TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch tại Nhật

Vinh Phú |

Nhằm tăng cường, phát triển quan hệ hợp tác giữa TPHCM và các địa phương trọng điểm của Nhật Bản, góp phần nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, UBND TPHCM ban hành Kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và sự kiện “Ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Osaka, Nhật Bản”.

Chương trình “Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Hyogo lần thứ 6 năm 2024” sẽ diễn ra ngày 16.5 tại trụ sở chính quyền tỉnh Hyogo. Diễn đàn sẽ trao đổi thông tin liên quan đến hợp tác chiến lược phát triển kinh tế tiến đến phát triển bền vững giữa TPHCM và tỉnh Hyogo.

Ngày 17.5 sẽ diễn ra Hội nghị “Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nhật Bản” tại Osaka. Hội nghị cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin mới nhất liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù và cơ hội đầu tư tại TPHCM; thúc đẩy và tăng cường thu hút đầu tư của Nhật Bản vào TPHCM ở các lĩnh vực là thế mạnh của Nhật Bản như phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp chế tạo, năng lượng tái tạo, môi trường, y tế kỹ thuật cao; nâng cao hiệu quả hợp tác giữa TPHCM với các địa phương trọng điểm của Nhật Bản có ký kết thoả thuận về quan hệ hữu nghị hợp tác với TPHCM.

Riêng sự kiện “Ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Osaka, Nhật Bản” được tổ chức từ ngày 17 đến 19.5.2024. Sự kiện nhằm tạo cơ hội giới thiệu hình ảnh TPHCM, tổ chức triển lãm giới thiệu các sản phẩm công nghiệp chủ lực, sản phẩm mang thương hiệu Vàng, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sắc của Thành phố đến người tiêu dùng Nhật Bản; tổ chức kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Thành phố với doanh nghiệp phân phối, nhập khẩu của Nhật Bản; quảng bá du lịch, trình diễn văn hóa nghệ thuật của dân tộc và giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc sắc của Việt Nam, góp phần kết nối người dân hai nước.

Trong ngày 17 - 18.5, chuỗi hoạt động còn có Chương trình “Gặp gỡ, giao lưu với cộng đồng doanh nhân Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Osaka, Nhật Bản” và Chương trình Hội thảo kết nối giao thương giữa doanh nghiệp TPHCM với doanh nghiệp phân phối, nhập khẩu Nhật Bản, tổ chức Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, quảng bá du lịch, biểu diễn văn hóa nghệ thuật và giới thiệu văn hóa ẩm thực của Việt Nam và TPHCM.

Chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và sự kiện “Ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Osaka, Nhật Bản” trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc và Nhật Bản của lãnh đạo UBND TPHCM, nhằm tăng cường, phát triển quan hệ hợp tác giữa TPHCM và các địa phương trọng điểm của Nhật Bản, góp phần nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

Vinh Phú
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản sẵn sàng cung cấp vốn cho hệ thống truyền tải điện Việt Nam

Đức Mạnh |

Đây là một phần quan trọng trong Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 1. Nhật Bản cho biết sẽ cùng Việt Nam ổn định thị trường điện và hệ thống truyền tải điện.

Nhật Bản viện trợ 593.000 USD giúp Đồng Tháp phát triển nông nghiệp hữu cơ

Thanh Mai |

Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại 593.000 USD giúp Đồng Tháp phát triển Dự án nông nghiệp hữu cơ.

Có 7 ký kết tại phiên xúc tiến thương mại của Festival tôm Cà Mau

NHẬT HỒ |

Chiều 10.12, Ban tổ chức Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL tổ chức Phiên xúc tiến thương mại với sự tham gia của hơn 100 các nhà mua, phân phối, logistics; doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh.

150 doanh nghiệp tham dự xúc tiến thương mại Hành lang kinh tế Đông Tây

THÙY TRANG |

Hội chợ Quốc tế thương mại - Du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2023 vừa được khai mạc tối 3.8 với sự tham gia của 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây. Hội chợ nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức từ ngày 3 đến 8.8.

“Sập bẫy” tín dụng đen, người lao động cần làm gì để đối phó?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Không tài sản thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, những cái “bẫy” tín dụng đen đã thành công khi liên tục có các con nợ, phần lớn là công nhân, lao động nghèo.

Mưa đá dày đặc trút xuống nhiều xã miền núi Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trận mưa đá xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại về hoa màu, nhà cửa cho người dân.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM

Huân Cao |

TPHCM - Tổng cục Hải quan đã có Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM.

Giờ thứ 9: Đứa con nối dõi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người phụ nữ sinh được 2 bé gái, ngược với mong muốn của nhà chồng. Do không sinh được con trai mà cô đã phải chịu biết bao tủi nhục. Người chồng cũng hắt hủi vợ, đi tìm niềm vui mới với nhân tình. Một gia đình tưởng chừng hạnh phúc bất ngờ lại đứng bên bờ vực thẳm bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Nhật Bản sẵn sàng cung cấp vốn cho hệ thống truyền tải điện Việt Nam

Đức Mạnh |

Đây là một phần quan trọng trong Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, giai đoạn 1. Nhật Bản cho biết sẽ cùng Việt Nam ổn định thị trường điện và hệ thống truyền tải điện.

Nhật Bản viện trợ 593.000 USD giúp Đồng Tháp phát triển nông nghiệp hữu cơ

Thanh Mai |

Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại 593.000 USD giúp Đồng Tháp phát triển Dự án nông nghiệp hữu cơ.

Có 7 ký kết tại phiên xúc tiến thương mại của Festival tôm Cà Mau

NHẬT HỒ |

Chiều 10.12, Ban tổ chức Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP ĐBSCL tổ chức Phiên xúc tiến thương mại với sự tham gia của hơn 100 các nhà mua, phân phối, logistics; doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh.

150 doanh nghiệp tham dự xúc tiến thương mại Hành lang kinh tế Đông Tây

THÙY TRANG |

Hội chợ Quốc tế thương mại - Du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2023 vừa được khai mạc tối 3.8 với sự tham gia của 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây. Hội chợ nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức từ ngày 3 đến 8.8.