Vựa phật thủ lớn nhất miền Bắc tất bật chuẩn bị vào vụ Tết

NGỌC MINH |

Làng Đắc Sở (xã Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội) nổi tiếng là vựa trồng cây phật thủ lớn hàng đầu miền Bắc.

Dày công chuẩn bị cho vụ Tết

Người dân làng Đắc Sở đã gắn bó với cây phật thủ nhiều năm. Nhờ điều kiện đất đai và thời tiết phù hợp, cây phật thủ tại đây phát triển xanh tốt, cho hiệu quả kinh tế cao.

Cây phật thủ thường được coi là biểu tượng của sự may mắn, hạnh phúc và tình yêu thương.

Phật thủ một năm có hai vụ chính là rằm tháng 7 Âm lịch và Tết Nguyên Đán. Để phục vụ nhu cầu của thị trường, đặc biệt trong hai dịp này, người nông dân phải chăm sóc, chuẩn bị cho cây phật thủ hàng tháng trời.

Tết Nguyên đán là mùa vụ được kỳ vọng nhất của người dân Đắc Sở. Ảnh: Ngọc Minh.
Tết Nguyên đán là mùa vụ được kỳ vọng nhất của người dân Đắc Sở. Ảnh: Ngọc Minh.

Những tháng đầu xuân phải tỉa cành, vít cành xuống, đến đầu hè cây ra hoa một đợt tự nhiên. Ngay sau đó, người nông dân phải dùng thuốc và tiện cây để cho ra hoa và quả sao cho đúng đợt Tết Nguyên Đán.

Quả phật thủ càng giống bàn tay Phật kết hợp độ xanh, bóng thì càng nhiều người ưa chuộng và bán được giá cao.

Theo chị Nguyễn Thị Liên - người trồng cây phật thủ đã nhiều năm tại đây cho hay, hiện các nhà vườn ở Đắc Sở đều đang rục rịch những khâu cuối cùng cho mùa Tết đang đến gần.

Mọi người đang nhanh chóng cắt tỉa, làm cỏ, chống sương cho cây. Tại vườn phật thủ lúc nào cũng có người trông coi. Đợt cận Tết tuy thêm vài phần bận rộn nhưng ai cũng vui vẻ trông ngóng một vụ quả được mùa.

“Nhà tôi có khoảng gần 2 mẫu cây phật thủ, tương đương mỗi vụ thu hoạch gần 20 nghìn quả. Số lượng nhiều, thời gian chuẩn bị và chăm bón cũng không ít. Thời điểm cận Tết chắc chắn phải thuê người thu hoạch và đóng gói.” - chị Liên cho biết.

Những nỗi lo trước mùa vụ chính

Được biết cây phật thủ có thời gian sinh trưởng dài, muốn thu hoạch được quả, nhà vườn phải bỏ ra 3-4 năm cho giai đoạn trồng cây con, chăm cây lớn, để cây ra hoa và kết quả. Cây phật thủ mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng cũng cần vốn đầu tư lớn.

Chính vì vậy, vào thời điểm cận kề vụ chính như Tết Nguyên Đán, những nhà vườn tại Đắc Sở ngoài việc chăm chút cho cây trồng, còn phải để ý đến tình hình thời tiết và biến động nhu cầu của thị trường.

Quả phật thủ được ưa chuộng vào dịp lễ Tết. Ảnh: Ngọc Minh.
Quả phật thủ được ưa chuộng vào dịp lễ Tết. Ảnh: Ngọc Minh.

Phật thủ là giống cây ưa đất nhẹ, ưa ấm áp, không chịu được lạnh. Thời tiết thay đổi thất thường có ảnh hưởng không tốt đến cả cây và quả.

Anh Phan Huy Thắng, chủ vườn phật thủ cho biết, cây này chỉ trồng được trên đất mới, sau 5 năm lại phải đổi chỗ trồng.

Ngoài ra, mỗi năm nhu cầu của thị trường mỗi khác, cho dù có dự đoán trước để chọn lúc cho cây ra hoa, ra quả thì cũng khó mà chuẩn hoàn toàn được.

Anh Thắng chia sẻ: “Vì năm nay người ta chuộng phật thủ xanh hơn nên tôi để cây ra hoa vào tháng 8. Đến Tết thì quả đạt đúng độ to, độ đẹp mà vẫn còn màu vỏ xanh”.

Tại các vườn phật thủ thời điểm hiện tại, những quả nhỏ và bé đang được tỉa bớt mang bán trong tuần rằm hoặc mùng một, còn quả to và đẹp để lại cho vụ chính vụ Tết Nguyên đán.

NGỌC MINH
TIN LIÊN QUAN

Thủ phủ trồng phật thủ rục rịch vào đợt thu hoạch lớn nhất năm

Kim Sơn |

Bên cạnh vụ thu hoạch tháng 7, những ngày cuối năm Nhâm Dần, người nông dân trồng phật thủ ở Thủ đô phấn khởi vào vụ Tết với tâm thế được mùa, bán với giá cao.

Những trái phật thủ trưng Tết được trồng nhiều ở đâu?

Vân Hoa |

Phật thủ thường được trồng nhiều nhất ở xã Đắc Sở (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Tháng nào cây cũng ra hoa ra trái, nhưng dịp Tết đến thường sẽ cho ra nhiều trái đẹp và to nhất. Nhờ có trái phật thủ mà cuộc sống của người dân Đắc Sở ngày càng khấm khá.

Làng trồng phật thủ vào vụ Tết

Nguyễn Huế |

Hà Nội -  Những ngày Tết đang gần kề, người dân xã Đắc Sở (huyện Hoài Đức) cũng bắt đầu tất bật bước vào vụ thu hoạch phật thủ lớn nhất năm.

Gia đình bị hại cùng nhau rời khỏi tòa sau khi nghe cáo trạng

TRUNG DU |

Thái Bình - Ngay sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thái Bình công bố bản cáo trạng truy tố 3 bị cáo phạm tội “Dùng nhục hình” xảy ra tại Công an huyện Vũ Thư do VKSND tối cao ban hành; toàn bộ những người trong gia đình, họ hàng bị hại trong vụ án này đã lập tức phản ứng, rời khỏi phiên tòa.

Cao Bằng có cửa khẩu Quốc tế đầu tiên

Tân Văn |

Sáng 28.12, lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) thành cửa khẩu quốc tế bao gồm lối thông quan Nà Đoỏng - Nà Ráy.

CEO Vietnam Airlines lên tiếng về nguy cơ hủy niêm yết

Xuyên Đông |

Trước nguy cơ bị hủy niêm yết trên sàn chứng khoán do lỗ 3 năm liên tiếp, âm vốn chủ sở hữu, lãnh đạo của Vietnam Airlines lên tiếng.

Thương hồ bỏ ghe lên bờ, Sóc Trăng tìm cách bảo tồn Chợ nổi Ngã Năm

PHƯƠNG ANH |

Chợ nổi Ngã Năm là khu chợ trên sông nổi tiếng trong vùng ĐBSCL nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Đây là một trong những địa điểm giao thương, sinh hoạt, buôn bán của người dân địa phương và một số vùng lân cận. Tuy nhiên hiện nay, chợ đang đứng trước nguy cơ mai một do thương hồ đã chuyển hình thức buôn bán.

Hình ảnh bất ngờ tại Ngã Tư Sở giờ cao điểm sáng

Tô Thế |

Ngã Tư Sở vẫn có lưu lượng phương tiện rất lớn trong giờ cao điểm sáng, tuy nhiên không xảy ra ùn tắc kéo dài như trước.

Thủ phủ trồng phật thủ rục rịch vào đợt thu hoạch lớn nhất năm

Kim Sơn |

Bên cạnh vụ thu hoạch tháng 7, những ngày cuối năm Nhâm Dần, người nông dân trồng phật thủ ở Thủ đô phấn khởi vào vụ Tết với tâm thế được mùa, bán với giá cao.

Những trái phật thủ trưng Tết được trồng nhiều ở đâu?

Vân Hoa |

Phật thủ thường được trồng nhiều nhất ở xã Đắc Sở (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Tháng nào cây cũng ra hoa ra trái, nhưng dịp Tết đến thường sẽ cho ra nhiều trái đẹp và to nhất. Nhờ có trái phật thủ mà cuộc sống của người dân Đắc Sở ngày càng khấm khá.

Làng trồng phật thủ vào vụ Tết

Nguyễn Huế |

Hà Nội -  Những ngày Tết đang gần kề, người dân xã Đắc Sở (huyện Hoài Đức) cũng bắt đầu tất bật bước vào vụ thu hoạch phật thủ lớn nhất năm.