Tiểu thương bán kẹo Tết ế ẩm: Thấy khách như thấy "quý nhân"

Phương Duy |

Mặc dù đây là thời điểm người dân mua sắm nhộn nhịp trước Tết Nguyên đán, tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát khiến tiểu thương bán kẹo Tết “đứng ngồi không yên” vì sức mua sụt giảm.

Sức mua giảm mạnh

Theo ghi nhận của Lao Động, ở một số chợ, tạp hóa trên địa bàn Hà Nội như chợ Đồng Xuân, Nghĩa Tân, chợ Hôm..., mặc dù các mặt hàng bánh kẹo, mứt tết, đồ khô, hoa quả được bày bán tràn lan, nhưng lượng khách ghé mua rất ít.

Nếu như mọi năm các loại hạt luôn đắt khách thì năm nay rơi vào tình trạng ế ẩm.

Bà Tâm, tiểu thương chuyên đồ nilong và kẹo Tết chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) cho biết, nếu như năm ngoái những ngày sát Tết, bà bán được 4-5 triệu đồng thì nay ngồi cả ngày chưa nổi 1 triệu đồng.

"Khách giảm rất nhiều, nói chung là không có lãi. Dân buôn như chúng tôi chỉ trông chờ vào mỗi cái Tết, ai ngờ dịch COVID bùng phát khiến sức mua giảm mạnh", bà Tâm than thở.

Những ngày này, chợ ảm đạm khiến tiểu thương ai cũng không cười nổi.

Tại chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm), theo ghi nhận, chỉ 1 tuần trước dịch vẫn còn tấp nập người mua kẻ bán, đường tắc khó di chuyển, thì nay hiu hắt như chợ chiều, rất ít khách mua.

"Hơn 20 năm tôi bán kẹo và đồ trang trí phục vụ Tết ở chợ này rồi, chưa bao giờ thấy cảnh 23-24 Tết mà vắng như thế này. Cả ngày chỉ có dọn hàng ra, xếp hàng, rồi lại dọn vào", bà Loan, bán các loại hạt và quả khô ở chợ Đồng Xuân nói.

Cho dù có sở huux vị trí đẹp trong chợ thì lượng khách ghé thăm cũng chẳng là bao.

Không chỉ mặt hàng kẹo Tết "ế" khách mà các mặt hàng phục vụ Tết như bán quần áo, giày dép, phụ kiện... cũng chịu cảnh "vắng bóng khách".

Chị Bình - bán giày dép ở chợ Hôm (quận Hai Bà Trưng) cho hay: “Cả năm do ảnh hưởng của COVID-19, phần lớn thời gian chúng tôi đóng cửa sạp, tất cả trông vào dịp Tết, nhưng chỉ mới bán được vài hôm thì COVID-19 xuất hiện trong cộng đồng, buôn bán lập tức sụt giảm hẳn”.

Nếu như mọi năm bánh kẹo luôn là mặt hàng được ưa chuộng nhất thì năm nay cũng không nằm ngoài ngoại lệ khi buôn bán giảm hẳn.

Thấy khách như thấy "quý nhân"

Trên một số tuyến phố khác ở Hà Nội cũng diễn ra tình trạng tương tự khi tình hình kinh doanh ảm đạm.

Chị Phương, chủ một tạp hóa kinh doanh bánh kẹo mứt trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy) cho biết, chưa có Tết nào mà bánh kẹo "ế ẩm" như năm nay.

"Những năm trước, người bán bận "túi bụi", phải thuê mấy người mà vẫn không đủ phục vụ khách. Năm nay, thì ngồi chơi cả ngày, thấy khách như thấy quý nhân", chị Phương nói.

Theo chị Phương, sức mua năm nay giảm khoảng 50% so với những năm trước. Gần Tết, dịch còn bùng phát trở lại nên tiểu thương xác định "ăn Tết nhỏ". Cả năm khó khăn, giờ lại chồng thêm khó khăn.

Sức mua giảm sút, nhiều tiểu thương ngồi chơi cả ngày.

Chị Nguyễn Thị Yến (phường Dịch Vọng Hậu) một người mua hàng Tết cho biết, gia đình chỉ mua một ít hạt, cũng như bánh kẹo về thờ cúng, chứ không mua tràn lan như năm ngoái.

"Những năm trước, gia đình tôi mua bánh kẹo, mứt Tết nhiều hơn. Năm nay, tình hình kinh tế khó khăn, khiến tôi cũng đắn đo hơn trong việc xuống tiền".

"Năm nay, gia đình tôi cũng hạn chế ra chợ và đến siêu thị để mua bánh bẹo, chủ yếu đặt hàng qua mạng và một số siêu thị sẽ giao hàng tận nơi.

Việc này giúp tiết kiệm thời gian và giữ được sự an toàn cho bản thân, gia đình anh trong mùa dịch bệnh", anh Trần Công Minh (quận Cầu Giấy) trải lòng.

Phương Duy
TIN LIÊN QUAN

Giá hoa tết rẻ kịch sàn, tiểu thương vẫn ủ rũ vì vắng khách

Hà Giang |

Còn 1 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2021, nhưng các cửa hàng hoa, cây cảnh đìu hiu vắng vẻ khiến các tiểu thương buồn bã, lo lắng lỗ vốn.

Hà Nội: Vắng người mua, tiểu thương đồng loạt xả hàng hoa Tết như chiều 30

Hà Giang - Tạ Quang |

Hôm nay mới 23 tết nhưng các cửa hàng hoa đều ế ẩm. Lượng hoa Tết bán ra chậm đã khiến cho nhiều tiểu thương lo lắng, đồng loạt treo biển xả hàng dù còn một tuần nữa mới đến Tết.

Tiểu thương chợ đầu mối "chạy nước rút" chuẩn bị hoa cúng ông Công ông Táo

Phúc Lê |

Để chuẩn bị lễ tiễn ông Công ông Táo chầu trời, chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TPHCM) lại tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua hoa.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giá hoa tết rẻ kịch sàn, tiểu thương vẫn ủ rũ vì vắng khách

Hà Giang |

Còn 1 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên đán 2021, nhưng các cửa hàng hoa, cây cảnh đìu hiu vắng vẻ khiến các tiểu thương buồn bã, lo lắng lỗ vốn.

Hà Nội: Vắng người mua, tiểu thương đồng loạt xả hàng hoa Tết như chiều 30

Hà Giang - Tạ Quang |

Hôm nay mới 23 tết nhưng các cửa hàng hoa đều ế ẩm. Lượng hoa Tết bán ra chậm đã khiến cho nhiều tiểu thương lo lắng, đồng loạt treo biển xả hàng dù còn một tuần nữa mới đến Tết.

Tiểu thương chợ đầu mối "chạy nước rút" chuẩn bị hoa cúng ông Công ông Táo

Phúc Lê |

Để chuẩn bị lễ tiễn ông Công ông Táo chầu trời, chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TPHCM) lại tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua hoa.