MHC lỗ nặng vì mang 45% tài sản đi đầu tư chứng khoán

Thanh Giang |

Tính đến cuối quý I/2023, MHC đang dành hơn 600 tỉ đồng để đầu tư chứng khoán, tương ứng với khoảng 45% tài sản công ty. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này kém khả quan khi doanh nghiệp đang dành hơn 40 tỉ đồng để trích lập dự phòng.

Công ty cổ phần MHC (HOSE: MHC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023, ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 4 tỉ đồng, giảm 23% so với quý 1.2022. Đồng thời, do công ty kinh doanh dưới giá vốn trong kỳ, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận âm gần 1 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ dương 300 triệu đồng, tức giảm hơn 1 tỉ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh từ 40 tỉ đồng về còn gần 13 tỉ đồng, chi phí tài chính tăng từ 35 tỉ đồng lên 44 tỉ đồng, là những nguyên nhân chính khiến MHC báo lỗ sau thuế 37 tỉ đồng (cùng kỳ lãi 300 triệu đồng).

Giải trình cho biến động kết quả kinh doanh trong kỳ, ông Phạm Bá Huy - Chủ tịch HĐQT MHC - thông tin, lợi nhuận công ty giảm chủ yếu phát sinh do dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh của hoạt động đầu tư tài chính, kinh doanh chứng khoán.

MHC đang phải trích lập dự phòng với các khoản đầu tư chứng khoán của mình. Ảnh: Chụp màn hình.
MHC đang phải trích lập dự phòng với các khoản đầu tư chứng khoán của mình. Ảnh: Chụp màn hình

Thuyết minh báo cáo tài chính quý I/2023 của MHC cho thấy, tính đến cuối tháng 3.2022, MHC đã dành hơn 600 tỉ đồng để đầu tư chứng khoán và đang phải trích lập dự phòng hơn 40 tỉ đồng.

Trong đó, lượng tiền rót vào cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) là hơn 326 tỉ đồng, trích lập hơn 19 tỉ đồng. Lượng tiền rót vào cổ phiếu Tông Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP là 122 tỉ đồng, trích lập gần 16 tỉ đồng..

Tại ngày 31.3.2023, tổng tài sản MHC đạt 1.341 tỉ đồng, đồng nghĩa với việc công ty này đã mang 45% tổng tài sản cùa mình để đầu tư chứng khoán và đang “nếm trái đắng” với khoản đầu tư của mình.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của MHC còn 862 tỉ đồng, tăng hơn 200 tỉ đồng sau 3 tháng. Trong đó, chủ yếu là các khoản nợ vay tài chính với 798 tỉ đồng, bao gồm 500 tỉ đồng nợ trái phiếu. 

Trước đó, kết thúc năm 2022, MHC cũng đã báo lỗ gần 31 tỉ đồng. Thông tin trong báo cáo thường niên năm 2022 của doanh nghiệp cho biết, hoạt động kinh doanh, đầu tư tài chính có kết quả không được như kỳ vọng theo kế hoạch chủ yếu do tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam.

Công ty cổ phần MHC được thành lập năm 1998, là doanh nghiệp có đăng kí ngành nghề kinh doanh chính là kho bãi và lưu giữ hàng hoá (chi tiết: dịch vụ giao nhận kho vận tải hàng hoá).

Cổ phiếu MHC đang giao dịch ở ngưỡng phổ biến 3.660 đồng/cổ phiếu trong phiên này 26.4, tăng 0,27% so với phiên giao dịch liền kề.

Thanh Giang
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Cổ phiếu chứng khoán bị "xả hàng", thị trường giảm điểm

Gia Miêu - Chân Phúc |

Áp lực bán đã gia tăng mạnh trong phiên giao dịch thị trường chứng khoán ngày hôm nay 25.4 đặc biệt ở nhóm công ty chứng khoán khiến bảng điện tử đảo chiều với sắc đỏ chiếm ưu thế, VN-Index vì thế dần đuối sức, lùi về quanh 1.035 điểm và giằng co nhẹ cho đến khi đóng cửa.

TNG Holdings: Tài sản chủ yếu đầu tư tài chính, khả năng trả nợ yếu

Quang Dân |

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản TNG Holdings Việt Nam là khoảng 2.135 tỉ đồng. Trong đó, 68% tài sản của TNG Holdings Việt Nam chủ yếu được dùng đầu tư tài chính dài hạn với 1.443 tỉ đồng.

Nhóm TNG Holdings Việt Nam và khoản nợ 18.700 tỉ đồng trái phiếu

Quang Dân |

Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX) cho thấy, chỉ tính từ giai đoạn 2018 – 2021, hệ sinh thái TNG Holdings Việt Nam đã phát hành thành công hơn 600 lô trái phiếu với dư nợ đến cuối năm 2022 là 18.700 tỉ đồng.

Hệ sinh thái TNG Holdings Việt Nam gánh khối nợ khổng lồ 34 nghìn tỉ đồng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tính riêng 4 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái TNG Holdings Việt Nam đang gánh khối nợ khoảng 34.500 tỉ đồng (xấp xỉ 1,47 tỉ USD), trong đó bao gồm hơn 18.700 tỉ đồng nợ trái phiếu.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chứng khoán: Cổ phiếu chứng khoán bị "xả hàng", thị trường giảm điểm

Gia Miêu - Chân Phúc |

Áp lực bán đã gia tăng mạnh trong phiên giao dịch thị trường chứng khoán ngày hôm nay 25.4 đặc biệt ở nhóm công ty chứng khoán khiến bảng điện tử đảo chiều với sắc đỏ chiếm ưu thế, VN-Index vì thế dần đuối sức, lùi về quanh 1.035 điểm và giằng co nhẹ cho đến khi đóng cửa.

TNG Holdings: Tài sản chủ yếu đầu tư tài chính, khả năng trả nợ yếu

Quang Dân |

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản TNG Holdings Việt Nam là khoảng 2.135 tỉ đồng. Trong đó, 68% tài sản của TNG Holdings Việt Nam chủ yếu được dùng đầu tư tài chính dài hạn với 1.443 tỉ đồng.

Nhóm TNG Holdings Việt Nam và khoản nợ 18.700 tỉ đồng trái phiếu

Quang Dân |

Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX) cho thấy, chỉ tính từ giai đoạn 2018 – 2021, hệ sinh thái TNG Holdings Việt Nam đã phát hành thành công hơn 600 lô trái phiếu với dư nợ đến cuối năm 2022 là 18.700 tỉ đồng.

Hệ sinh thái TNG Holdings Việt Nam gánh khối nợ khổng lồ 34 nghìn tỉ đồng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, tính riêng 4 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái TNG Holdings Việt Nam đang gánh khối nợ khoảng 34.500 tỉ đồng (xấp xỉ 1,47 tỉ USD), trong đó bao gồm hơn 18.700 tỉ đồng nợ trái phiếu.