Vi phạm hàng loạt quy định, Vinafood 2 “hóa vàng” hàng trăm tỉ đồng

Kh.V |

Sau hàng loạt sai phạm trong hoạt động, điều hành tại TCty Lương thực Miền Nam (sau đây gọi là Vinafood 2), ngày 27.6, Bộ NNPTNT đã có văn bản số 5278/KL-BNN-TTr, kết luận những sai phạm nghiêm trọng của “ông lớn” trong lĩnh vực xuất khẩu lúa gạo này.
"Đốt" hàng trăm tỉ đồng từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Từ sai phạm trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bán tài sản trên đất, từ năm 2014 đến thời điểm thanh tra, Vinafood 2 đã bán tài sản trên đất, đồng thời chuyển quyền sử dụng đất sai quy định đối với: Lô đất 697m2 tại ấp Tân Phú 2, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang: 179.000.000 đồng; Ba cồn nuôi trồng thủy sản và tài sản đi kèm tại Cty Nông sản thực phẩm Trà Vinh: 101.996.515.000 đồng; Căn Nhà số 2 Điện Biên Phủ, thành phố Trà Vinh: 12.600.000.000 đồng. Tổng giá trị 3 tài sản đã bán là: 114.775.515.000 đồng.
Đối với dự án khách sạn cao cấp, cao ốc, văn phòng và Trung tâm thương mại cho thuê tại 34, 36, 42 đường Chu Mạnh Trinh và 33 Nguyễn Du (P.Bến Nghé, TPHCM), việc Vinafood 2 đã thỏa thuận, thống nhất với Cty TNHH Thương mại – Quảng cáo – Xây dựng – Địa ốc Việt Hân (Cty Việt Hân), nội dung về đền bù giải phóng mặt bằng đối với 34 hộ dân đang ở trên khu đất thực hiện dự án là sai với các văn bản quy định.
Việc chuyển trách nhiệm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng đối với 34 hộ dân từ Cty TNHH Hai thành viên Thương mại – Dịch vụ - Xây dựng Việt Hân Sài Gòn (trong đó Cty Việt Hân chịu 80% trên tỉ lệ vốn góp và TCty chịu 20% theo tỉ lệ vốn góp) sang để Vinafood chịu trách nhiệm 100%, số tiền chi cho đền bù, giải phóng mặt bằng (dự kiến của hai bên) là 68 tỉ đồng, lấy từ tài khoản Cục Quản lý công sản (Bộ Tài Chính), nếu vậy sẽ khiến Ngân sách nhà nước bị thất thoát tương đương với trên 54 tỉ đồng.
Sai phạm trong xuất khẩu gạo tập trung
Thanh Tra Bộ NNPTNT cho rằng, về thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung, Vinafood 2 chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Thương nhân đầu mối theo quy định của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 4.11.2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, như: Không xây dựng phương án dự thầu, đàm phán, ký kết hợp đồng tập trung có hiệu quả; không có phương án (bằng văn bản) triển khai thực hiện hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng tập trung; không có văn bản đánh giá về giá gạo xuất khẩu theo hợp đồng tập trung để so sánh với giá gạo xuất khẩu theo hợp đồng thương mại trên thị trường cùng thời điểm để đảm bảo hiệu quả xuất khẩu.
Vinafood 2 cũng không tính đầy đủ các chi phí (chi phí bù đắp tổn thất và chi phí phân bổ chiếm 1,95% tổng chi phí, trong đó chi phí phân bổ chiếm 1%) trong phương án thực hiện hợp đồng và không xây dựng phương án cụ thể theo từng hợp đồng là không đúng quy định trong Quy chế bán hàng của TCty, đây là một trong các nguyên nhân gây tổn thất cho TCty như Hiệp hội Lương thực đã nêu tại Công văn số 324/CV/HHLTVN ngày 23.6.2014 VN về việc tổ chức thực hiện hợp đồng với Bernas - Malaysia.
Về những sai phạm nêu trên, ngoài việc xử lý các cá nhân liên quan, Bộ NNPTNT yêu cầu tiếp tục thực hiện những nội dung trong Kết luận thanh tra số 2734/KL-TTCP ngày 25.9.2015 của Thanh tra Chính phủ, kết quả thực hiện sẽ phải báo cáo về Bộ NNPTNT (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 15.8.2017 để tổng hợp báo Thủ tướng Chính phủ.

 

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Các “ông lớn” độc quyền xuất khẩu gạo?; “Đặt hàng” phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Văn Thắng - Khánh Linh |

Có hay không chuyện tạo cơ chế cho các “ông lớn” độc quyền xuất khẩu gạo?, Cao điểm hè, chậm chuyến ngành hàng không tăng vọt vì lỗi khai thác, Vàng khởi sắc, bật tăng đầu tuần, “Đặt hàng” phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Có hay không chuyện tạo cơ chế cho các “ông lớn” độc quyền xuất khẩu gạo?

KH.V |

Gần đây, một số doanh nghiệp (DN) cho rằng, việc Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) có ra quyết định cấm các DN tham gia đấu thầu vào các thị trường tập trung cho đến khi TCty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1) và TCty lương thực Miền Nam (Vinafood 2) ký hợp đồng xong vô hình chung đã tạo một sân chơi không bình đẳng.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Kinh tế 24h: Các “ông lớn” độc quyền xuất khẩu gạo?; “Đặt hàng” phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Văn Thắng - Khánh Linh |

Có hay không chuyện tạo cơ chế cho các “ông lớn” độc quyền xuất khẩu gạo?, Cao điểm hè, chậm chuyến ngành hàng không tăng vọt vì lỗi khai thác, Vàng khởi sắc, bật tăng đầu tuần, “Đặt hàng” phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất... là những tin chính có trong bản tin kinh tế nóng nhất trong 24h qua.

Có hay không chuyện tạo cơ chế cho các “ông lớn” độc quyền xuất khẩu gạo?

KH.V |

Gần đây, một số doanh nghiệp (DN) cho rằng, việc Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) có ra quyết định cấm các DN tham gia đấu thầu vào các thị trường tập trung cho đến khi TCty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1) và TCty lương thực Miền Nam (Vinafood 2) ký hợp đồng xong vô hình chung đã tạo một sân chơi không bình đẳng.