TKV tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Minh Hạnh |

Trước những chỉ thị mới của Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TKV vừa tổ chức họp theo hình thức trực tuyến nhằm chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp thích ứng và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.

92.530 người lao động đã được tiêm vacine

Theo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TKV, trong 9 tháng năm 2021, TKV đã thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa duy trì hiệu quả hoạt động SXKD vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu SXKD đề ra, TKV đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, CNLĐ.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, các cấp, các địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh, Tập đoàn đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 96.310 người, trong đó có 92.530 người là lao động của TKV, đạt 97,2% tổng số lao động theo danh sách và có trên 27.000 người đã được tiêm 2 mũi (tỉ lệ đạt xấp xỉ 30% trên tổng số lao động đã được tiêm chủng). Ngoài ra, Tập đoàn cũng đã tổ chức tiêm vaccine cho 3.780 người không phải là lao động của TKV, bao gồm học sinh học nghề mỏ hầm lò tại Trường Cao đẳng TKV, lao động của các nhà thầu của các công ty than và lao động của các công ty liên kết. Kết quả, theo số liệu tổng hợp của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, TKV là đơn vị nằm trong số các tập đoàn có tỉ lệ người lao động được tiêm vaccine cao nhất trong toàn khối.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã quan tâm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chi 10,584 tỉ đồng từ Quỹ phúc lợi tập trung để hỗ trợ tiền lương cho người lao động bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập do dịch bệnh COVID-19 và một số đơn vị khó khăn trong sản xuất kinh doanh. TKV cũng là doanh nghiệp tiên phong trong hỗ trợ, ủng hộ Chính phủ và các địa phương nguồn lực trong công tác phòng chống dịch bệnh với tổng số tiền ủng hộ 229 tỉ đồng.

Kiểm soát chặt chẽ để chủ động thích ứng

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 10.11.2021 quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TKV nhận định thời gian tới là giai đoạn hết sức quan trọng, cần chủ động và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Trong đó, công tác tiêm chủng vaccine vẫn được đặt lên hàng đầu. Tập đoàn phấn đấu hoàn thành tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho 100% CNCB được trước ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12.11. Trước tình hình nới lỏng việc đi lại liên tỉnh và nhu cầu về quê của người lao động, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị tại khu vực Quảng Ninh, tăng cường các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ CNCB, thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch và ổn định nguồn lao động, đảm bảo hoạt động SXKD hiệu quả.

Theo Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải, thời gian qua, Tập đoàn đã triển khai rất hiệu quả công tác phòng chống dịch. Đó là thành quả mà tập thể CBCNV TKV đã nỗ lực đạt được, vì vậy cần phải giữ vững thành quả đó trong tình hình mới. Ông Hải nhấn mạnh, toàn Tập đoàn phải đưa ra các giải pháp thích ứng, linh hoạt, ko chủ quan và phải tăng cường chủ động trong công tác phòng chống dịch với quan điểm chỉ đạo là kiên định thực hiện mục tiêu kép “Phòng chống dịch và SXKD hiệu quả trong tình hình mới”. Trước mắt, tập trung chuẩn bị điều kiện triển khai tiêm chủng mũi 2 vaccine phòng COVID-19 cho CBCN Tập đoàn đạt hiệu quả cao, đảm bảo kịp thời và an toàn. Giao Bệnh viện Than - Khoáng sản xem xét việc mua thuốc điều trị COVID-19 nhằm tăng tính chủ động trước những diễn biến mới của dịch bệnh. Yêu cầu các đơn vị quan tâm tăng cường công tác chăm lo đời sống cho người lao động thông qua việc tiếp tục thực hiện gói kích cầu du lịch, nghỉ dưỡng sức cho thợ lò, gia đình thợ lò và người lao động, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch… Thời gian tới là giai đoạn thích ứng với tình hình mới nên sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh, Do đó, cần có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị trong Tập đoàn để tiếp tục triển khai phối hợp hiệu quả với chuyên môn nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát chặt chẽ, phòng chống hiệu quả, chủ động thích ứng, bảo toàn thành quả phòng chống dịch đã đạt được và duy trì ổn định SXKD trong tình hình mới.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

TKV tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Minh Hạnh |

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, với tinh thần “tương thân tương ái”, sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng, từ đầu năm đến tháng 8.2021, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã liên tục có những hoạt động thiết thực, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương có thêm nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

6 tháng đầu năm 2021: TKV đồng lòng vượt khó, duy trì SXKD hiệu quả

Minh Hạnh |

Trải qua hai đợt bùng phát của đại dịch COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều khó khăn và vô vàn thách thức, CBCNV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đoàn kết vượt khó, ổn định và duy trì hoạt động SXKD đạt hiệu quả, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trách nhiệm của một Tập đoàn kinh tế lớn đối với cộng đồng.

Gắn biển công trình chào mừng 25 năm thành lập công đoàn TKV

Đỗ Đặng |

Kỉ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn TKV (1.7.1996-1.7.2021), vừa qua Đoàn Thanh niên TKV tổ chức lễ gắn biển công trình sửa chữa, nâng cấp điểm trường Khuôn Ngục thuộc trường Mầm non Lịch Sơn tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

TKV tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Minh Hạnh |

Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19, với tinh thần “tương thân tương ái”, sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng, từ đầu năm đến tháng 8.2021, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã liên tục có những hoạt động thiết thực, hỗ trợ kinh phí cho các địa phương có thêm nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

6 tháng đầu năm 2021: TKV đồng lòng vượt khó, duy trì SXKD hiệu quả

Minh Hạnh |

Trải qua hai đợt bùng phát của đại dịch COVID-19 trong 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều khó khăn và vô vàn thách thức, CBCNV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, đoàn kết vượt khó, ổn định và duy trì hoạt động SXKD đạt hiệu quả, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trách nhiệm của một Tập đoàn kinh tế lớn đối với cộng đồng.

Gắn biển công trình chào mừng 25 năm thành lập công đoàn TKV

Đỗ Đặng |

Kỉ niệm 25 năm ngày thành lập Công đoàn TKV (1.7.1996-1.7.2021), vừa qua Đoàn Thanh niên TKV tổ chức lễ gắn biển công trình sửa chữa, nâng cấp điểm trường Khuôn Ngục thuộc trường Mầm non Lịch Sơn tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.