Vẫn còn trên 950 xe hàng ùn ứ tại 3 cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn

Vũ Long |

Tại 3 cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn là Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma còn tồn 951 xe hàng chờ xuất khẩu, chủ yếu là xe chở hoa quả.

Theo thống kê, tính đến thời điểm 20h ngày 18.5.2022, tại 3 cửa khẩu đường bộ thuộc tỉnh Lạng Sơn gồm: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, tổng lượng xe chờ xuất khẩu là 951 xe, giảm 33 xe so với ngày hôm trước. Ở chiều xuất đi, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 457 xe (giảm 56 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 48% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

Trong vòng 24 giờ qua, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên là 155 xe, phần lớn là xe chở hoa quả tươi.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, năng lực thông quan khá chậm nhưng không có xe phải quay đầu về tiêu thụ nội địa. Trong ngày 18.5.2022, chỉ xuất đi được 66 xe, trong đó có 54 xe hoa quả; trong khi đó trong ngày có 75 xe chở hàng từ nội địa lên, gồm các mặt hàng hoa quả, ván bóc, sắt, đồ điện tử… Ở chiều ngược lại, có 137 xe hàng được thông quan nhập khẩu.

Đến thời điểm 20h ngày 18.5.2022 tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị còn 272 xe hàng chờ xuất khẩu, trong đó tồn đến 199 xe chở hoa quả.

Tại Cửa khẩu song phương Chi Ma, không có xe hàng được xuất khẩu đi, trong khi đó có 36 xe hàng được nhập về. Hiện không có xe chở hàng từ nội địa lên cửa khẩu này.

Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh, ngày 18.5.2022 xuất khẩu được 120 xe, trong đó có 117 xe hoa quả. Tuy nhiên, có 2 xe chở hoa quả phải quay đầu về nội địa. Cũng trong ngày, có 80 xe chở hàng từ nội địa lên, chủ yếu là mặt hàng bột sắn, hoa quả (chuối, thanh long, mít…).

Ở chiều ngược lại, có 128 xe hàng nhập khẩu vào Việt Nam qua cửa khẩu này.

Tính đến 20h ngày 18.5.2022, còn 679 xe chở hàng chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu, trong đó có 258 xe chở hoa quả.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng, trong ngày 18.5 xuất khẩu được 53 toa, nhập khẩu 78 toa.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Cửa khẩu ở Quảng Trị "mở cửa", xuất nhập cảnh trở lại bình thường

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau một thời gian áp dụng các biện pháp để phòng dịch COVID-19, việc xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Trị đã trở lại bình thường.

Quảng Trị đề xuất Trung ương hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu vực cửa khẩu

TIẾN NHẤT |

Quảng Trị - Việc nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng hệ thống các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giáp với Lào, đặc biệt là Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thúc đẩy nền kinh tế Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững.

Hôm nay khôi phục xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Bắc Luân 2

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ 8h sáng nay (26.4), thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Bắc Luân 2, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chính thức được khôi phục trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cửa khẩu ở Quảng Trị "mở cửa", xuất nhập cảnh trở lại bình thường

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau một thời gian áp dụng các biện pháp để phòng dịch COVID-19, việc xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Trị đã trở lại bình thường.

Quảng Trị đề xuất Trung ương hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu vực cửa khẩu

TIẾN NHẤT |

Quảng Trị - Việc nâng cấp, đầu tư cơ sở hạ tầng hệ thống các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giáp với Lào, đặc biệt là Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thúc đẩy nền kinh tế Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững.

Hôm nay khôi phục xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu Bắc Luân 2

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ 8h sáng nay (26.4), thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu Bắc Luân 2, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chính thức được khôi phục trở lại.