TKV thực hiện nhiều chính sách thu hút lao động

Đ.Tiến |

“Các đơn vị chủ động không để thiếu lao động phục vụ cho sản xuất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, sản lượng được giao”, đó là yêu cầu của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) - Đặng Thanh Hải tại Hội nghị về công tác chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, sáng 24.12 vừa qua.

Thu nhập bình quân 13 triệu đồng/người/tháng

Theo báo cáo của Ban TCNS, hiện lao động toàn tập đoàn là 94.900 người, giảm 909 người so với đầu năm, thực hiện được mục tiêu đề ra là lao động cuối năm không vượt quá 95.000 người. Tiền lương bình quân gần 13 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% kế hoạch đặt ra. Dự kiến năm 2021, TKV tuyển được 3.300 học sinh các nghề mỏ hầm lò (đạt 78% kế hoạch), trong đó học sinh theo học trình độ trung cấp đạt 1.300 học sinh.

Như vậy, mặc dù không đạt kế hoạch tuyển sinh đặt ra nhưng chất lượng đầu vào lại tăng 50% so với năm 2020. Nguyên nhân cũng được xác định do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công tác xúc tiến tuyển sinh và thủ tục nhập học gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, một phần do yêu cầu nâng cao chất lượng đầu vào đang được đẩy mạnh theo chỉ đạo của TKV.

Theo đó, để thu hút được nhiều lao động, năm 2022, TKV sẽ thực hiện nhiều giải pháp về tuyển sinh, đào tạo như tăng chế độ ưu đãi đối với học sinh theo học trình độ trung cấp mỏ hầm lò để thu hút nhân lực ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Bổ sung chi phí đào tạo liên thông và tiền lương trong thời gian đào tạo liên thông ngoài đơn giá khoán các công đoạn tổng hợp sản xuất than.

Cùng với đó, tập đoàn sẽ điều chỉnh lại mức tiền lương của cơ điện hầm lò. Theo đó, đối với thợ lành nghề (thợ cả) tiền lương tháng tương đương mức tiền lương bình quân của công nhân khai thác, đào lò bằng công nghệ cơ giới hóa, được áp dụng mức lương mới là 21,2 triệu, tăng hơn 4,3 triệu đồng/tháng so với mức trước đây. Thợ cơ điện thường trực sửa chữa là hơn 19 triệu đồng/tháng, tăng 2,4 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, để khuyến khích lao động có trình độ trung cấp nghề trở lên, đối với thợ khai thác hầm lò sẽ được tăng lương từ 1-5 triệu đồng/người/tháng. Riêng thợ lành nghề, thợ cơ điện thường trực sửa chữa trong hầm lò có trình độ cao đẳng trở lên sẽ được khuyến khích tiền lương tăng từ 1-5 triệu đồng/tháng. Thợ cơ điện vận hành thiết bị hầm lò có trình độ trung cấp trở lên được khuyến khích tiền lương 2 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, đẩy mạnh thực hiện nhóm giải pháp về truyền thông, tuyên truyền, quảng báo hình ảnh qua các kênh thông tin, kênh truyền thông chính thống của tập đoàn, các trang mạng xã hội với chủ đề tuyển sinh thợ lò, tuyên truyền “người thực, việc thực” về những lao động xuất sắc có thu nhập cao gắn với địa bàn tuyển sinh; tuyên truyền, quảng báo các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội của TKV và các đơn vị tại các địa phương…

Phối hợp chặt chẽ từ nhà trường đến hầm lò

Theo Tổng Giám đốc Tập đoàn - ông Đặng Thanh Hải, năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác tuyển sinh, đào tạo, tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, TKV và các đơn vị đã quan tâm chăm lo chu đáo cho người lao động, giữ chân công nhân, đáp ứng cho sản xuất. Công tác tuyển sinh đào tạo có nhiều cố gắng, đồng thời nhiều đơn vị đã có các chính sách, chế độ thu hút, giữ chân người lao động.

Tổng Giám đốc Đặng Thanh Hải yêu cầu, năm 2022, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường giữ chân người lao động, quan tâm thực hiện những vấn đề thiết thực, cụ thể cho công nhân như tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc, đi lại, ăn ở, xây dựng nhà ở cho công nhân… đáp ứng mong muốn chính đáng của người lao động. Làm tốt công tác tư tưởng, bố trí xe đưa đón công nhân về nghỉ dịp Tết dương lịch 2022 và Tết nguyên đán Nhâm Dần. Đặc biệt là cần nâng cao thời gian hữu ích trong ca làm việc, rút ngắn thời gian giao ca bằng ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian đi lại, chuẩn bị sản xuất.

Cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyển dụng giữa Trường Cao đẳng TKV và các công ty, thử nghiệm đào tạo theo hình thức “truyền nghề”; tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, đi lại tối ưu nhất cho người lao động.

“Năm 2022 kế hoạch sản lượng tăng, do vậy các đơn vị chủ động cố gắng không để thiếu lao động phục vụ cho sản xuất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, sản lượng được giao” - ông Hải nhấn mạnh.

Đ.Tiến
TIN LIÊN QUAN

TKV đề nghị đóng cửa mỏ than của công ty nước ngoài ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh- Một mỏ than được đánh giá thuộc diện có chất lượng than tốt nhất ở Quảng Ninh được giao cho Công ty PT.Vietmindo (Indonesia) khai thác từ năm 2009 và sẽ hết hạn vào 13.2.2022. Trong suốt quá trình từ khi bắt đầu khai thác, đã xảy ra khá nhiều vụ vi phạm về ranh giới khai thác, rồi mất an ninh trật tự ngay tại khai trường của công ty này.

TKV giành 18 huy chương tại kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia năm 2021

Minh Hạnh |

Sau hơn một tuần diễn, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐ-TBXH và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 năm 2021 với chủ đề “Nâng cao nội lực, sức mạnh nội sinh bằng sức mạnh của kỹ năng nghề” đã thành công tốt đẹp.

TKV tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Minh Hạnh |

Trước những chỉ thị mới của Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TKV vừa tổ chức họp theo hình thức trực tuyến nhằm chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp thích ứng và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TKV đề nghị đóng cửa mỏ than của công ty nước ngoài ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh- Một mỏ than được đánh giá thuộc diện có chất lượng than tốt nhất ở Quảng Ninh được giao cho Công ty PT.Vietmindo (Indonesia) khai thác từ năm 2009 và sẽ hết hạn vào 13.2.2022. Trong suốt quá trình từ khi bắt đầu khai thác, đã xảy ra khá nhiều vụ vi phạm về ranh giới khai thác, rồi mất an ninh trật tự ngay tại khai trường của công ty này.

TKV giành 18 huy chương tại kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia năm 2021

Minh Hạnh |

Sau hơn một tuần diễn, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ LĐ-TBXH và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), kỳ thi kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 năm 2021 với chủ đề “Nâng cao nội lực, sức mạnh nội sinh bằng sức mạnh của kỹ năng nghề” đã thành công tốt đẹp.

TKV tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Minh Hạnh |

Trước những chỉ thị mới của Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TKV vừa tổ chức họp theo hình thức trực tuyến nhằm chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp thích ứng và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh.