150 doanh nghiệp tham dự xúc tiến thương mại Hành lang kinh tế Đông Tây

THÙY TRANG |

Hội chợ Quốc tế thương mại - Du lịch và đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2023 vừa được khai mạc tối 3.8 với sự tham gia của 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc Hành lang kinh tế Đông Tây. Hội chợ nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại được tổ chức từ ngày 3 đến 8.8.

Hội chợ năm nay tại Đà Nẵng đã thu hút hơn 300 gian hàng của hơn 150 doanh nghiệp đến từ các địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây và các tỉnh, thành trong cả nước; đặc biệt tiếp tục nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia của Sở Công Thương 6 tỉnh Nam Trung Lào như: Attapue, Champasak, Sekong, Salavan, Savannakhet, Khammouan.

Điều này cho thấy nội dung hợp tác trong Biên bản ghi nhớ giữa Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Lào đang được duy trì và triển khai hiệu quả.

Ngoài ra, hội chợ còn trưng bày, giới thiệu sản phẩm của 8 cơ quan ngoại giao tại Việt Nam và Đà Nẵng, gồm các Đại sứ quán: Myanmar, Philipines, Canada, Hungary, Indonesia, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Đà Nẵng, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng, Thành phố Uiwang của Hàn Quốc và 10 doanh nghiệp đến từ Thái Lan.

Các sản phẩm, hàng hóa trưng bày tại hội chợ chủ yếu là điện, điện tử, thiết bị công nghệ; đồ gia dụng, đồ gỗ, trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng; các sản phẩm tiêu dùng như: thực phẩm, đồ uống, hàng dệt may, thời trang, dược phẩm, hóa mỹ phẩm; dịch vụ du lịch, logistics, giáo dục, chăm sóc sức khỏe…

Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá, hội chợ được tổ chức từ năm 2007 đến nay với mục đích tạo điều kiện để các địa phương trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây giới thiệu các thành tựu của mình. Đây cũng là dịp để các nước, các địa phương nước ngoài và tổ chức quốc tế có quan hệ ngoại giao với thành phố Đà Nẵng trưng bày, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác đầu tư đến với doanh nghiệp, du khách, người dân thành phố và các tỉnh, thành trong khu vực.

Ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tin tưởng: “Hội chợ Quốc tế Đầu tư, Thương mại và Du lịch hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng năm 2023 là cầu nối hiệu quả, là kênh xúc tiến thương mại quan trọng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, thúc đẩy giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Hội chợ cũng góp phần thúc đẩy hoạt động liên kết xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch giữa các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên, củng cố hợp tác thương mại giữa Việt Nam với các nước láng giềng, các nước nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây”.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp F&B tìm cơ hội xúc tiến, mở rộng thị trường

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Năm 2023 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống (F&B) sau dịch COVID-19. Với ưu thế là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch quan trọng của TP Hồ Chí Minh, Quận 1 đã triển khai nhiều chương trình nhằm thúc đẩy thương mại và giao thương F&B, đem đến sự phát triển bền vững cho ngành này.

TPHCM hướng đến xúc tiến, quảng bá du lịch theo chiều sâu

Thanh Chân |

Nửa cuối năm 2023, ngành du lịch TPHCM tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường quảng bá du lịch TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước.

Kiên Giang xúc tiến thương mại 5 lĩnh vực với Ấn Độ

NGUYÊN ANH |

Hơn 100 doanh nhân Ấn Độ vừa đến tham dự các hoạt động giao lưu, kết nối, tìm hiểu cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực trong Hội nghị quốc tế xúc tiến thương mại - du lịch - đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Kiên Giang năm 2023.

Quỹ Bình ổn dư hơn 7.400 tỉ đồng, giá xăng vẫn tăng chóng mặt

Anh Tuấn |

Số dư Quỹ bình ổn xăng dầu tính tới ngày 31.7 hơn 7.438 tỉ đồng. Trong khi đó, giá xăng dầu trong 2 phiên điều chỉnh liên tiếp gần đây tăng mạnh, khoảng 2.380 - 2.470 đồng một lít, tùy loại.

Bộ GDĐT phản hồi kiến nghị bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bích Hà |

Hơn 2.000 giáo viên tại Hà Nội đã gửi tâm thư lên các cấp với mong muốn bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Ngày 4.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phản hồi về vấn đề này.

Sớm ban hành các quy chuẩn, giá trị văn hóa, con người Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu sớm xây dựng, ban hành các quy chuẩn, giá trị văn hóa, con người Việt Nam, văn hóa công sở, văn hóa trong đảng, văn hóa doanh nghiệp; tạo động lực và cơ hội cho mỗi cá nhân tham gia đóng góp phát triển văn hóa.

Nhiều bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng, phải nhập viện điều trị

Thùy Linh |

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận 120 trẻ mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị.

Ukraina tấn công căn cứ gần cảng thương mại lớn của Nga ở Biển Đen

Thanh Hà |

Ukraina tấn công căn cứ hải quân của Nga ở Novorossiysk. Tàu chiến của Nga đã bị hư hại sau cuộc tấn công này, nguồn tin của Reuters cho hay.

Doanh nghiệp F&B tìm cơ hội xúc tiến, mở rộng thị trường

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Năm 2023 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống (F&B) sau dịch COVID-19. Với ưu thế là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch quan trọng của TP Hồ Chí Minh, Quận 1 đã triển khai nhiều chương trình nhằm thúc đẩy thương mại và giao thương F&B, đem đến sự phát triển bền vững cho ngành này.

TPHCM hướng đến xúc tiến, quảng bá du lịch theo chiều sâu

Thanh Chân |

Nửa cuối năm 2023, ngành du lịch TPHCM tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường quảng bá du lịch TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước.

Kiên Giang xúc tiến thương mại 5 lĩnh vực với Ấn Độ

NGUYÊN ANH |

Hơn 100 doanh nhân Ấn Độ vừa đến tham dự các hoạt động giao lưu, kết nối, tìm hiểu cơ hội đầu tư trên các lĩnh vực trong Hội nghị quốc tế xúc tiến thương mại - du lịch - đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Kiên Giang năm 2023.