Thu hút đầu tư xanh, lọc công nghệ không lọc ngành

Phương Ngân |

TPHCM - Chuyển đổi xanh là một quá trình phát triển phải cân đối, hoài hòa giữa lợi ích kinh tế, công ăn việc làm của người dân và vấn đề môi trường, xã hội.

Cần định nghĩa lại “phát triển xanh”

Áp lực về chuyển đổi xanh trong khi thiếu dữ liệu cần thiết để đánh giá các yếu tố liên quan giữa kinh tế và môi trường, khiến nhiều địa phương thu hút đầu tư nghiêng về "lọc ngành" (ngành nào nghe có vẻ ô nhiễm là từ chối), thay vì xem xét các tiêu chí phát thải. Điều này gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp, khu công nghiệp (KCN) trong thu hút nhà đầu tư.

Quang cảnh Hội thảo “Thu hút đầu tư xanh: Lọc ngành hay giảm phát thải?“. Ảnh: Phương Ngân
Quang cảnh Hội thảo “Thu hút đầu tư xanh: Lọc ngành hay giảm phát thải?". Ảnh: Phương Ngân

Tại Hội thảo "Thu hút đầu tư xanh: Lọc ngành hay giảm phát thải?" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 5.12, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - cho rằng, các cơ quan quản lý phải định nghĩa lại phát triển xanh. Không thể chỉ nghe doanh nghiệp sản xuất vật liệu cơ bản, hóa chất cơ bản là xếp vào ngành ô nhiễm.

Chính những rào cản như vậy vô hình trung làm giảm cạnh tranh trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, những ngành vật liệu cơ bản, hóa chất cơ bản là ngành xương sống của công nghiệp, thượng nguồn các chuỗi cung ứng. Nếu đứt gãy thì hạ nguồn cũng sẽ không sản xuất được.

Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: Phương Ngân
Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: Phương Ngân

Theo ông Lê Viết Phúc - Phó trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, vấn đề khó khăn trong việc thu hút dự án "xanh" là các nhà đầu tư đòi hỏi vị trí nhà máy thuận lợi. Nhà đầu tư muốn nhà máy phải gần cảng, vị trí giao thông thuận lợi, mặc dù đã có phân khu chức năng và quy hoạch cụ thể. Do đó, nếu đáp ứng theo yêu cầu của các nhà đầu tư thì không thể giữ vững định hướng phân vùng, và phá vỡ quy hoạch. Ngược lại, nếu không đáp ứng được đòi hỏi, nhà đầu tư sẽ đi nơi khác.

Ông Đỗ Văn Sử, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cũng chỉ ra 4 rào cản thu hút FDI xanh tại Việt Nam: Thứ nhất là thị trường vốn và tài chính; thứ 2 là lao động; thứ 3 là thuế và ưu đãi; thứ 4 là nghiên cứu và phát triển.

Tăng trưởng xanh phải có lộ trình phù hợp

Theo ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các Khu Chế xuất - Công nghiệp TPHCM (Hepza), để phù hợp với xu thế đầu tư hiện nay cần phải lọc công nghệ, giảm phát thải để tăng hiệu quả đầu tư chứ không phải lọc ngành.

“Nếu những ngành nghề không cho phép đặt trong khu dân cư, KCN không tiếp nhận nữa thì họ sẽ đi đâu, về đâu? Không nên đặt vấn đề chọn ngành gì, vì công nghệ và thị trường sẽ điều tiết, điều chỉnh từng lĩnh vực mà nhà đầu tư muốn vào", ông Hứa Quốc Hưng chia sẻ.

Ông Ảnh: Phương Ngân
Ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng ban Quản lý các Khu Chế xuất - Công nghiệp TPHCM. Ảnh: Phương Ngân

Ông Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhấn mạnh, phát triển xanh phải lựa chọn lộ trình thực hiện phù hợp, phải nằm trong chiến lược phát triển bền vững, cân đối, hài hòa với việc sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, phải tránh bẫy lọc ngành, chú trọng công nghệ, vì hệ thống kinh tế là một chuỗi giá trị mà chúng ta đang khuyến khích phát triển hệ sinh thái, công nghiệp hỗ trợ.

Ông Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, phát biểu. Ảnh: Phương Ngân
Ông Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, phát biểu. Ảnh: Phương Ngân

“Cần phải có những dự án tiên phong bứt phá vươn lên, tạo nên điểm đột phá trong tốc độ chuyển đổi xanh của nền kinh tế. Chọn một số địa phương làm thí điểm, đặc biệt, phải quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ để có chính sách phù hợp, hỗ trợ về nhận thức, quản trị để thực hiện chuyển đổi xanh. Quá trình phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải của Việt Nam sẽ không thể thành công nếu không thúc đẩy được các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia mạnh mẽ”, ông Vũ Tiến Lộc nói.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0, cần có các biện pháp cụ thể

Trang Hà |

Sáng 27.10, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng nhóm các đối tác quốc tế (IPG) tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn thiện dự thảo Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố Chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Thủ tướng cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050

Thanh Hà |

Thủ tướng khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và với sự đồng hành, hỗ trợ đầy đủ của cộng đồng quốc tế, phấn đấu giảm nhanh lượng phát thải khí nhà kính đến 43,5% vào năm 2030 và đạt tỉ lệ năng lượng tái tạo hơn 70% vào năm 2050.

Doanh nghiệp xây dựng hướng đến phát triển xanh, phát thải thấp

Phan Anh |

Trong bối cảnh thế giới đang gánh chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan, tác động của biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, thiếu nguồn cung năng lượng, áp lực của gia tăng dân số và đô thị hóa nhanh, các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đều có định hướng chính sách theo hướng phát triển xanh, thông minh, phát thải thấp hướng đến bền vững.

Tiền và muôn nỗi bi hài ở phim Việt năm 2023

Mi Lan |

Những hãng phim nhà nước “vật vã” sau quá trình cổ phần hóa, những bộ phim thua lỗ nằm xếp lớp... vẫn là câu chuyện dài kỳ ở phim Việt.

Ni cô Huyền Trang của "Biệt động Sài Gòn" trượt danh hiệu NSND

Anh Trang |

Ni cô Huyền Trang trong "Biệt động Sài Gòn"- NSƯT Thanh Loan trượt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND).

Tâm thư chưa gửi của nhân viên y tế học đường vùng cao trước chính sách mới

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Trước các thông tư 19, 20/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không ít nhân viên y tế học đường vùng cao trăn trở, băn khoăn về tương lai. Sau nhiều năm cống hiến, mong muốn chung của họ là có một vị trí việc làm ổn định.

Đề nghị điều tra việc xuyên tạc về quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung

Vân Trang |

Trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin xuyên tạc, bình luận tiêu cực, lệch lạc về nội dung quyết định phê duyệt sách giáo khoa (SGK) tiếng Trung Quốc.

Bắt giữ đối tượng kề liềm vào cổ, cướp hơn 15 triệu đồng của nhân viên cây xăng

Hoàng Bin |

Đối tượng bị truy nã đặc biệt vì dùng liềm kề vào cổ đe dọa, cướp tài sản của nhân viên cây xăng tại xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vừa sa lưới sáng ngày 6.12.

Mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0, cần có các biện pháp cụ thể

Trang Hà |

Sáng 27.10, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng nhóm các đối tác quốc tế (IPG) tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn thiện dự thảo Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện Tuyên bố Chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Thủ tướng cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050

Thanh Hà |

Thủ tướng khẳng định Việt Nam quyết tâm thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và với sự đồng hành, hỗ trợ đầy đủ của cộng đồng quốc tế, phấn đấu giảm nhanh lượng phát thải khí nhà kính đến 43,5% vào năm 2030 và đạt tỉ lệ năng lượng tái tạo hơn 70% vào năm 2050.

Doanh nghiệp xây dựng hướng đến phát triển xanh, phát thải thấp

Phan Anh |

Trong bối cảnh thế giới đang gánh chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan, tác động của biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên, thiếu nguồn cung năng lượng, áp lực của gia tăng dân số và đô thị hóa nhanh, các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đều có định hướng chính sách theo hướng phát triển xanh, thông minh, phát thải thấp hướng đến bền vững.