20 ngày cuối năm, TP. HCM phải thu gần 14.000 tỉ đồng tiền thuế

ĐÌNH TRƯỜNG |

Cục Thuế TP. HCM sẽ còn phải thu gần 14.000 tỉ đồng trong 20 ngày cuối của năm 2021 để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Con số được đánh giá là khả quan trong bối cảnh dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát trên địa bàn.

Trong cuộc làm việc mới đây, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, năm 2021, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được giao dự toán 256.893 tỉ đồng. Với việc TP.HCM là một trong các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19, nhất là trong các tháng 8, tháng 9, đã có những thời điểm nhận định rằng Cục Thuế có thể không thể hoàn thành thu ngân sách theo dự toán giao.

Tuy nhiên, ngày 15.12, phía Cục thuế TP. HCM cho biết, số thu lũy kế đến ngày 10.12.2021 của đơn vị này đã đạt 243.052 tỉ đồng, bằng 94,6% so với dự toán. Theo đó, số còn phải thu trong 20 ngày cuối năm khoảng trên 13.800 tỉ đồng.

"Với tình hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay, cùng với những giải pháp và quyết tâm, Cục Thuế hoàn toàn có thể đạt mức thu vượt hơn so với dự toán từ 1% đến 2%" - phía Tổng cục Thuế đánh giá.

Đối với công tác tiếp nhận, bàn giao Chi cục Thuế TP. Thủ Đức, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu lãnh đạo Cục Thuế TP. HCM cần thực hiện tiếp nhận bàn giao và đi vào vận hành ngay, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến công tác hỗ trợ người nộp thuế và việc thực hiện nghĩa vụ thuế vào ngân sách của người nộp thuế.

Đối với công tác quản lý thu nợ thuế, số nợ thuế tại Cục Thuế hiện nay là trên 35.000 tỉ đồng, tăng trên 45% so với cùng kỳ và chiếm trên 13% số thu (mục tiêu là dưới 5%). Về nội dung này, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu ngay từ đầu năm 2022, Cục Thuế cần triển khai ngay các biện pháp, giải pháp thu hồi nợ thuế.

Ngoài ra, liên quan đến công tác triển khai hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP. HCM cũng đã cam kết đảm bảo đến ngày 31.12, tối thiểu 70% số doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn sử dụng dịch vụ này.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Anh em ruột sang tên sổ đỏ có phải đóng thuế?

Minh Huy (T/H) |

Đến nay mức thuế thu nhập cá nhân cần nộp khi sang tên sổ đỏ vẫn là thắc mắc của nhiều người.

SSI: 10 năm liên tiếp trong BXH doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

Hằng Nguyễn |

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI tiếp tục vinh dự có tên trong Bảng xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam 2020 (V1000) vừa được Tổng cục Thuế công bố với vị trí thứ 99. Đây cũng là năm thứ 10 SSI có tên trong danh sách này.

Đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô điện chạy pin

Cao Nguyên |

Chính phủ vừa đề nghị giảm thuế suất tiêu thụ đặc biệt với ôtô điện chạy pin nhập khẩu, sản xuất lắp ráp trong nước trong 5 năm đầu. Đề xuất này dự kiến có tác động lớn đến nhiều mặt, trong đó về ngân sách có thể giảm 800 tỉ đồng mỗi năm, song theo nhiều đánh giá, đây là chính sách hỗ trợ cần thiết với lĩnh vực xe điện đang có nhiều hứa hẹn trong tương lai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Anh em ruột sang tên sổ đỏ có phải đóng thuế?

Minh Huy (T/H) |

Đến nay mức thuế thu nhập cá nhân cần nộp khi sang tên sổ đỏ vẫn là thắc mắc của nhiều người.

SSI: 10 năm liên tiếp trong BXH doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam

Hằng Nguyễn |

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI tiếp tục vinh dự có tên trong Bảng xếp hạng 1000 Doanh nghiệp nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam 2020 (V1000) vừa được Tổng cục Thuế công bố với vị trí thứ 99. Đây cũng là năm thứ 10 SSI có tên trong danh sách này.

Đề xuất giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với ôtô điện chạy pin

Cao Nguyên |

Chính phủ vừa đề nghị giảm thuế suất tiêu thụ đặc biệt với ôtô điện chạy pin nhập khẩu, sản xuất lắp ráp trong nước trong 5 năm đầu. Đề xuất này dự kiến có tác động lớn đến nhiều mặt, trong đó về ngân sách có thể giảm 800 tỉ đồng mỗi năm, song theo nhiều đánh giá, đây là chính sách hỗ trợ cần thiết với lĩnh vực xe điện đang có nhiều hứa hẹn trong tương lai.