Thủ tướng: Trái phiếu đã không được kiểm tra đến nơi, đến chốn

ĐÌNH TRƯỜNG |

Phát biểu tại hội nghị của Bộ Tài chính chiều 19.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận định rằng, để xảy ra những sự việc trong thời gian qua, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) rõ ràng chưa được kiểm tra đến nơi đến chốn. Trong thời gian tới không được để những khuyết điểm nhỏ trở thành sai phạm lớn.

Cần ngồi lại để tháo gỡ vướng mắc

Chiều ngày 19.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Tài chính.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh đến một vấn đề mà Bộ Tài chính cần tập trung xử lý trong thời gian tới đó là củng cố, phát triển các thị trường tài chính, chứng khoán, TPDN.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung các giải pháp đảm bảo an toàn tài chính quốc gia. Ảnh: Đình Trường.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung các giải pháp đảm bảo an toàn tài chính quốc gia. Ảnh: Đình Trường.

Thủ tướng nhận định, thời gian qua, TPDN "rõ ràng chưa được kiểm tra đến nơi đến chốn", ở đó có trách nhiệm của Bộ Tài chính và trong thời gian tới không được để những khuyết điểm nhỏ trở thành sai phạm lớn. Đồng thời, để xử lý những vướng mắc của thị trường, các bên liên quan cần phải ngồi lại với nhau để bàn bạc, tìm cách tháo gỡ trên tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ".

"Phải rà soát lại, cần ngồi lại với các nhà phát hành trái phiếu, các trái chủ, các nhà đầu tư để bàn bạc. Không có gì là không thể giải quyết được. Rà soát lại xem thể chế vướng cái gì, cùng nhau tháo gỡ, có thể cơ cấu lại lãi suất, thời hạn, cách trả" - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh khi thị trường diễn biến xấu cần thiết phải có sự can thiệp của quản lý nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính phải tập trung mọi giải pháp, nguồn lực để đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia, ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, giảm bội chi, giảm nợ công; theo dõi kiểm soát thị trường giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu, nhằm mục tiêu ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Nhiều điểm sáng trong hỗ trợ, phục hồi kinh tế

Báo cáo tổng kết năm 2022 của Bộ Tài chính nhấn mạnh tới nhiều điểm sáng, đặc biệt trong các chính sách hỗ trợ, phục hồi nền kinh tế.

Cơ quan này đã chủ động đề xuất cấp thẩm quyền kịp thời ban hành các chính sách miễn, giảm, giãn thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí,... với tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn dự kiến khoảng 233,5 nghìn tỉ đồng, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những thành tích của Bộ Tài chính trong năm 2022. Ảnh: Đình Trường.
Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những thành tích của Bộ Tài chính trong năm 2022. Ảnh: Đình Trường.

Bên cạnh đó, đến ngày 15.12, thu NSNN năm 2022 đạt 1.691,8 nghìn tỉ đồng, vượt 19,8% so dự toán, cao hơn 78 nghìn tỉ đồng so với số đánh giá thực hiện cả năm đã báo cáo Quốc hội.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Bộ Tài chính cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại như việc tăng thu chủ yếu là từ tiền sử dụng đất, thu dầu thô và hoạt động xuất nhập khẩu, nên không ổn định, bền vững; thu từ hoạt động thoái vốn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhiều năm không đạt dự toán. Giải ngân chi đầu tư phát triển chậm. Đồng thời, thị trường chứng khoán, TPDN khó khăn, niềm tin thị trường thấp, sụt giảm.

Bộ Tài chính cho hay trong năm 2023 sẽ tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế kiểm tra giám sát đảm bảo sự vận hành ổn định, an toàn của thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

Khi dự báo về năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhận định: "Năm 2023 dự báo là một năm đầy thách thức. Với những biến động của kinh tế thế giới chắc chắn sẽ tác động tới kinh tế Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính sẽ tích cực tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội có những giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, trong đó tập trung vào giải pháp hỗ trợ sản xuất kinh doanh, đảm bảo kinh tế vĩ mô".

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Chính phủ chuẩn bị thanh tra phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ cho biết, hiện cơ quan này đang nắm tình hình để chuẩn bị thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp.

3 điểm chính trong dự thảo trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Tùng Thư |

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ bản Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Trái phiếu doanh nghiệp đang cần một chiếc phao cứu sinh

TRÍ MINH |

Bộ Tài chính đánh giá đang có một loạt những khó khăn đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), từ đó, cần có những quy định mới để thị trường có thời gian điều chỉnh lại và doanh nghiệp có thể cân đối nguồn tiền trong ngắn hạn.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Thanh tra Chính phủ chuẩn bị thanh tra phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Vương Trần |

Thanh tra Chính phủ cho biết, hiện cơ quan này đang nắm tình hình để chuẩn bị thanh tra chuyên đề việc chấp hành pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp.

3 điểm chính trong dự thảo trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Tùng Thư |

Bộ Tài chính đã trình Chính phủ bản Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Trái phiếu doanh nghiệp đang cần một chiếc phao cứu sinh

TRÍ MINH |

Bộ Tài chính đánh giá đang có một loạt những khó khăn đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), từ đó, cần có những quy định mới để thị trường có thời gian điều chỉnh lại và doanh nghiệp có thể cân đối nguồn tiền trong ngắn hạn.