U23 Việt Nam sẽ diễu hành trên xe buýt 2 tầng mui trần quanh thủ đô Hà Nội. Dưới đây là phương án lộ trình diễu hành của đội bóng.

Xe buýt 2 tầng mui trần chạy thử nghiệm ở Hà Nội: Người dân lo ngại vướng dây điện trên cao

Cường Ngô |

Sáng 30.6, chiếc xe buýt hai tầng đầu tiên ở Hà Nội bắt đầu chạy thử nghiệm quanh các điểm du lịch nổi tiếng của thành phố.