Thủ phủ trồng phật thủ rục rịch vào đợt thu hoạch lớn nhất năm

Kim Sơn |

Bên cạnh vụ thu hoạch tháng 7, những ngày cuối năm Nhâm Dần, người nông dân trồng phật thủ ở Thủ đô phấn khởi vào vụ Tết với tâm thế được mùa, bán với giá cao.
 
Thời điểm cận Tết, người dân gốc xã Đắc Sở (Hoài Đức, Hà Nội) đang sẵn sàng giai đoạn nước rút, thu hoạch những sản phẩm mà mình ngày đêm chăm bón, đến ngày hái quả.
 
Người dân tại đây cho hay, như thường lệ, cứ vào khoảng từ 18-26 Âm lịch, tất cả các hộ đều tất bật 24/24, thuê mướn nhân công thu hoạch cho kịp tiến độ. Ông Nguyễn Văn Tình – hộ sở hữu hơn 1 mẫu phật thủ năm nay phấn khởi cho hay, đợt thu hoạch đợt này hứa hẹn cho ra 6-7 nghìn trái mẫu mã tốt. Vào những ngày này, ông túc trực thường xuyên tại vườn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các giấy báo cũ, bông lót để sẵn sàng cho mấy ngày tới.
 
Ghi nhận của PV báo Lao Động, một số hộ đã bắt đầu thu hoạch những sản phẩm đầu tiên.
 
“Vườn hộ nhà tôi rộng hơn 2 mẫu, dự kiến cho ra khoảng chục nghìn trái. Nhìn chung mẫu mã đẹp hơn mọi năm. Năm nay gia đình thu hoạch sớm hơn thường lệ bởi có lô hàng chuẩn bị được xuất sang Trung Quốc.” - anh Thịnh - một hộ trồng phật thủ chia sẻ.
 
Theo anh Thịnh, ngày càng nhiều gia đình kinh tế khá giả có nhu cầu hỏi mua quả phật thủ để dâng lễ ông bà tổ tiên vào mồng 1, ngày Rằm, lễ Phật Đản và nhất là ngày Tết cổ truyền.
 
 
Quả phật thủ càng giống bàn tay Phật, có độ xanh, bóng thì càng nhiều người ưa chuộng và bán được giá cao.
 
Giá một trái phật thủ dao động từ 80-150 nghìn đồng/quả. Có những quả đặc biệt (to, nhiều múi – giống bàn tay Phật) có thể có giá lên tới gần 1 triệu đồng/quả.
 
Dịp này, những nhân công thời vụ có thể cải thiện thu nhập với mức thù lao từ 250-400 nghìn đồng/ngày công.
 
 
“Không phải ai cũng làm được nghề này. Người được thuê cũng phải là dân xã Đắc Sở vì phải quen tay, thạo nghề mới giúp thành phẩm được nguyên vẹn đến tay khách hàng được.” - anh Nguyễn Văn Hoàng, một nhân công lâu năm cho hay.
 
Người người, nhà nhà tại xã Đắc Sở đang tất bật thu hoạch cho một vụ mùa rộn ràng nhất.
Kim Sơn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Chợ hoa Tết tràn khắp phố, tiểu thương thấp thỏm chờ khách mua

Minh Hà - Thái Mạnh |

Thời điểm hiện tại, trên các tuyến đường của Hà Nội ngập tràn các loại hoa, cây cảnh phục vụ người dân chơi Tết. Tuy nhiên, sức mua của người dân còn rất hạn chế, trong khi đó chi phí vận chuyển và giá thuê mặt bằng cao khiến các tiểu thương luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo âu.

Những trái phật thủ trưng Tết được trồng nhiều ở đâu?

Vân Hoa |

Phật thủ thường được trồng nhiều nhất ở xã Đắc Sở (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Tháng nào cây cũng ra hoa ra trái, nhưng dịp Tết đến thường sẽ cho ra nhiều trái đẹp và to nhất. Nhờ có trái phật thủ mà cuộc sống của người dân Đắc Sở ngày càng khấm khá.

Làng trồng phật thủ vào vụ Tết

Nguyễn Huế |

Hà Nội -  Những ngày Tết đang gần kề, người dân xã Đắc Sở (huyện Hoài Đức) cũng bắt đầu tất bật bước vào vụ thu hoạch phật thủ lớn nhất năm.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Hà Nội: Chợ hoa Tết tràn khắp phố, tiểu thương thấp thỏm chờ khách mua

Minh Hà - Thái Mạnh |

Thời điểm hiện tại, trên các tuyến đường của Hà Nội ngập tràn các loại hoa, cây cảnh phục vụ người dân chơi Tết. Tuy nhiên, sức mua của người dân còn rất hạn chế, trong khi đó chi phí vận chuyển và giá thuê mặt bằng cao khiến các tiểu thương luôn trong tình trạng thấp thỏm, lo âu.

Những trái phật thủ trưng Tết được trồng nhiều ở đâu?

Vân Hoa |

Phật thủ thường được trồng nhiều nhất ở xã Đắc Sở (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Tháng nào cây cũng ra hoa ra trái, nhưng dịp Tết đến thường sẽ cho ra nhiều trái đẹp và to nhất. Nhờ có trái phật thủ mà cuộc sống của người dân Đắc Sở ngày càng khấm khá.

Làng trồng phật thủ vào vụ Tết

Nguyễn Huế |

Hà Nội -  Những ngày Tết đang gần kề, người dân xã Đắc Sở (huyện Hoài Đức) cũng bắt đầu tất bật bước vào vụ thu hoạch phật thủ lớn nhất năm.