TKV lý giải nguyên do xuất khẩu than thấp hơn nhiều so với chủ trương

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Được phép xuất khẩu ít nhất 2 triệu tấn than có giá trị thương mại cao để phần nào bù lỗ cho lượng than bán cho các nhà máy nhiệt điện với giá dưới giá thành sản xuất, nhưng mỗi năm TKV chỉ xuất được vài trăm nghìn tấn.

Theo quy hoạch năng lượng quốc gia đến năm 2030, mỗi năm Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) được phép xuất khẩu từ 2-3 triệu tấn than đẹp. Đây là những loại than có giá trị kinh tế cao, nhưng trong nước ít sử dụng, nhằm góp phần cân đối tài chính, chi phí sản xuất cho TKV, bởi phần lớn sản lượng than của TKV đều dành cho các nhà máy nhiệt điện, nhưng lại được bán dưới giá thành sản xuất, nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng.

Tuy nhiên, cũng như những năm trước, lượng than xuất khẩu của TKV năm 2023 thấp hơn nhiều so với chủ trương, chỉ đạt hơn 840.000 tấn, chỉ bằng khoảng 60% kế hoạch năm.

Khai thác than hầm lò ở Công ty CP Than Vàng Danh, Uông Bí. Ảnh: Phạm Cường
Khai thác than hầm lò ở Công ty CP Than Vàng Danh, Uông Bí. Ảnh: Phạm Cường

Theo đại diện Ban Kinh doanh than - TKV, một trong những lý do chính khiến lượng than xuất khẩu không được như mong muốn là do việc cấp giấy phép xuất khẩu than lâu nay vẫn thực hiện theo năm một - nghĩa là xuất khẩu năm nào thì xin giấy phép năm đó.

Năm 2023, TKV xin giấy phép xuất khẩu than từ cuối năm 2022 nhưng đến tháng 4 mới có giấy phép xuất khẩu. Việc cấp giấy phép muộn và ngắn hạn khiến cả TKV và các đối tác mua than khó có thể chủ động sản xuất, kinh doanh.

“Thường cuối năm nay xin thì tháng 4 năm sau mới có giấy phép. Việc này dẫn tới có những thời điểm thị trường thuận lợi, giá than xuất khẩu cao thì lại chưa có giấy phép, lúc có giấy phép thì giá thị trường lại xuống. Bạn hàng cũng thế, từ những tháng cuối năm trước đã phải có kế hoạch chuẩn bị cho cả năm sau rồi, nên nếu mình vẫn chưa có giấy phép bán thì họ phải đi đặt mua ở những nơi khác” - ông Đinh Quang Trung - Phó trưởng Ban Kinh doanh than - TKV, cho biết.

Để khắc phục tình trạng này, từ tháng 8.2023, TKV đã đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan cho phép thực hiện xuất khẩu than theo giấy phép 5 năm, thay vì năm một như hiện nay.

Đề xuất này đã được Chính phủ đồng ý và giao các bộ, ngành liên quan xử lý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Hiện, thị trường xuất khẩu than của TKV chủ yếu vẫn là Nhật Bản, Nam Phi, Hà Lan… Có những thời điểm, giá than lên tới 419 USD/tấn, nhưng giá bình quân năm 2023 xuống còn hơn 313 USD/tấn.

Tuy nhiên, do than xuất khẩu không có nhu cầu sử dụng trong nước và lại giá cao nên việc xuất khẩu loại than trên sẽ giúp TKV cân đối tài chính, bởi hiện TKV vẫn phải bán than sản xuất trong nước cho các nhà máy nhiệt điện với giá dưới mức giá thành sản xuất, trong khi lượng than sản xuất của TKV chủ yếu là để phục vụ các đối tượng khách hàng này.

Năm 2023, TKV đã cung cấp 39,85 triệu tấn than cho các nhà máy nhiệt điện - là năm sản lượng than cung cấp cho sản xuất điện đạt cao nhất từ trước đến nay, tăng 4,8 triệu tấn so năm 2022.

Năm 2024, TKV dự kiến tiêu thụ 50 triệu tấn than; than sạch sản xuất đạt 37,39 triệu tấn; nhập khẩu 14,3 triệu tấn và xuất khẩu 1,4 triệu tấn.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hoàn thành sáp nhập hai mỏ than lớn của TKV ở Quảng Ninh trước 1.7.2024

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tới năm 2025 vừa được Chính phủ phê duyệt, TKV sẽ sáp nhập công ty khai thác than ở Quảng Ninh mà đơn vị này nắm giữ hơn 65% vốn. Trong đó, 2 công ty khai thác lộ thiên ở TP Cẩm Phả là Công ty CP Than Cọc Sáu và Công ty CP Than Đèo Nai sẽ sáp nhập với nhau.

TKV liên thông các mỏ lộ thiên, hầm lò thành các mỏ có công suất lớn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Việc liên thông các mỏ than nằm giáp ranh nhau sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc khai thác khi các khai trường ngày một xuống sâu và khó khăn hơn; đồng thời tiếp tục công tác tinh giản bộ máy, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.

Sẽ báo cáo Chính phủ những khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn TKV

Lam Duy |

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, sẽ tổng hợp, đánh giá, cùng các bộ, ngành báo cáo Chính phủ để tháo gỡ, giải quyết giúp TKV ổn định, phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Lộ trình làm đường Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương trên 18.200 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua Bình Dương có tổng vốn đầu tư trên 18.200 tỉ đồng, theo kế hoạch sẽ được khởi công vào dịp lễ 30.4 năm nay, hoàn thành dự án vào ngày 30.12.2026.

Phấn khởi vì được mua hàng miễn phí ở “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” online

Nam Dương - Đình Trọng |

Nhiều công nhân lao động đã sử dụng mã mua hàng của Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử của Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng để mua hàng sử dụng trong dịp Tết và rất phấn khởi với chăm lo của tổ chức Công đoàn trong lúc gặp khó khăn.

HLV Troussier còn 2 tháng để thay đổi thành tích tuyển Việt Nam

NHÓM PV |

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại hành trình tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Góc nhìn thể thao số 147 cùng bình luận viên Quang Tùng đánh giá về những vấn đề trong lối chơi và cách sử dụng nhân sự của huấn luyện viên Philippe Troussier.

Nửa đêm, kiểm tra 2 khu chợ đầu mối lớn ở TPHCM

Thanh Chân - Ngọc lê |

TPHCM - Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân dịp Tết Nguyên đán 2024, đoàn công tác TPHCM xuyên đêm kiểm tra, giám sát tại 2 chợ đầu mối lớn trên địa bàn thành phố.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại nhiều khu tập thể ở Nam Định

Lương Hà |

Nhiều tập thể xuống cấp, thậm chí quây kín như "chuồng cọp", không có hệ thống phòng cháy, chữa cháy ở Nam Định; tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, hoả hoạn ngay trước mắt, nhưng nhiều người vẫn chấp nhận chọn làm nơi trú ngụ.

Hoàn thành sáp nhập hai mỏ than lớn của TKV ở Quảng Ninh trước 1.7.2024

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tới năm 2025 vừa được Chính phủ phê duyệt, TKV sẽ sáp nhập công ty khai thác than ở Quảng Ninh mà đơn vị này nắm giữ hơn 65% vốn. Trong đó, 2 công ty khai thác lộ thiên ở TP Cẩm Phả là Công ty CP Than Cọc Sáu và Công ty CP Than Đèo Nai sẽ sáp nhập với nhau.

TKV liên thông các mỏ lộ thiên, hầm lò thành các mỏ có công suất lớn

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Việc liên thông các mỏ than nằm giáp ranh nhau sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc khai thác khi các khai trường ngày một xuống sâu và khó khăn hơn; đồng thời tiếp tục công tác tinh giản bộ máy, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh.

Sẽ báo cáo Chính phủ những khó khăn, vướng mắc của Tập đoàn TKV

Lam Duy |

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, sẽ tổng hợp, đánh giá, cùng các bộ, ngành báo cáo Chính phủ để tháo gỡ, giải quyết giúp TKV ổn định, phát triển sản xuất, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.