Vụ 52 ô đất ở Phú Thọ: Công ty Việt Linh tiếp tục bị dừng đấu giá 7 mỏ cát

Tô Công |

Phú Thọ - Ngày 4.11, doanh nghiệp dính nghi án sai phạm vụ hủy kết quả đấu giá 52 ô đất ở huyện Tam Nông đã thông báo dừng tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 7 mỏ cát, sỏi trên địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, Công ty đấu giá Hợp danh Việt Linh đã thông báo về việc dừng tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản 7 mỏ cát, sỏi ở các địa phương.

Tại TP. Việt Trì: Mỏ cát, sỏi diện tích 9ha tại phường Minh Nông.

Tại huyện Đoan Hùng: Mỏ cát, sỏi diện tích 3,56ha tại xã Chí Đám và xã Hợp Nhất.

Tại huyện Thanh Sơn: Mỏ cát, sỏi diện tích 10ha tại xã Tinh Nhuệ.

Tại huyện Tam Nông: Mỏ cát, sỏi tại xã Dân Quyền.

Tại huyện Lâm Thao: Mỏ cát, sỏi tại xã Vĩnh Lại.

Tại huyện Hạ Hòa: Mỏ cát, sỏi diện tích 7ha tại xã Minh Côi và 7,1ha tại xã Đan Thượng.

Theo đó, Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo: “Các khách hàng đã mua hồ sơ liên hệ với công ty để nhận lại tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá”.

Hạ tầng kỹ thuật “chưa đâu vào đâu” của khu đấu giá tại xã Lam Sơn (Tam Nông), nơi có 48/52 ô đất bị hủy kết quả đấu giá vừa qua.
Hạ tầng kỹ thuật “chưa đâu vào đâu” của khu đấu giá tại xã Lam Sơn (Tam Nông), nơi có 48/52 ô đất bị hủy kết quả đấu giá vừa qua.

Trước đó, Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh về vụ việc hủy đấu giá 52 ô đất tại 3 xã Lam Sơn, Dân Quyền và Tề Lễ của huyện Tam Nông vì khách hàng tham gia buổi đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh Việt Linh phát hiện dấu hiệu sai phạm, báo với cơ quan công an.

Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành niêm phong, thu giữ toàn bộ hồ sơ để điều tra, xử lý.

Sau vụ việc này, liên tiếp các buổi đấu giá quyền sử dụng đất dự kiến do Công ty đấu giá Hợp danh Việt Linh tổ chức tại các địa phương đã bị hủy bỏ.

Cụ thể, ngày 24.10, UBND huyện Tam Nông có thông báo về việc chấm dứt hợp đồng và không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn đối với 52 ô đất nêu trên.

Theo đó, phiên đấu giá 86 ô đất tại khu 8, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông dự kiến được tổ chức vào ngày 13.11, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị huyện Tam Nông cũng đã bị hủy bỏ.

Thêm nữa, phiên đấu giá 35 ô đất ở tại khu 2A, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn dự kiến được tổ chức vào ngày 17.11 cũng đã bị hủy bỏ sau khi UBND huyện Tân Sơn đã chỉ đạo huỷ hợp đồng tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất với Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Vụ đấu giá 52 ô đất ở Phú Thọ: Ra văn bản yêu cầu trả lại tiền đặt cọc

Tô Công |

Phú Thọ - Ngày 24.10, UBND huyện Tam Nông đã có văn bản về việc chấm dứt hợp đồng đấu giá và yêu cầu Công ty đấu giá Hợp danh Việt Linh hoàn trả tiền mua hồ sơ, đặt cọc cho khách hàng tham gia buổi đấu giá 52 ô đất đã bị hủy kết quả ngày 22.10.

Vì sao kết quả đấu giá 52 ô đất ở Phú Thọ bị hủy bỏ?

Nhóm PV |

Phú Thọ - Những người tham gia cuộc đấu giá 52 ô đất của 3 xã tại huyện Tam Nông ngày 22.10 bất bình, nghi ngờ có sự thông đồng, móc ngoặc giữa đơn vị tổ chức đấu giá và một số cá nhân tham gia.

Phú Thọ: Cuộc đấu giá 52 ô đất bị hủy sau cuộc cự cãi

Nhóm PV |

Ngày 22.10, UBND huyện Tam Nông, Phú Thọ, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 52 ô đất tại 3 xã: Lam Sơn, Dân Quyền và Tề Lễ. Tuy nhiên, kết quả của buổi đấu giá này đã bị hủy bỏ do một số người tham gia cho rằng có sai phạm và báo với cơ quan chức năng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ đấu giá 52 ô đất ở Phú Thọ: Ra văn bản yêu cầu trả lại tiền đặt cọc

Tô Công |

Phú Thọ - Ngày 24.10, UBND huyện Tam Nông đã có văn bản về việc chấm dứt hợp đồng đấu giá và yêu cầu Công ty đấu giá Hợp danh Việt Linh hoàn trả tiền mua hồ sơ, đặt cọc cho khách hàng tham gia buổi đấu giá 52 ô đất đã bị hủy kết quả ngày 22.10.

Vì sao kết quả đấu giá 52 ô đất ở Phú Thọ bị hủy bỏ?

Nhóm PV |

Phú Thọ - Những người tham gia cuộc đấu giá 52 ô đất của 3 xã tại huyện Tam Nông ngày 22.10 bất bình, nghi ngờ có sự thông đồng, móc ngoặc giữa đơn vị tổ chức đấu giá và một số cá nhân tham gia.

Phú Thọ: Cuộc đấu giá 52 ô đất bị hủy sau cuộc cự cãi

Nhóm PV |

Ngày 22.10, UBND huyện Tam Nông, Phú Thọ, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 52 ô đất tại 3 xã: Lam Sơn, Dân Quyền và Tề Lễ. Tuy nhiên, kết quả của buổi đấu giá này đã bị hủy bỏ do một số người tham gia cho rằng có sai phạm và báo với cơ quan chức năng.