Tỉ phú huyền thoại khuyên đầu tư chứng khoán khi suy thoái

Quý An (theo Nasdaq) |

Các nhà đầu tư chứng khoán đã mệt mỏi với những đồn đoán về suy thoái kinh tế trong năm qua.

Dù mọi thứ vẫn chưa xác đáng, nhưng khả năng suy thoái kinh tế vẫn có nhiều khả năng xảy ra. Dự đoán từ các quan chức tại Ủy ban Thị trường mở Liên bang Mỹ (FOMC) về một cuộc suy thoái nhẹ vào cuối năm 2023 càng làm củng cố sự chuẩn bị cho tình cảnh sắp tới.

Nếu một cuộc suy thoái thực sự sắp xảy ra, vấn đề cho giới đầu tư là nên đầu tư vào thị trường chứng khoán hay chờ đợi. Huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã từng đề cập về điều này.

Thị trường lao dốc và nền kinh tế đang trên bờ vực suy thoái có vẻ là thời điểm tồi tệ nhất để đầu tư. Nhưng với Buffett, đây là những thời điểm tốt nhất để mua.

Quay trở lại năm 2008, ở đỉnh điểm của cuộc Đại suy thoái, Buffett đã nêu quan điểm trên tờ New York Times để giúp trấn an các nhà đầu tư đang bối rối. Ông viết: “Một quy tắc đơn giản khiến tôi phải mua: Hãy sợ hãi khi những người khác tham lam và hãy tham lam khi những người khác sợ hãi”. Ông nói thêm: "Tin tức quảng cáo là người bạn tốt nhất của nhà đầu tư. Nó cho phép bạn mua một phần tương lai của nước Mỹ với mức giá giảm đáng kể".

Nếu đối mặt với một cuộc suy thoái, thị trường chứng khoán có thể còn giảm sâu hơn nữa. Mặc dù đây không nhất thiết là một điều tốt, nhưng lại tạo cơ hội để mua những cổ phiếu chất lượng với giá thấp hơn rất nhiều.

Một số cổ phiếu đã giảm từ 50% trở lên trong năm qua. Hiếm có thời điểm kể từ năm 2008 để mua với mức chiết khấu cao như vậy. Một khi thị trường phục hồi sau đợt sụt giảm này, có thể phải mất nhiều năm nữa cổ phiếu mới xuống giá. Theo cách nói của Buffett, bây giờ là cơ hội tốt nhất để "tham lam".

Theo tỉ phú Warren Buffett, nên đầu tư chứng khoán khi suy thoái kinh tế hiện hữu. Ảnh: Xinhua
Theo tỉ phú Warren Buffett, nên đầu tư chứng khoán khi suy thoái kinh tế hiện hữu. Ảnh: Xinhua

Bên cạnh đó, một phần nguyên nhân khiến suy thoái trở nên khó khăn là không ai biết tình trạng ảm đạm sẽ kéo dài bao lâu. Một số cuộc suy thoái chỉ kéo dài vài tháng, trong khi những cuộc suy thoái khác có thể kéo dài hơn một năm. Tuy nhiên, tin tốt là thị trường chứng khoán có khả năng phục hồi trước nền kinh tế.

Trong hầu hết các trường hợp, thị trường sẽ chịu tác động bởi sự sợ hãi trước khi suy thoái thật sự hiện hữu. Ví dụ, nếu các nhà đầu tư lo lắng về suy thoái kinh tế, giá cổ phiếu nói chung sẽ giảm từ lâu trước khi suy thoái thực sự bắt đầu.

Song, điều này cũng có nghĩa là thị trường hầu như sẽ luôn hồi phục sau suy thoái trước nền kinh tế. Trên thực tế, theo phân tích của ngân hàng JPMorgan, trong gần như mọi cuộc suy thoái trong nửa thế kỷ qua, S&P 500 đã bắt đầu một thị trường giá lên mới trước khi nền kinh tế chạm đến điểm thấp nhất.

Chẳng hạn, trong cuộc Đại suy thoái, chỉ số S&P 500 chạm đáy vào tháng 3.2009. Tuy nhiên, cuộc suy thoái vẫn chưa chính thức kết thúc cho đến tháng 6 năm đó. Trong những tháng ở giữa, S&P 500 đã tăng gần 40%.

Nếu muốn tận dụng lợi thế của thị trường tăng giá tiếp theo, nên đầu tư vào thời điểm giá thấp nhất và sau đó chờ đợi sự phục hồi. Sự trở lại này có thể sẽ đến sớm hơn dự tính.

“Tôi không biết liệu cổ phiếu sẽ cao hơn hay thấp hơn sau một tháng hay một năm kể từ bây giờ. Tuy nhiên, điều có thể xảy ra là thị trường sẽ tăng cao hơn - có lẽ về cơ bản là như vậy, rất lâu trước khi tâm lý hoặc nền kinh tế phục hồi. Vì vậy, nếu bạn chờ đợi ‘chim cổ đỏ’, ‘mùa xuân’ sẽ kết thúc” - Warren Buffett nhận định.

Đây không phải là thời điểm dễ dàng để trở thành một nhà đầu tư, đặc biệt nếu sắp có nhiều biến động. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán an toàn hơn nhiều so với tưởng tượng, đặc biệt là trong thời gian dài. Bằng cách tiếp tục đầu tư trong thời kỳ suy thoái, nhà đầu tư có thể thiết lập cho mình những khoản lợi nhuận tiềm năng trong thời kỳ phục hồi.

Quý An (theo Nasdaq)
TIN LIÊN QUAN

MHC lỗ nặng vì mang 45% tài sản đi đầu tư chứng khoán

Thanh Giang |

Tính đến cuối quý I/2023, MHC đang dành hơn 600 tỉ đồng để đầu tư chứng khoán, tương ứng với khoảng 45% tài sản công ty. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này kém khả quan khi doanh nghiệp đang dành hơn 40 tỉ đồng để trích lập dự phòng.

Người mua vay tiền đầu tư chứng khoán, KBSV đem gửi ngược lại ngân hàng

Đức Mạnh |

Khác với nhiều công ty chứng khoán khác chọn đầu tư vào đa dạng tài sản tài chính để kiếm lợi nhuận thì Chứng khoán KBSV lại chọn cách an toàn là chuyển sang chứng chỉ tiền gửi.

Trực tiếp U22 Việt Nam 3-0 U22 Myanmar, hiệp 2: Văn Khang ghi bàn

NHÓN PV |

Trực tiếp trận đấu giữa U22 Việt Nam vs U22 Myanmar, tranh huy chương đồng bóng đá nam SEA Games 32.

Khó đưa núi Bài Thơ vào khai thác du lịch dịp hè 2023

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do vướng nhiều thủ tục nên một trong những sản phẩm được chờ đợi nhất của Quảng Ninh năm 2023 - “trải nghiệm leo núi Bài Thơ” - khó có thể được đưa vào phục vụ du khách và nhân dân địa phương trong dịp hè này.

Nữ võ sĩ Thùy Mỵ: "Tôi vẫn chưa tin mình giành được HCV tại SEA Games 32"

TẠ QUANG - PHONG LINH |

Vừa trở về với tấm Huy chương Vàng môn Vovinam tại SEA Games 32, nữ võ sĩ Lâm Thị Thùy Mỵ - sinh viên K46, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ - đã dành riêng cho Lao Động một cuộc trò chuyện thân mật về hành trình mang tấm huy chương vàng về cho đoàn thể thao Việt Nam tại đấu trường khu vực...

Khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân đầy rẫy kim tiêm, dân treo biển doạ rình báo công an

Nguyễn Thúy |

Người dân phải treo biển cảnh báo sẽ rình chụp ảnh báo công an là thực tế đang diễn ra tại dãy nhà 8, khu tập thể Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước tình cảnh nhếch nhác, đầy rẫy những ống kim tiêm do tệ nạn hút chích để lại tại đây.

Loạt chấn động bí ẩn rung chuyển gần vị trí nổ Nord Stream

Ngọc Vân |

Gần vị trí đường ống dẫn khí Nord Stream bị hư hại vừa xảy ra một loạt chấn động bí ẩn khiến các nhà khoa học bối rối.

Những trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2023

Vân Trang |

Nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2023. Chi tiết mức học phí các trường được Báo Lao Động cập nhật để phụ huynh, học sinh tiện theo dõi.

MHC lỗ nặng vì mang 45% tài sản đi đầu tư chứng khoán

Thanh Giang |

Tính đến cuối quý I/2023, MHC đang dành hơn 600 tỉ đồng để đầu tư chứng khoán, tương ứng với khoảng 45% tài sản công ty. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này kém khả quan khi doanh nghiệp đang dành hơn 40 tỉ đồng để trích lập dự phòng.

Người mua vay tiền đầu tư chứng khoán, KBSV đem gửi ngược lại ngân hàng

Đức Mạnh |

Khác với nhiều công ty chứng khoán khác chọn đầu tư vào đa dạng tài sản tài chính để kiếm lợi nhuận thì Chứng khoán KBSV lại chọn cách an toàn là chuyển sang chứng chỉ tiền gửi.