Tỷ giá đồng bạc xanh đã tăng 0,20% so với đồng Yên lên 142,8. Trong khi đó, đồng Euro ổn định ở mức 1,09455/USD.
Tỷ giá Bảng Anh không đổi ở mức 1,2710/USD sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản.
Điều này khiến chỉ số đồng USD đang ở mức 102,56. Trước đó trong phiên 3.8, chỉ số này đã tăng lên 102,84 (mức cao nhất kể từ ngày 7.7), song mất đà tăng vào cuối phiên khi Mỹ công bố báo cáo về bảng lương phi nông nghiệp.
Theo dữ liệu, tốc độ tăng trưởng việc làm tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 7.2023 nhưng vẫn có đủ động lực để bảo vệ nền kinh tế số một thế giới khỏi suy thoái.
Định giá thị trường hiện tại phản ánh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giữ lãi suất như hiện nay cho đến 2024.
Francesco Pesole, chuyên gia ngoại hối tại ING, nhận định: Thị trường có khả năng chuyển hướng bằng một đợt tăng tiếp theo trước cuối năm.
Lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ đã đạt mức cao nhất trong 9 tháng nhờ nguồn cung dồi dào cũng như dữ liệu cho thấy khả năng phục hồi mạnh của thị trường lao động tại Mỹ.
Đồng Yên đã “nhạy cảm” với lợi suất cao của Mỹ khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) giữ lãi suất thấp. Giờ đây, sau sự điều chỉnh bất ngờ của BOJ vào tuần trước, các nhà giao dịch đang cố gắng đánh giá dao động của đồng tiền này.
Đồng AUD đã tới 0,59%, đồng Franc Thụy Sĩ đã trượt giá. Tỷ giá USD đã tăng 0,4% lên 0,8776 Franc.
Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm mức tăng ban đầu so với đồng USD.