Nguy cơ cháy nổ cao trong những phòng trọ công nhân giá rẻ

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Hàng nghìn công nhân đang ở các khu phòng trọ, nhà tạm chật chội, thiếu thốn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Dù biết rủi ro và hiểm nguy cận kề nhưng nhiều người lao động buộc phải chấp nhận thuê ở, sinh sống nhiều năm.

Chấp nhận thuê vì giá rẻ

Khu công nghiệp Thăng Long (huyện Đông Anh) được mệnh danh là “thủ phủ công nhân”. Bởi đây là nơi người lao động từ các tỉnh, thành phố lân cận đến làm việc. Họ tìm đến khu vực xã Kim Chung, Đại Mạch, Võng La... thuộc huyện Đông Anh, TP Hà Nội để thuê trọ, sinh sống nhiều năm.

Theo ghi nhận của phóng viên, qua thời gian sử dụng, hầu hết cơ sở vật chất của các dãy trọ cho công nhân thuê đều xuống cấp; công tác phòng, chống cháy, nổ trong khu trọ cũng rất hạn chế.

Căn phòng trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh của anh Ma Công Phác (quê Tuyên Quang), công nhân Công ty TNHH TOTO Việt Nam có giá thuê 600.000 đồng/tháng. Dù chỉ sống một mình, nhưng căn phòng khá chật chội với nam công nhân.

Anh Phác chia sẻ: “Đa số công nhân thuê trọ gần khu công nghiệp này đều phải sống trong điều kiện phòng ốc thiếu thốn, cơ sở hạ tầng không đảm bảo. Do thu nhập thấp, không có điều kiện thuê phòng trọ tiện nghi”.

Những ngày gần đây, liên tục tiếp nhận thông tin về các vụ cháy, nổ, anh Nguyễn Văn Tâm - công nhân thuê trọ tại thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) - cũng tỏ ra lo lắng với an nguy của bản thân và gia đình. Dù nơi trọ của anh chỉ có 1 tầng, nhưng anh vẫn dặn vợ không được sạc điện thoại qua đêm. Ngoài ra, khi nấu ăn xong, việc khóa van bếp gas là điều không bao giờ được phép bỏ quên.

Không chỉ vậy, trước đây nam công nhân này thường đưa cả 2 xe máy vào nhà nhưng từ khi xảy ra một số vụ cháy, anh quyết định để ở ngoài phòng, khóa cẩn thận.

“Nếu chẳng may xảy ra cháy mà có xe máy ở trong phòng thì sẽ rất nguy hiểm” - anh Tâm cho hay.

Bà Nguyễn Thị Tám - Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh - cho biết, các khu công nghiệp trên địa bàn huyện như khu công nghiệp Thăng Long, cụm công nghiệp vừa và nhỏ Nguyên Khê… có trên 4.000 doanh nghiệp; 22.400 công nhân đang thuê trọ. Riêng xã Kim Chung có khoảng 800 nhà dân cho thuê trọ và rải rác ở các xã lân cận như: Kim Nỗ, Đại Mạch, Võng La, Hải Bối…

“Đa số người lao động đều sinh hoạt trong điều kiện chật chội, khó khăn. Dù có những chỗ Nhà nước làm để cho công nhân thuê khá khang trang nhưng giá thuê cao trong khi lương thấp, nhiều khoản chi tiêu như con cái, gửi về quê cho bố mẹ dưỡng già… nên đa số không có khả năng thuê” - bà Tám nhận định.

Cách nào phòng cháy?

Trao đổi với PV Báo Lao Động sáng 28.9, trung tá Trần Sỹ Quỳnh - Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội - khẳng định: “Hiện nay, có một số công trình nhà ở cho thuê cao trên 5 tầng có dấu hiệu vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Chúng tôi đã kiểm tra và đình chỉ 12 công trình; đồng thời tham mưu cho UBND huyện có các chỉ thị chỉ đạo ban ngành quyết liệt kiểm tra, xử lý”.

Trung tá Trần Sỹ Quỳnh cũng chỉ ra trách nhiệm của người đứng đầu UBND xã phải thực hiện việc quản lý nhà nước ở địa phương bao gồm tất cả lĩnh vực (trong đó có phòng cháy, chữa cháy).

Trung tá Trần Sỹ Quỳnh đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về việc nguy hiểm, mất an toàn cho cư dân khi để xe điện, xe máy cùng với nơi ở. Vị đội trưởng cho rằng, các khu nhà ở cho thuê cần có khu vực để xe máy riêng, khu vực sạc xe điện riêng.

Ngoài ra, các giải pháp phòng, chống cháy nổ phải được chủ nhà và cư dân thuê trọ “thuộc lòng”.

“Tất cả cư dân phải nắm bắt được tình hình, đặc điểm của tòa nhà nơi mình sinh sống như: Có lối lên mái hay không? Có lối ra trực tiếp từ căn hộ của mình xuống an toàn không? Nếu chẳng may xảy ra hoả hoạn ở tầng 1 là lối ra vào duy nhất thì thoát nạn bằng cách nào khác an toàn hơn… Những điều này, người dân phải chủ động trang bị cho mình” - Trung tá Trần Sỹ Quỳnh - Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Đông Anh, TP Hà Nội - nói.

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Thiếu quy chuẩn, nỗi lo cháy nổ đè nặng các nhà trọ cho thuê

THU GIANG |

Nhiều khu nhà trọ nằm khuất sâu trong ngõ hẻm gần các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội đang thu hút một lượng lớn sinh viên đến thuê. Có mức giá thuê từ 1,6 đến 4 triệu đồng/phòng nhưng gần như các khu nhà trọ tại đây chưa được chủ đầu tư lắp đặt hệ thống cảnh báo, thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Trường hợp không được bảo hiểm cháy nổ đền bù

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Hoàng Minh (Hà Nam) hỏi: Hiện nay, các trường hợp nào không được bảo hiểm cháy nổ đền bù?

Nhiều kiệt hẻm hẹp, chung cư xuống cấp ở Đà Nẵng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Nguyễn Linh |

Dù dân cư không đông đúc như các tuyến phố ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhưng tại Đà Nẵng vẫn có những kiệt, hẻm chằng chịt dây điện và chỉ rộng hơn 1m, nếu xảy ra hỏa hoạn, xe chữa cháy không thể tiếp cận được.

Xe điện dễ cháy nổ hơn xe chạy xăng?

Anh Vũ |

Nhiều người cho rằng, pin xe điện là một mối nguy hiểm, dễ dàng bắt lửa và gây cháy nổ hơn các loại xe có động cơ đốt trong truyền thống, nhận định này có chính xác?

Số phận biển số đấu giá sau ngày 30.9

Xuyên Đông |

Phiên đấu giá biển số đầu tiên ngày 15.9 đã đến hạn chót nộp tiền. Ngày hôm nay, nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền thì số phận biển số đấu giá sẽ đi về đâu?

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn xe khách làm 4 người tử vong trên quốc lộ 20

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 30.9, Công an huyện Định Quán đang thụ lý điều tra vụ Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 30.9 tại Km 48 trên đường quốc lộ 20, thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán làm 4 người tử vong và 4 người khác đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

2 xe máy va chạm trong đêm Trung thu, 1 người chết, 4 người bị thương

Minh Nguyễn |

Hoà Bình – Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy xảy ra trên địa bàn thành phố Hoà Bình khiến 1 người chết, 4 người bị thương.

Thiếu quy chuẩn, nỗi lo cháy nổ đè nặng các nhà trọ cho thuê

THU GIANG |

Nhiều khu nhà trọ nằm khuất sâu trong ngõ hẻm gần các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Hà Nội đang thu hút một lượng lớn sinh viên đến thuê. Có mức giá thuê từ 1,6 đến 4 triệu đồng/phòng nhưng gần như các khu nhà trọ tại đây chưa được chủ đầu tư lắp đặt hệ thống cảnh báo, thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Trường hợp không được bảo hiểm cháy nổ đền bù

LƯƠNG HẠNH |

Bạn đọc Hoàng Minh (Hà Nam) hỏi: Hiện nay, các trường hợp nào không được bảo hiểm cháy nổ đền bù?

Nhiều kiệt hẻm hẹp, chung cư xuống cấp ở Đà Nẵng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Nguyễn Linh |

Dù dân cư không đông đúc như các tuyến phố ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhưng tại Đà Nẵng vẫn có những kiệt, hẻm chằng chịt dây điện và chỉ rộng hơn 1m, nếu xảy ra hỏa hoạn, xe chữa cháy không thể tiếp cận được.

Xe điện dễ cháy nổ hơn xe chạy xăng?

Anh Vũ |

Nhiều người cho rằng, pin xe điện là một mối nguy hiểm, dễ dàng bắt lửa và gây cháy nổ hơn các loại xe có động cơ đốt trong truyền thống, nhận định này có chính xác?