TKV tiêu thụ hơn 26.000 tấn than ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần

Minh Hạnh |

Tại Cảng Cẩm Phả, Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), ông Nguyễn Ngọc Cơ đã phát lệnh bốc rót, tiêu thụ trên 26.000 tấn than chào mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao TKV và các đơn vị thành viên, trong năm 2021 đã nỗ lực vượt bậc cùng với tỉnh thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, trong điều kiện rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, TKV đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD, đóng góp lớn vào ngân sách của tỉnh và mức tăng trưởng đạt 10,28%, đứng thứ nhì cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký chúc mừng TKV và các đơn vị thành viên tổ chức rót những tấn than đầu Năm mới Xuân Nhâm Dần 2022 và tin tưởng, với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của ngành Than, cùng với tỉnh Quảng Ninh năm 2021 đã tạo ra sức mạnh và thành công, sẽ tiếp tục chủ động phòng chống dịch, đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022, khẳng định vai trò của TKV đối với tỉnh vả Đất nước.

Tàu Việt Thuận 235-01 đã nhận 22.900 tấn than cám loại 5a.10 cung cấp cho Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và tàu VINACOMIN 05 nhận 3.150 tấn than cám loại 5a.10 cung cấp cho Công ty Nhiệt điện Nghi sơn 1. Đây là 2 con tàu “xông” cảng Cảng Cẩm Phả và nhận những tấn than tiêu thụ đầu tiên trong Năm mới Nhâm Dần 2022.

 
Tàu Việt Thuận 235-01 nhận 22.900 tấn than cám loại 5a.10 tiêu thụ trong ngày đầu năm mới. Ảnh: TKV

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và lãnh đạo Tập đoàn cũng chúc Tết, tặng quà, mừng tuổi cho công nhân, cán bộ các đơn vị làm nhiệm vụ trong dây chuyền bốc rót than ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần và Thuyền trưởng tàu Việt Thuận 235-01 và tàu VINACOMIN 05.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn - Nguyễn Ngọc Cơ: Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song kết quả SXKD của Tập đoàn đều vượt mức từ 5-10% và đặc biệt sản xuất than tại Quảng Ninh đã đạt 39 triệu tấn (theo kết hoạch là 38,5 triệu tấn), tiêu thụ trên 44 triệu tấn…, Năm 2022 sẽ còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch, về thị trường, nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ, công nhân viên Tập đoàn và sự hỗ trợ rất lớn từ các địa phương, nơi các đơn vị của TKV đang SXKD, tin rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra, thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Quảng Ninh và sự phát triển của TKV.

Việc đón tàu "xông” Cảng Cẩm Phả và rót những tấn than đầu tiên tiêu thụ trong ngày đầu Năm mới Xuân Nhâm Dần 2022 có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho công tác tiêu thụ than được may mắn, hanh thông, thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất và tiêu thụ than của TKV trong năm 2022.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

TKV đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động an sinh xã hội

Khương Duy |

Chỉ trong năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chi trên 400 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội (trong đó 131,3 tỉ đồng ủng hộ, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách, ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại các địa phương).

TKV giữ vững đà tăng trưởng bất chấp dịch COVID-19

Khương Duy |

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 tác động đến sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn đạt được nhiều thành công.

TKV đóng góp tích cực vào hoạt động phòng chống dịch COVID-19

Khương Duy |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã thích nghi và ổn định để sản xuất. Trong năm qua, TKV và các đơn vị thành viên cũng đã ủng hộ tổng số tiền 510 tỉ đồng cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 và an sinh xã hội.

TKV biến nguy thành cơ tăng trưởng trên 16% lợi nhuận

Đặng Tiến |

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng năm 2021 hoạt động SXKD của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản (TKV) vẫn vượt kế hoạch 4%, tăng trưởng lợi nhuận 16%. Năng suất lao động toàn tập đoàn tính theo doanh thu trừ chi phí chưa có lương đạt 206,4 triệu đồng/người/năm (tăng 8,3% kế hoạch). Đó là báo cáo của lãnh đạo TKV tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

TKV đẩy mạnh đầu tư cho hoạt động an sinh xã hội

Khương Duy |

Chỉ trong năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chi trên 400 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội (trong đó 131,3 tỉ đồng ủng hộ, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách, ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại các địa phương).

TKV giữ vững đà tăng trưởng bất chấp dịch COVID-19

Khương Duy |

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 tác động đến sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vẫn đạt được nhiều thành công.

TKV đóng góp tích cực vào hoạt động phòng chống dịch COVID-19

Khương Duy |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã thích nghi và ổn định để sản xuất. Trong năm qua, TKV và các đơn vị thành viên cũng đã ủng hộ tổng số tiền 510 tỉ đồng cho các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 và an sinh xã hội.

TKV biến nguy thành cơ tăng trưởng trên 16% lợi nhuận

Đặng Tiến |

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng năm 2021 hoạt động SXKD của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản (TKV) vẫn vượt kế hoạch 4%, tăng trưởng lợi nhuận 16%. Năng suất lao động toàn tập đoàn tính theo doanh thu trừ chi phí chưa có lương đạt 206,4 triệu đồng/người/năm (tăng 8,3% kế hoạch). Đó là báo cáo của lãnh đạo TKV tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.